FIFA biến chung kết World Cup thành sân khấu đại nhạc hội

13:43, 22/05/2026

FIFA xác nhận các nghệ sĩ Madonna, Shakira và nhóm nhạc Hàn Quốc BTS sẽ biểu diễn trong chương trình giữa giờ trận chung kết World Cup 2026, đánh dấu lần đầu giải đấu có màn trình diễn giữa giờ theo phong cách tại giải thi đấu bóng bầu dục Super Bowl của Mỹ.

Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, trận chung kết bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ có chương trình biểu diễn giữa giờ quy mô lớn với sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu âm nhạc thế giới.

FIFA cho biết các nghệ sĩ Madonna, Shakira và nhóm nhạc BTS sẽ là những nghệ sĩ chính trong sự kiện diễn ra ngày 19-7 tại sân vận động MetLife ở bang New Jersey, Mỹ.

Madonna - biểu tượng nhạc pop Mỹ suốt nhiều thập kỷ sẽ biểu diễn trong chương trình giữa giờ trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, ca sĩ Chris Martin của ban nhạc Coldplay sẽ đảm nhiệm vai trò giám tuyển nghệ thuật cho chương trình. Đây được xem là bước đi cho thấy FIFA đang muốn đưa World Cup tiến gần hơn mô hình giải trí thể thao kiểu Mỹ, nơi âm nhạc và bóng đá được kết hợp thành một sự kiện đại chúng toàn cầu.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino mô tả chương trình giữa giờ World Cup 2026 sẽ là “một khoảnh khắc thực sự đặc biệt”, kết nối âm nhạc, bóng đá và các hoạt động cộng đồng. “Sự kiện lần này cũng nhằm hỗ trợ Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA để mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và bóng đá cho trẻ em trên toàn thế giới,” ông nói.

Việc lựa chọn nghệ sĩ cho sự kiện giữa giờ cho thấy FIFA đang hướng tới lượng khán giả đa thế hệ và đa khu vực. Trong khi nữ ca sĩ Madonna đại diện cho biểu tượng nhạc pop Mỹ suốt nhiều thập kỷ, thì BTS là một trong những nhóm nhạc có sức ảnh hưởng toàn cầu lớn nhất hiện nay. Shakira cũng là gương mặt quen thuộc với bóng đá thế giới sau nhiều kỳ World Cup trước đó.

Việc lựa chọn các nghệ sĩ cho sự kiện giữa giờ cho thấy FIFA đang hướng tới lượng khán giả đa thế hệ và đa khu vực. Ảnh: Reuters

World Cup 2026 sẽ do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai từ ngày 11-6 đến 19-7. Giải đấu năm nay mở rộng lên 48 đội với tổng cộng 104 trận, tăng mạnh so với 64 trận trước đây.

Giới quan sát cho rằng chương trình biểu diễn giữa giờ là một phần trong chiến lược thương mại hóa và mở rộng sức ảnh hưởng văn hóa của FIFA. Trước đó, giải bóng đá cấp câu lạc bộ Club World Cup tổ chức tại Bắc Mỹ năm ngoái cũng thử nghiệm mô hình tương tự với sự tham gia của Doja Cat, J.Balvin và Tems.

Sự xuất hiện của các siêu sao âm nhạc tại trận chung kết World Cup cho thấy bóng đá hiện không còn đơn thuần là một sự kiện thể thao. Với FIFA, đây đang trở thành một sân khấu giải trí toàn cầu nơi âm nhạc, văn hóa đại chúng và thương mại cùng hội tụ.

Theo Reuters

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Vở cải lương “Duyên kiếp Bạch Trà” – nổi bật sự hy sinh cao quý của phụ nữ
Sau nhiều năm vắng bóng, vở cải lương “Duyên kiếp Bạch Trà” của Nhà hát Cải lương Hà Nội sẽ trở lại sân khấu Thủ đô vào tối 30-5 tới tại Rạp Chuông Vàng (72 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
22/05/2026
Kết nối cảm xúc
* Đêm thanh âm (Musical Night) diễn ra vào hai tối 23 và 24/5, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.
22/05/2026
“Phi công siêu đẳng: Maverick” tái xuất màn ảnh rộng
Sau 4 thập kỷ kể từ phần phim đầu tiên, bom tấn hành động “Top Gun: Maverick” chính thức tái xuất màn ảnh rộng Việt Nam từ ngày 13-5, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thương hiệu “Phi công siêu đẳng”. Đáng chú ý, bộ phim sẽ được trình chiếu với các định dạng cao cấp như IMAX, ScreenX và 4DX, hứa hẹn mang đến trải nghiệm điện ảnh sống động cho khán giả.
20/05/2026
Đưa đàn nhị lên không gian số
Sẽ có thêm một tác phẩm khai thác âm nhạc dân tộc trên nền tảng số. Đó là tác phẩm “Vó ngựa trên mây” của Nghệ sĩ Ưu tú Dương Thùy Anh, với tiếng đàn nhị kết hợp cùng cảnh sắc Hà Giang (Tuyên Quang).
16/05/2026