Intel tăng tốc tác vụ AI trên máy tính phổ thông với Core Series 3 mới

08:47, 20/04/2026

Intel đã chính thức giới thiệu dòng vi xử lý Intel Core Series 3 mới, hướng tới cải thiện hiệu suất xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) cho phân khúc máy tính phổ thông.

Mô tả kết cấu bộ xử lý Intel Core Series 3 mới. Ảnh: Intel

Intel Core Series 3 được phát triển trên nền tảng của dòng Intel Core Ultra Series 3 (tên mã Panther Lake) và sản xuất trên tiến trình Intel 18A.

Dòng bộ xử lý này được thiết kế theo tiêu chí cân bằng giữa hiệu năng và chi phí, hướng đến nhóm người dùng học sinh, sinh viên đến hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ.

Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch mảng PC tiêu dùng Josh Newman của Intel cho biết, trong bối cảnh chi phí thiết bị tăng cao và yêu cầu về hiệu năng ngày càng khắt khe, Core Series 3 sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ mới cho số đông người dùng, đồng thời mang lại thời lượng pin dài và hiệu năng mạnh mẽ cho các tác vụ hiện đại, đặc biệt là AI.

Về hiệu năng, bộ xử lý mới mang lại bước cải thiện đáng kể so với các thế hệ trước. So sánh với máy tính cá nhân 5 năm tuổi, hiệu năng đơn luồng của bộ xử lý mới được tuyên bố cải thiện tới 47%, trong khi hiệu năng đa luồng tăng 41%, năng lực xử lý AI trên GPU tăng tới 2,8 lần. Đây được xem là thay đổi quan trọng để các máy tính phổ thông cũng có thể đáp ứng các ứng dụng AI ngày càng phổ biến, đặc biệt là những tác vụ AI xử lý ngay trên thiết bị.

Core Series 3 cũng là dòng vi xử lý đầu tiên trong phân khúc này được trang bị kiến trúc hybrid sẵn sàng cho AI, với hiệu suất tính toán AI hỗn hợp có thể lên tới 40 TOPS.

Các biến thể của Core Series 3 mới. Ảnh: Intel

So với thế hệ tiền nhiệm như Core 7 150U, Core Series 3 mới có mức tiêu thụ điện năng giảm tới 64%, đồng thời hỗ trợ các chuẩn kết nối mới như Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 và Bluetooth 6.

Theo giới chuyên môn, ngoài máy tính cá nhân, Core Series 3 sẽ còn có nhiều ứng dụng trên các thiết bị điện toán vùng biên như robot, tòa nhà thông minh, thiết bị bán hàng (POS) hay hệ thống đo lường.

Việc tích hợp khả năng xử lý AI ngay trên thiết bị giúp tăng hiệu quả vận hành, đặc biệt trong các ứng dụng nhận diện hình ảnh và giọng nói.

Được biết, các đối tác lớn của hãng như Acer, ASUS, HP, Lenovo, Samsung… đã có khoảng 70 thiết kế sản phẩm sử dụng bộ xử lý mới, sẽ ra mắt ngay trong năm nay, với nhiều kiểu dáng và cấu hình khác nhau. Một số cái tên nổi bật là Asus Vivobook 14/15/17 (quý II-2026), HP Omnibook 5 14, Samsung Book 6, hay Lenovo ThinkBook...

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Ứng dụng dược liệu thay thế kháng sinh trong nuôi tôm
Hiện nay, các hộ nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm thẻ chân trắng đang phải đối mặt nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm và tồn dư kháng sinh.
20/04/2026
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành quan trắc khí tượng
Thực tiễn nước ta chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, vì thế yêu cầu ứng dụng khoa học-công nghệ hiện đại trong dự báo là vô cùng cần thiết.
20/04/2026
Nâng tầm vai trò dẫn dắt khoa học và công nghệ của quốc gia
Ngày 17/4, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị Thúc đẩy nghiên cứu cơ bản, làm chủ một số công nghệ chiến lược và nâng cao năng lực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
18/04/2026
Bảo đảm thuận lợi để mọi người dân xác thực thông tin theo Thông tư 08
Thông tư 08/2026/TT-BKHCN quy định về xác thực thông tin đăng ký, sử dụng số thuê bao di động đã chính thức có hiệu lực. Nhằm hỗ trợ khách hàng thực hiện quy định mới nhanh, an toàn, không gián đoạn liên lạc, các nhà mạng lớn đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp công nghệ, huy động nhân lực phục vụ người dân cả nước.
18/04/2026