Ngày hội “Mùa vàng trên Cao Đường” xã Bạch Xa

16:49, 20/09/2026

Sáng 20-9, tại thôn Cao Đường, UBND xã Bạch Xa tổ chức khai mạc Ngày hội “Mùa vàng trên Cao Đường” năm 2026.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc.
Đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Dự Lễ khai mạc có đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo một số xã, phường; lãnh đạo xã Bạch Xa cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Đến với ngày hội, người dân và du khách được hòa mình vào không khí sôi nổi của nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian như đánh cù, bắt cá chép ruộng, bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt vịt; tham gia Giải chạy “Bước chân Cao Đường”; trải nghiệm không gian chợ quê, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và cùng nhau xuống đồng gặt lúa; thưởng thức múa khèn Mông, hát Then, đàn tính, giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại cùng đồng bào địa phương; du khách còn có dịp trekking, khám phá hang động, tham quan rừng đặc dụng Cham Chu, thác Khau Làng và trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên của thôn Cao Đường.

Đại biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm nông sản địa phương.
Đại biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm nông sản địa phương.

Ngày hội “Mùa vàng trên Cao Đường” là dịp giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc trong đời sống của đồng bào các dân tộc địa phương. Từ trang phục, dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian đến ẩm thực và hoạt động sản xuất nông nghiệp đều được tái hiện, tạo nên không gian trải nghiệm gần gũi, giàu bản sắc.

Thông qua ngày hội, xã Bạch Xa tiếp tục giới thiệu, quảng bá cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và con người Cao Đường đến với du khách; đồng thời tăng cường kết nối các điểm đến, sản phẩm và các chủ thể tham gia hoạt động du lịch. Qua đó góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Người dân tham gia trò chơi “Bắt cá chép ruộng” tại ngày hội.
Người dân tham gia trò chơi “Bắt cá chép ruộng” tại ngày hội.

Ngày hội “Mùa vàng trên Cao Đường” năm 2026 diễn ra trong 2 ngày, 19 và 20-9.

Tin, ảnh: Mai Dung


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nguồn lực phát triển
Những lễ hội, di sản văn hóa đặc sắc cùng đời sống văn hóa phong phú của các cộng đồng dân tộc đã tạo nên không gian văn hóa giàu bản sắc cho Tuyên Quang. Trong bối cảnh địa phương đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển du lịch văn hóa, vấn đề đặt ra không chỉ là bảo tồn những giá trị đã có mà còn phải tìm cách biến di sản thành nguồn lực, tạo ra những sản phẩm có sức sống và khả năng lan tỏa lâu dài. Từ câu chuyện bảo tồn, phát huy di sản đến xây dựng thương hiệu văn hóa, TS.Trần Hữu Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng văn hóa và du lịch, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã có những chia sẻ với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang.
19/09/2026
Kết nối thanh toán, nâng trải nghiệm du lịch
Sự thay đổi trong cách lựa chọn điểm đến và sử dụng dịch vụ của du khách Trung Quốc đang đặt ra yêu cầu mới đối với du lịch Việt Nam. Bên cạnh sức hấp dẫn của cảnh quan, ẩm thực và văn hóa bản địa, khả năng thanh toán thuận tiện trở thành một mắt xích góp phần hoàn thiện trải nghiệm, mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp.
18/09/2026
Thống nhất, làm rõ các thuật ngữ về du lịch mạo hiểm
"TCVN 14671:2026 - Du lịch mạo hiểm - Từ vựng" được ban hành nhằm góp phần thống nhất, làm rõ các thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực du lịch mạo hiểm, hỗ trợ tổ chức, cung cấp và quản lý các hoạt động du lịch mạo hiểm an toàn, rõ ràng và nhất quán.
18/09/2026
Nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk
Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo được những kết quả bước đầu, hình thành một số mô hình, cải thiện điều kiện phục vụ khách du lịch, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc.
18/09/2026