Âm nhạc gắn kết tình thân trong “Phòng khách 3 thế hệ” của nhạc sĩ Dương Cầm
Ngày 8-5, nhà sản xuất, nhạc sĩ Dương Cầm chính thức giới thiệu chuỗi live concert “Phòng khách 3 thế hệ”. Đây không chỉ là một chương trình biểu diễn mà là dự án được xây dựng như hành trình kết nối các thế hệ bằng âm nhạc, ký ức và cảm xúc gia đình.
![]() |
| Nhạc sĩ Dương Cầm chia sẻ về chuỗi chương trình "Phòng khách 3 thế hệ". Ảnh: Thanh Lan |
Theo nhạc sĩ Dương Cầm, “Phòng khách 3 thế hệ” được hình thành với ý tưởng kết nối các thế hệ trong gia đình với nhau. “Trong nhịp sống hiện đại, mỗi thế hệ dường như đang sống trong những “ốc đảo riêng”, khiến khoảng cách vô hình ngày càng lớn hơn. Đó là lý do mà tôi và ê-kíp muốn thực hiện một chương trình nghệ thuật phù hợp với các thành viên trong gia đình”, nhạc sĩ Dương Cầm chia sẻ.
Với vai trò là Tổng đạo diễn chương tình, nhạc sĩ Dương Cầm đã xây dựng “Phòng khách 3 thế hệ” như một không gian nghệ thuật kết nối tình thân thông qua âm nhạc, câu chuyện và kiến trúc sân khấu.
Theo kế hoạch, chuỗi live concert sẽ gồm 8 đêm diễn kéo dài từ tháng 6-2026 đến tháng 2-2027 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau của âm nhạc Việt Nam. Trong chương trình, nhạc sĩ Dương Cầm không chỉ sáng tạo phần âm thanh mà còn trực tiếp xây dựng cấu trúc cảm xúc và ngôn ngữ nghệ thuật. Dấu ấn nổi bật của anh tiếp tục được phát huy với những bản mash-up (hòa trộn các bài hát) các ca khúc xưa và nay.
Theo Dương Cầm, mash-up trong “Phòng khách 3 thế hệ” không phải là sự ghép nối ngẫu nhiên, mà là những cuộc đối thoại có chủ đích giữa các thế hệ âm nhạc. Các ca khúc thuộc nhiều thời kỳ được đặt cạnh nhau để tạo nên cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ, giúp khán giả cảm nhận được sự kết nối tự nhiên giữa ký ức và hiện tại.
![]() |
| Ê-kíp thực hiện chương trình chia sẻ về đêm nhạc. Ảnh: Thanh Lan |
Với tư duy âm nhạc đương đại nhưng vẫn trân trọng chiều sâu của những giá trị cũ, Dương Cầm cùng ê-kíp xây dựng các bản phối độc bản, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng tồn tại trong một dòng chảy thống nhất. Có những tác phẩm quen thuộc sẽ được làm mới, đồng thời các ca khúc mới cũng được thử “quay ngược thời gian”.
“Nghệ thuật nói chung hay âm nhạc nói riêng không đơn thuần chỉ là giải trí, mà nó còn có sứ mệnh mang đến cho con người khát khao được yêu thương, gắn kết”, nhạc sĩ Dương Cầm nhấn mạnh.
Bên cạnh âm nhạc, “Phòng khách 3 thế hệ” còn được đầu tư như một không gian trải nghiệm nghệ thuật. Sân khấu do đạo diễn Đặng Xuân Trường thực hiện sẽ tái hiện hình ảnh phòng khách mang tính biểu tượng của nhiều giai đoạn thời gian.
Đạo diễn Đặng Xuân Trường chia sẻ, không gian mang hơi thở của những năm 1980-1990 với ký ức sum vầy gia đình, sau đó chuyển tiếp sang các thiết kế tối giản, hiện đại như một ẩn dụ về sự phát triển của công nghệ và nhịp sống đương đại. Ánh sáng, hình ảnh và chuyển động trở thành một phần của ngôn ngữ nghệ thuật, tạo nên trải nghiệm đa chiều cho khán giả.
Ngoài các tiết mục biểu diễn, chương trình còn có những khoảnh khắc giao lưu trực tiếp giữa nghệ sĩ và khán giả hay không gian “phòng khách” để mỗi người tìm thấy cảm xúc quen thuộc của chính mình.
Đêm diễn mở màn sẽ diễn ra vào ngày 14-6-2026 tại Nhà hát Hồ Gươm với sự tham gia của nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca - nhạc sĩ Bùi Công Nam và ca - nhạc sĩ Vũ Thanh Vân, được xem là lời giới thiệu rõ nét nhất cho tinh thần của toàn bộ dự án: “Âm nhạc gắn kết tình thân”.
Bốn nghệ sĩ đại diện cho nhiều thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau sẽ cùng hội tụ trong một dòng chảy âm nhạc thống nhất. Đức Huy với chiều sâu ký ức và những giai điệu vượt thời gian; Hồ Quỳnh Hương với giọng hát nội lực, giàu cảm xúc; Bùi Công Nam đại diện cho lối kể chuyện gần gũi, hiện đại; còn Vũ Thanh Vân mang sắc thái trẻ trung, cá tính của thế hệ Gen Z.
Khán giả không chỉ được nghe lại những ca khúc quen thuộc, mà còn chứng kiến cách âm nhạc của các thế hệ “chạm” vào nhau để tạo nên những kết nối cảm xúc bất ngờ, tự nhiên và giàu xúc động. Sự trở lại của Hồ Quỳnh Hương với chiều sâu cảm xúc cũng được kỳ vọng sẽ trở thành “cầu nối” đặc biệt giữa các thế hệ nghệ sĩ và khán giả.
Theo Báo Hà Nội Mới











Ý kiến bạn đọc