Ý Đảng - lòng Dân hòa quyện trước “Ngày hội non sông”
Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, không khí chuẩn bị tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang diễn ra hết sức sôi nổi và khẩn trương. Từ những trung tâm đô thị đến các bản làng vùng cao, vùng sâu, vùng xa biên giới, đâu đâu cũng thấy sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị nhằm đảm bảo ngày hội lớn diễn ra dân chủ, an toàn và đúng quy định.
Trước tiên là sự chuẩn bị chu đáo cả về nhân sự và cơ sở vật chất tạo nên niềm tin của Nhân dân. Ngay từ đầu, công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện công khai, đúng pháp luật, đảm bảo cơ cấu đại diện hợp lý về giới tính và thành phần dân tộc. Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho thấy sự đồng thuận cao khi nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ tín nhiệm tuyệt đối.
Để mỗi lá phiếu thực sự là một lựa chọn tâm huyết, công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đưa thông tin đến tận tay mỗi cử tri. Bên cạnh việc sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô và hệ thống loa truyền thanh, các địa phương còn phát huy tối đa vai trò của Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, Người có uy tín, Già làng, Trưởng bản và các Chức sắc tôn giáo để vận động bà con. Tại các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nội dung tuyên truyền được biên dịch ra tiếng dân tộc để đảm bảo mỗi người dân đều nắm được thông tin một cách rõ ràng, chính xác. Cán bộ làm tuyên truyền trực tiếp "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để giải thích cặn kẽ về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc bầu cử. Thông tin bầu cử được lồng ghép khéo léo vào các chương trình văn nghệ lưu động, các buổi sinh hoạt cộng đồng hay các kỳ sinh hoạt chi bộ...
Điểm mới nổi bật trong kỳ bầu cử này là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, giúp cử tri tiếp cận thông tin một cách minh bạch và tiện lợi. Các nhóm Zalo khu dân cư, trang Facebook, fanpage của chính quyền địa phương trở thành kênh thông tin hữu hiệu để đăng tải danh sách, tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên. Thay vì phải đến trực tiếp điểm niêm yết, cử tri hiện nay có thể dễ dàng tra cứu thông tin ứng cử viên qua điện thoại thông minh bằng cách quét mã QR, hay như tra cứu trên hệ thống VNeID. Hệ thống tin nhắn SMS từ các nhà mạng cũng được huy động để nhắc nhở công dân thực hiện quyền bầu cử đúng thời gian quy định... Các khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu (bao gồm cả hòm phiếu phụ cho người già yếu, khó khăn vận động) và bảng niêm yết danh sách cử tri đã được rà soát, chỉnh trang và kiểm tra kỹ lưỡng. Lực lượng công an, quân sự đã xây dựng các phương án bảo vệ, nắm bắt tình hình từ sớm để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, bảo đảm ổn định an ninh - chính trị tại địa bàn.
Khắp các thôn, bản từ vùng cao biên giới đến vùng thấp, từ khắp các thôn bản vùng sâu, vùng xa đang rộn ràng trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Trong mắt những người dân nơi biên giới, người dân ở vùng sâu, vùng xa thì ngày bầu cử không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn là khoảnh khắc gửi gắm niềm tin vào tương lai của đất nước. Cử tri kỳ vọng những đại biểu được bầu sẽ là những người "có tâm, có tầm", biết lắng nghe và phản ánh trung thực tiếng nói của nhân dân đến Quốc hội và HĐND các cấp. Đặc biệt, bà con mong muốn các đại biểu sẽ có những chính sách thiết thực nhằm phát triển hạ tầng, tạo việc làm và nâng cao đời sống cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…
Khi ý Đảng đã hòa quyện với lòng Dân; sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, ngày 15/3 tới đây sẽ thực sự là một "Ngày hội của non sông".
Hiếu Anh










Ý kiến bạn đọc