Hà Nội biến TECHFEST 2025 thành “lễ hội sáng tạo toàn dân” giữa phố đi bộ

10:15, 12/12/2025

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2025 (TECHFEST Việt Nam 2025) lần đầu tiên được tổ chức theo mô hình không gian mở ngay tại Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 14-12-2025. Đây không chỉ là sự kiện khởi nghiệp mang tầm quốc gia mà còn là thông điệp mạnh mẽ về “khởi nghiệp sáng tạo toàn dân” theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW. Nhân dịp này, phóng viên Báo Hànộimới đã trao đổi với TS Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về những điểm mới và kỳ vọng của Thủ đô.

02hg.jpg

Không gian xung quanh phố đi bộ Hồ Gươm là địa điểm tổ chức TECHFEST 2025

– TECHFEST Việt Nam 2025 được tổ chức theo mô hình không gian mở ngay tại Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Thưa ông, Hà Nội kỳ vọng gì khi lần đầu tiên đưa một sự kiện khởi nghiệp quy mô quốc gia ra không gian công cộng và điều này sẽ tác động như thế nào đến hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Thủ đô?

TS Trần Anh Tuấn: TECHFEST Việt Nam 2025 là năm đầu tiên Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND thành phố Hà Nội đồng chủ trì tổ chức theo mô hình một lễ hội khởi nghiệp sáng tạo cộng đồng. Đây không chỉ là sự kiện chuyên môn thường niên, mà còn là biểu tượng cụ thể hóa tinh thần “khởi nghiệp sáng tạo toàn dân” theo định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Điểm khác biệt lớn nhất của TECHFEST Việt Nam 2025 so với các diễn đàn trước đây chính là mô hình không gian mở, lần đầu tiên được tổ chức ngoài trời giữa trung tâm văn hóa - chính trị của Thủ đô. Người dân, du khách và doanh nghiệp có thể tự do tiếp cận công nghệ, tham quan các khu trải nghiệm đổi mới sáng tạo, thử nghiệm sản phẩm, xem mô hình trình diễn công nghệ, chuyển đổi số, kết nối đầu tư. Hệ thống hội thảo, tọa đàm cũng được tổ chức xuyên suốt quanh không gian hồ Hoàn Kiếm; những quán cà phê, nhà hàng hoàn toàn có thể trở thành điểm hẹn kết nối đầu tư, thảo luận chuyên sâu. TECHFEST vì thế không còn là sân chơi của riêng giới công nghệ mà trở thành một lễ hội đô thị sáng tạo mang tính đại chúng, nơi ý tưởng có thể gặp nhà đầu tư toàn cầu.

Hà Nội kỳ vọng sự kiện này tạo cú hích mạnh về tinh thần, lan tỏa cảm hứng sáng tạo tới từng người dân, đặc biệt là giới trẻ. Chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo, các hoạt động “game hóa sáng tạo”, mini workshop “đổi mới từ ý tưởng nhỏ”, không gian tặng sách hay khu vực kết nối đầu tư đều được bố trí ngay trong phố đi bộ, thể hiện rõ thông điệp: Đổi mới sáng tạo phải từ người dân, vì người dân và do người dân làm chủ. TECHFEST Việt Nam 2025 cũng là dịp Hà Nội thử nghiệm các không gian đổi mới sáng tạo mở, lồng ghép văn hóa - giáo dục - nghệ thuật - công nghệ - kinh tế tuần hoàn, hướng đến xây dựng hệ sinh thái sáng tạo có chiều sâu và bền vững.

Việc tổ chức TECHFEST ngay giữa trung tâm Thủ đô là “điểm mới đột phá” trong nhận thức và hành động, góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn diện, mở và bao trùm; đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 Hà Nội trở thành Thành phố sáng tạo toàn dân, tiên phong dẫn dắt đổi mới khu vực.

gen-h-t1.jpg

TS Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Thưa ông, có ý kiến cho rằng các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay vẫn chủ yếu tập trung vào công nghệ thông tin - truyền thông và dịch vụ, trong khi các lĩnh vực đòi hỏi hàm lượng công nghệ cao như phần cứng hay các sản phẩm dựa trên bằng sáng chế còn khá mờ nhạt. Với vai trò của mình, Hà Nội sẽ có giải pháp gì để thúc đẩy các nhóm startup công nghệ sâu phát triển mạnh hơn trong thời gian tới?

TS Trần Anh Tuấn: Bức tranh khởi nghiệp tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang thể hiện phần lớn dòng vốn và nhân lực đang đổ vào các lĩnh vực “dễ tiếp cận, nhanh thu hồi vốn” như ứng dụng số, thương mại điện tử hay các nền tảng dịch vụ kết nối. Trong khi đó, các startup công nghệ sâu (Deep Tech), những doanh nghiệp làm chủ công nghệ lõi, sở hữu bằng sáng chế về vật liệu mới, công nghệ sinh học hay chế tạo phần cứng... vẫn còn chiếm tỷ trọng khiêm tốn.

Đổi mới công nghệ sâu (Deep Tech Innovation) là các hình thức đổi mới dựa trên tiến bộ khoa học, kỹ thuật tiên tiến và nghiên cứu dài hạn. Tuy các giải pháp đổi mới công nghệ sâu này có tiềm năng thay đổi ngành nhưng lại là cuộc chơi dài hơi, cần vốn lớn, rủi ro cao và đặc biệt là cần hạ tầng thử nghiệm đắt đỏ mà một startup đơn lẻ khó lòng tự đầu tư. Tuy nhiên, để nền kinh tế Thủ đô phát triển bền vững và có sức cạnh tranh toàn cầu, thành phố xác định không thể chỉ dừng lại ở bề nổi mà đã và đang triển khai quyết liệt 4 mũi nhọn chiến lược để hỗ trợ thực chất cho các startup công nghệ sâu:

Thứ nhất, về hạ tầng kỹ thuật, thành phố đã đặt ra mục tiêu giải quyết bài toán về cơ sở vật chất. Hiện thành phố đang đẩy nhanh tiến độ hình thành các trung tâm công nghệ chuyên ngành, tạo nền móng dữ liệu cho Hà Nội, với mạng cáp quang, Cloud, AI, Big Data, IoT, Blockchain sẵn sàng phục vụ doanh nghiệp. Với mục tiêu kiến tạo Khu công nghệ cao Hòa Lạc thành thung lũng công nghệ, đổi mới sáng tạo, thành phố Hà Nội đang hoàn thiện Đề án phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đề án tập trung vào các nhóm giải pháp chiến lược gồm: Đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng khoa học công nghệ và giao thông kết nối; thu hút đầu tư có chọn lọc, hướng vào công nghệ lõi; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; xây dựng chính sách vượt trội về thu nhập, nhà ở, thuế, bảo hiểm, visa cho chuyên gia; ưu đãi thực chất cho doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển (R&D) và trung tâm dữ liệu; thí điểm các mô hình thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) công nghệ.

ruua.jpg

Hồ Gươm - Ảnh: Phạm Hải

Thứ hai, về thị trường và cơ chế thử nghiệm, Luật Thủ đô 2024 đã cho phép thành phố có hành lang pháp lý về cơ chế Sandbox. Ngày 29-9-2025, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐND quy định một số nội dung về thử nghiệm có kiểm soát tại thành phố Hà Nội, củng cố hiệu lực pháp lý cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Ngoài ra, thành phố đang thúc đẩy cơ chế “Chính quyền đặt hàng - Startup cung ứng”. Thành phố sẽ là khách hàng đầu tiên, sử dụng ngân sách để đặt bài toán và mua sắm các sản phẩm công nghệ cao của startup, giúp họ rút ngắn hành trình gian nan từ ý tưởng ra thị trường.

Thứ ba, về liên kết nghiên cứu, thành phố Hà Nội chú trọng thúc đẩy mô hình liên kết “3 nhà”, tập trung vào việc thương mại hóa các bằng sáng chế đang “nằm trong ngăn kéo”. Các chương trình ươm tạo sẽ được thiết kế để ghép đôi các nhà khoa học có công nghệ với các doanh nhân có tư duy thị trường, tạo ra các sản phẩm đổi mới sáng tạo có khả năng kinh doanh thực tế.

Và cuối cùng, quan trọng nhất là dòng vốn: Hiểu rằng Deep Tech cần “vốn kiên nhẫn”, thành phố đang xúc tiến thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thủ đô (HVCF). Quỹ này được triển khai theo mô hình hợp tác công - tư với vốn mồi ngân sách tối đa 600 tỷ đồng. Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW đồng thời mở ra lớp tài sản đầu tư mạo hiểm đầu tiên ở cấp địa phương, tạo cú hích thu hút vốn tư nhân vào các lĩnh vực công nghệ trọng điểm. Quỹ được thiết kế dựa trên mô hình hợp đồng hợp tác kinh doanh theo phương thức đối tác công - tư mà không thành lập pháp nhân mới. Đây là điểm khác biệt quan trọng, bởi mô hình này cho phép quỹ vận hành linh hoạt theo cơ chế thị trường, chấp nhận rủi ro và cùng chia sẻ lợi ích như các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế. Lãnh đạo Hà Nội nhiều lần nhấn mạnh, thành phố không phải “cơ quan quản lý” đứng trên nhà đầu tư, mà là một đối tác bình đẳng trong cấu trúc quỹ, vận hành theo nguyên tắc “win-win” (đôi bên cùng có lợi).

Với sự đồng bộ này, Hà Nội tin tưởng sẽ sớm thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của làn sóng startup công nghệ sâu, tạo ra những sản phẩm đổi mới sáng tạo mang hàm lượng tri thức cao chinh phục thị trường quốc tế.

gen-n-logo.jpg

TECHFEST 2025 số hóa hình tượng Thánh Gióng nhằm truyền cảm hứng cho startup Việt Nam

– Năm 2025 được xem là thời điểm bản lề khi nhiều chính sách quan trọng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Trung ương và Hà Nội vừa được ban hành. Hà Nội sẽ tận dụng những chính sách này như thế nào để nâng cấp hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, nhất là trong bối cảnh TECHFEST Việt Nam 2025 quy tụ đông đảo nhà đầu tư, chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, thưa ông?

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW, Hà Nội đã tiên phong cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng hệ thống chính sách và mô hình triển khai đồng bộ, nhất quán, đậm bản sắc đô thị thông minh.

Ngày 29-9-2025, HĐND Thành phố thông qua chùm 06 Nghị quyết đột phá triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo. Các Nghị quyết này tập trung vào chính sách phát triển khoa học và công nghệ; đầu tư – hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox); quỹ đầu tư mạo hiểm; hình thành các tổ chức trung gian như Sàn giao dịch công nghệ hay Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội. Những chính sách đó không chỉ tạo ưu đãi cho nghiên cứu khoa học mà còn kiến tạo hành lang pháp lý cho mô hình thử nghiệm mới và thị trường đầu tư mạo hiểm, hướng tới mục tiêu: “Nhà nước kiến tạo – Doanh nghiệp tiên phong – Người dân đồng hành”, đưa đổi mới sáng tạo thành động lực cho phát triển bền vững Thủ đô..

Cùng với đó, Thành phố ban hành Quyết định số 8602-QĐ/TU và Kế hoạch số 139/KH-UBND để cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW với nhiệm vụ rõ ràng cho từng sở, ngành, quận, huyện, yêu cầu người đứng đầu trực tiếp chịu trách nhiệm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thể hiện quyết tâm đổi mới từ chính quyền cơ sở.

Năm 2025, vì vậy, được xác định là thời điểm bản lề để đưa các chính sách vào thực tiễn. Hà Nội không dừng ở việc ban hành văn bản mà xây dựng kế hoạch hành động, giao đầu mối triển khai, phân chỉ tiêu hằng năm, thiết lập cơ chế giám sát, bảo đảm chính sách thực sự hỗ trợ từng chương trình, từng startup. TECHFEST Việt Nam 2025 sẽ là dấu ấn quan trọng cho giai đoạn mới này: Không chỉ là một sự kiện truyền thông, đây là nơi Thành phố thử nghiệm các mô hình hỗ trợ mới, tuyển chọn các dự án tiêu biểu, vận hành cơ chế sandbox và thúc đẩy kết nối quốc tế. Đồng thời, Hà Nội cũng gắn chính sách đổi mới sáng tạo với hình thành thị trường vốn mạo hiểm, thị trường dữ liệu mở và mô hình khởi nghiệp công – tư, nhằm tạo dựng một hệ sinh thái có nền tảng bền vững gắn với thực tiễn thị trường. Đặc biệt, Luật Thủ đô đã tạo hành lang pháp lý về khởi nghiệp, đầu tư hạ tầng đổi mới sáng tạo, và khai thác tài sản công như: Mặt bằng, cơ sở dữ liệu dùng chung… phục vụ trực tiếp cho phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Thủ đô.

Cuối cùng, thành phố xác định người dân - doanh nghiệp - trí thức trẻ là trung tâm trong mọi chính sách, biến đổi mới sáng tạo thành văn hóa toàn dân, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo mở, có sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.

– Trân trọng cảm ơn ông!

Theo Hanoimoi.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Kiến tạo thể chế hiện đại để mở đường phát triển quốc gia
Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng, yêu cầu hoàn thiện thể chế được đặt ra cấp bách hơn bao giờ hết. Chương trình khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia KX.05/21-30 hướng tới xây dựng một hệ thống thể chế đồng bộ, hiện đại và mang tính kiến tạo phát triển, nhằm tạo nền tảng để đất nước bứt phá nhanh và bền vững đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
11/12/2025
Thị trường ô tô vào giai đoạn nước rút cuối năm
Tháng 12 đánh dấu thời điểm thị trường ô tô vào “mùa vụ” quan trọng nhất trong năm - giai đoạn bán hàng nước rút.
11/12/2025
Piaggio xuất xưởng xe máy "Made in Vietnam" thứ 2 triệu
Ngày 9-12, Piaggio cho biết vừa xuất xưởng chiếc xe thứ 2 triệu tại nhà máy của hãng ở tỉnh Phú Thọ, sau 18 năm hoạt động tại Việt Nam.
11/12/2025
Hành trình kiến tạo giá trị cho khoa học
Năm 2020, giữa những ngày các nước thực hiện phong tỏa vì đại dịch Covid-19, từ Việt Nam, một ý tưởng táo bạo được thắp lên: Xây dựng một giải thưởng khoa học toàn cầu, công bằng, tiên phong, bền vững và vì nhân loại.
11/12/2025