Tăng cường hợp tác, ứng dụng AI phát triển du lịch xuyên biên giới
Thực hiện chương trình hợp tác giữa Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) với các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang và thành phố Hải Phòng (Việt Nam), từ ngày 6 đến 19-4, Đoàn đại biểu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tham gia hoạt động nghiên cứu, trao đổi hợp tác tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.
![]() |
| Đoàn đại biểu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tham gia hoạt động nghiên cứu, trao đổi. |
Chương trình hợp tác có chủ đề “Ứng dụng AI trong du lịch xuyên biên giới Việt - Trung năm 2026”, với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Xúc tiến du lịch, Ban Quản lý Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn cùng các đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn được tiếp cận nhiều chuyên đề chuyên sâu như: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hợp tác khu vực; phát triển du lịch dựa trên dữ liệu lớn; xây dựng thương hiệu du lịch xuyên biên giới; nâng cao chất lượng dịch vụ ngôn ngữ và hỗ trợ giao tiếp liên văn hóa bằng AI.
Song song với học tập lý thuyết, đoàn tham quan, khảo sát thực tế các mô hình tiêu biểu của Quảng Tây như: Du lịch thông minh tại Nam Ninh và Quế Lâm; tuyến du lịch văn hóa - cảnh quan Quế Lâm - Dương Sóc; mô hình du lịch công nghiệp tại Liễu Châu; du lịch chăm sóc sức khỏe tại Hà Trì - Ba Mã; trải nghiệm lễ hội, du lịch tiêu dùng và hệ sinh thái dịch vụ thông minh của địa phương.
Thông qua kết hợp giữa nghiên cứu chuyên đề, tọa đàm với cơ quan quản lý du lịch sở tại và khảo sát thực tế, đoàn đã tiếp cận toàn diện từ tư duy chiến lược đến công nghệ ứng dụng và mô hình vận hành. Đây là cơ sở quan trọng để tham mưu áp dụng các mô hình du lịch thông minh, du lịch học tập, du lịch chăm sóc sức khỏe và các tuyến du lịch xuyên biên giới phù hợp với điều kiện của tỉnh, nhất là tại các khu, điểm du lịch trọng điểm.
Hoạt động góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, mở rộng không gian hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến của tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn mới. Đồng thời, tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa tỉnh Tuyên Quang với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, hướng tới phát triển các sản phẩm du lịch liên kết vùng, liên quốc gia trong thời gian tới.
P.V










Ý kiến bạn đọc