Lâm Bình công bố Làng sáng tạo nội dung số, ra mắt sản phẩm du lịch Một ngày làm YouTuber

08:53, 01/05/2026

Tối 30-4, UBND xã Lâm Bình tổ chức công bố Làng sáng tạo nội dung số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2026 – 2030 và ra mắt sản phẩm du lịch mới Một ngày làm YouTuber.

Các đại biểu tham dự Lễ công bố Làng sáng tạo nội dung số, ra mắt sản phẩm du lịch Một ngày làm YouTuber.
Các đại biểu tham dự Lễ công bố Làng sáng tạo nội dung số, ra mắt sản phẩm du lịch Một ngày làm YouTuber.

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Sáng Vang, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các xã quanh khu vực và một số đại sứ, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, sáng tạo nội dung.

Nghi lễ nhảy lửa của đồng bào dân tộc Dao được tái hiện tại buổi lễ.
Nghi lễ nhảy lửa của đồng bào dân tộc Dao được tái hiện tại buổi lễ.

Đề án Làng sáng tạo nội dung số gắn với phát triển du lịch xã Lâm Bình giai đoạn 2026 – 2030 được triển khai gắn với Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Mục tiêu là xây dựng mô hình Làng sáng tạo nội dung số với kinh tế số là động lực, công nghệ số là công cụ, người dân là trung tâm.

Giai đoạn 2026 – 2028, phấn đấu trên 60% hộ dân tham gia mô hình có hoạt động kinh tế số, thu hút trên 3.000 lượt khách du lịch; thu nhập các hộ tham gia tăng tối thiểu 30% so với năm 2026. Giai đoạn 2029 – 2030, trên 90% hộ dân được đào tạo và tham gia kinh tế số; số hóa, quảng bá từ 8 sản phẩm trở lên; 100% điểm du lịch có nội dung giới thiệu chuẩn hóa trên môi trường số, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế số cộng đồng gắn với du lịch bền vững.

Nghi lễ nhảy lửa của dân tộc Dao.
Nghi lễ nhảy lửa của dân tộc Dao.

Tại chương trình, xã Lâm Bình ra mắt sản phẩm du lịch trải nghiệm "Một ngày làm YouTuber" cho phép du khách tham gia đời sống bản địa, tự quay, dựng và sáng tạo nội dung, lan tỏa hình ảnh địa phương trên các nền tảng số, góp phần mở ra hướng phát triển kinh tế mới.

Dịp này, các đại biểu và du khách được thưởng thức chương trình văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và trải nghiệm nghi lễ nhảy lửa đặc sắc của đồng bào Dao.

Trang Hoàng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Huế "gỡ khó" chuyện lưu trú dịp lễ 30/4, tung loạt trải nghiệm "0 đồng"
Không còn bó hẹp trong những lăng tẩm cổ kính, dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, Huế đang làm mới mình bằng sự chuyên nghiệp trong khâu đón khách và những "đặc sản" trải nghiệm số hóa độc đáo. Nếu bạn đang lên kế hoạch "check-in" Cố đô, đây là những điều cần biết để có một kỳ nghỉ "mượt mà".
30/04/2026
Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn
Sáng 29/4, tại Nhà hát Thành phố, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức sự kiện “Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước” và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).
30/04/2026
Khai mạc Lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2026
Tối 29/4, tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2026 chính thức khai mạc, đây là điểm nhấn trong chuỗi “Lễ hội 5 mùa” của phường Sa Pa, góp phần đẩy mạnh kích cầu, xúc tiến và quảng bá du lịch.
30/04/2026