Công bố giải thưởng Âu Lạc trị giá 1 triệu USD vinh danh sản phẩm AI của người Việt

08:58, 13/01/2026

Giải thưởng Âu Lạc tôn vinh sản phẩm, giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) do người Việt phát triển và làm chủ, có tác động mạnh mẽ, bền vững cho kinh tế - xã hội.

Thông tin về giải thưởng Âu Lạc. Ảnh: Vân Anh

Chiều 12-1, Liên minh AI Âu Lạc, do Tập đoàn FPT bảo trợ, công bố giải thưởng Âu Lạc, trao tặng 1 triệu USD cho 1 sản phẩm, giải pháp AI xuất sắc nhất do người Việt làm chủ.

Giải thưởng dự kiến trao trong 3 năm liên tiếp, bắt đầu từ năm 2026. Theo ban tổ chức giải thưởng, mọi công dân Việt Nam đều có thể tham gia.

Trong tháng 3-2026, giải mở cổng đăng ký trực tuyến và kết thúc nhận hồ sơ trong tháng 7-2026. Vòng sơ khảo diễn ra trong tháng 8, chung khảo trong tháng 10 và trao giải thưởng vào tháng 11-2026.

Tiêu chí đánh giá gồm giải pháp đã hoàn thiện và triển khai thực tế, tạo ra các lợi ích xã hội hoặc kinh tế tại Việt Nam có thể đo lường được. Giải pháp, sản phẩm phải thể hiện tư duy đột phá về công nghệ, mô hình triển khai hoặc cách tiếp cận vấn đề; bảo đảm khả năng tồn tại lâu dài, có thể mở rộng quy mô và sử dụng nguồn lực hiệu quả; có tiềm năng mở rộng ra thị trường quốc tế. Đặc biệt, giải pháp phải tuân thủ các nguyên tắc minh bạch, bảo vệ quyền riêng tư, giảm thiểu rủi ro và tác động tiêu cực của AI đối với xã hội.

Hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia AI hàng đầu, nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư... trong nước và quốc tế, bảo đảm tính độc lập, khách quan.
Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc. Ảnh: V.A

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, chia sẻ, đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, không chỉ là quốc gia sử dụng công nghệ, mà phải tự mình làm chủ công nghệ.

“Thông qua giải thưởng Âu Lạc Grand Prize, chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ để cộng đồng công nghệ Việt cùng nhau phát triển, ứng dụng AI có trách nhiệm và quan trọng hơn là khơi dậy tinh thần dấn thân, làm chủ công nghệ, giải quyết các bài toán lớn của đất nước, đưa Việt Nam sánh vai các nước tiên tiến”, ông Bình nói.

Trước đó, Liên minh AI Âu Lạc được thành lập vào tháng 6-2025, quy tụ hơn 21 cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học tham gia với mục đích phát triển các công nghệ chiến lược.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Có dữ liệu mới có Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
Kết luận Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới phải thực hiện 5 đột phá chiến lược về dữ liệu số.
13/01/2026
Trung Quốc và EU mở lối thoát cho tranh chấp xe điện thông qua áp giá sàn
Ngày 12-1, truyền thông quốc tế đưa tin, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã công bố một bước tiến quan trọng trong nỗ lực giải quyết tranh chấp thương mại kéo dài nhiều năm liên quan đến xe điện (EV) của Trung Quốc.
13/01/2026
Giảm khí mê-tan từ than, dầu khí làm chậm đà nóng lên toàn cầu
Việc cắt giảm phát thải khí mê-tan được coi là giải pháp nhanh, hiệu quả để kéo chậm đà nóng lên toàn cầu. Trong đó, khai thác than và khai thác, chế biến dầu khí là những lĩnh vực phát thải lớn, đồng thời cũng chứa đựng tiềm năng giảm phát thải đáng kể nếu có cách tiếp cận bài bản, khoa học.
12/01/2026
Ban hành tiêu chí nhân lực công nghệ số chất lượng cao
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 353/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số. Trong đó, quy định rõ các tiêu chí xác định nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao.
12/01/2026