Hơn 200 cán bộ CCB được tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII

- Chiều 4-1, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự hội nghị có hơn 200 cán bộ Hội CCB cấp huyện, CCB cấp cơ sở và dưới cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị tuyên truyền.

Tại Hội nghị, Hội CCB tỉnh đã thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Với chủ đề “Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, xây dựng Hội CCB các cấp vững mạnh, toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của CCB và nhân dân cả nước.

 Đại hội đã tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ (2017 – 2022) và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội CCB Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 – 2027; đồng thời, xem xét bổ sung Điều lệ Hội khoá VII, bầu BCH Trung ương Hội khoá VII.

Tại đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 94 đồng chí, có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo Hội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phiên họp thứ Nhất của BCH Trung ương Hội CCB Khóa VII đã bầu 22 đồng chí Thường vụ Trung ương Hội. Thượng Tướng Bế Xuân Trường, được bầu làm Chủ tịch Hội CCB Việt Nam khoá VII cùng 4 phó Chủ tịch Hội.

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với toàn thể cán bộ, hội viên CCB. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Hội CCB Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục