Khơi thông lộ trình nghề nghiệp và bài toán nhân lực kỷ nguyên số

15:04, 23/04/2026

Trong bối cảnh nền kinh tế số đang xoay chuyển không ngừng, tấm bằng đại học không còn là “kim bài” duy nhất đảm bảo cho sự nghiệp. Tại Trường Đại học Thông tin liên lạc, một cuộc đối thoại thẳng thắn giữa các sinh viên của trường và doanh nghiệp vừa được diễn ra đã mở ra những góc nhìn thực tế về câu chuyện: Sinh viên cần chuẩn bị hành trang gì để không “lạc nhịp” giữa thị trường lao động đầy biến động.

Sinh viên sớm tiếp cận thực tế nghề nghiệp sớm

Với chủ đề “Tân sinh viên - Hành trình xây tương lai”, buổi tọa đàm (Talkshow) định hướng nghề nghiệp cho sinh viên tại Trường Đại học Thông tin liên lạc đã diễn ra sôi động và đầy cảm hứng. Chương trình do Đại tá Nguyễn Danh Khoa, Phó hiệu trưởng Nhà trường chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan, khoa chuyên môn và đông đảo sinh viên các ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, Điện tử - Viễn thông đang học tập tại trường.

Theo Đại tá Nguyễn Danh Khoa, buổi tọa đàm là cầu nối quan trọng giữa Nhà trường và doanh nghiệp, giúp sinh viên sớm tiếp cận thực tế nghề nghiệp. Từ đó, các em có thể chủ động xây dựng lộ trình học tập, rèn luyện kỹ năng ngay từ năm thứ nhất nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của các chuyên gia dạn dày kinh nghiệm từ FPT Telecom: Ông Lê Cảnh Ý (Phó giám đốc FPT Telecom Khánh Hòa) và ông Kiều Thanh Phong (Trưởng nhóm Tuyển dụng). Những câu chuyện “người thật, việc thật” từ phía doanh nghiệp đã phác thảo nên bức tranh toàn cảnh, đồng thời xoáy sâu vào một nghịch lý nhức nhối hiện nay: “Thừa bằng cấp, thiếu kỹ năng”.

Tại chương trình, các chuyên gia từ doanh nghiệp đã phác thảo bức tranh toàn cảnh về ngành Công nghệ thông tin và Viễn thông hiện nay. Đồng thời khẳng định, trong kỷ nguyên số, doanh nghiệp thực sự tìm kiếm những nhân sự hội đủ 3 yếu tố then chốt: Thấu hiểu bản thân (biết mình là ai), thái độ tích cực và khả năng tự học hỏi nhanh.

Khách mời của Công ty FPT Telecom trao đổi, giải đáp thắc mắc của sinh viên.
Khách mời của Công ty FPT Telecom trao đổi, giải đáp thắc mắc của sinh viên.

Tìm cơ hội việc làm trong thời đại số

Để giúp sinh viên có góc nhìn toàn diện, chương trình đã gợi ý một lộ trình 4 năm đại học bài bản như: Giai đoạn khám phá (năm thứ 1), xác định rõ đam mê và xây dựng nền móng kiến thức; giai đoạn chọn hướng (năm thứ 2), xác định chuyên ngành sâu và tham gia các câu lạc bộ đội nhóm; giai đoạn trải nghiệm (năm thứ 3), thực tập, làm dự án và tích lũy kinh nghiệm thực tế và giai đoạn định vị (năm thứ 4), hoàn thiện kỹ năng, chuẩn bị công việc và sẵn sàng ứng tuyển. Đây là lộ trình giúp sinh viên định hình rõ kế hoạch và mục tiêu phấn đấu xuyên suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, buổi Talkshow còn lôi cuốn sinh viên bởi các hoạt động tương tác sôi nổi như trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”. Thông qua việc sắp xếp lại các chữ cái để tìm ra các thuật ngữ chuyên ngành như: Mạng, Internet, Bảo mật, Wifi... các khái niệm kỹ thuật khô khan đã trở nên gần gũi và dễ hiểu hơn.

Ông Kiều Thanh Phong - Trưởng nhóm Tuyển dụng - Ban Nhân sự FPT Telecom định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Ở phần giao lưu, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra, cho thấy sự quan tâm sâu sắc của sinh viên đối với tương lai nghề nghiệp. Các bạn tập trung hỏi về những kiến thức, kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp ngay khi tốt nghiệp, tầm quan trọng của kỹ năng mềm và lộ trình thăng tiến tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu…

Sinh viên Nguyễn Hoàng Bảo Khôi (lớp ĐHVT4, khóa 4 ngành Điện tử - Viễn thông) đã đại diện cho tiếng nói của nhiều bạn trẻ tham dự khi chia sẻ về những góc nhìn mới mẻ mà bản thân thu nhận được sau buổi tọa đàm. Những thắc mắc về cơ hội việc làm trong thời đại số và lộ trình thăng tiến tại các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu đã được các chuyên gia giải đáp thỏa đáng, tiếp thêm động lực cho các em trên con đường phía trước.

Buổi Talkshow là một phần trong hoạt động thường xuyên của Trường Đại học Thông tin liên lạc nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quân đội và đất nước. Những buổi định hướng như thế này chính là “la bàn” quan trọng, giúp sinh viên không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn tự tin khẳng định bản thân trên con đường sự nghiệp tương lai.

Theo qdnd.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nghề nào cũng cần AI và đòn bẩy sinh tồn trong kỷ nguyên số
Không còn là lý thuyết xa xôi, AI hiện nay là công cụ hiện hữu trong mọi ngành nghề và quyết định của con người. Cuốn sách Nghề nào cũng cần AI của tác giả Tạ Huy Cường chính là giải pháp thiết thực, giúp mỗi người lao động Việt Nam trang bị tư duy và kỹ năng cần thiết để làm chủ trí tuệ nhân tạo, vận hành hiệu quả công việc trong kỷ nguyên phát triển của Việt Nam.
23/04/2026
Sở hữu trí tuệ và thể thao: Khi “tài sản vô hình” trở thành động lực tăng trưởng
Với chủ đề “Sở hữu trí tuệ và Thể thao: Sẵn sàng - Bắt đầu - Đổi mới”, Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26-4-2026 không chỉ tôn vinh các giá trị sáng tạo, mà còn cho thấy mối gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa hệ thống sở hữu trí tuệ và sự phát triển của ngành công nghiệp thể thao hiện đại, một lĩnh vực đang chuyển mình mạnh mẽ thành ngành kinh tế dựa trên tài sản trí tuệ.
23/04/2026
Không để một chủ trương đúng bị xuyên tạc
Ngay khi cơ quan quản lý yêu cầu triển khai xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (xác thực sinh trắc học qua VNeID), các thế lực thù địch, phản động đã tung ra hàng loạt những luận điệu vu khống, xuyên tạc trên không gian mạng. Những chiêu trò này cần được vạch trần để chúng không cản trở việc thực hiện chủ trương đúng đắn này.
22/04/2026
Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo: Hành động đột phá, biến ý tưởng thành giá trị
Sáng 21-4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2026. Sự kiện không chỉ là hoạt động hưởng ứng một sáng kiến toàn cầu mà còn là dịp để Việt Nam khẳng định quyết tâm chính trị trong việc đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột của mô hình phát triển, là động lực chủ đạo thúc đẩy tăng trưởng dựa trên năng suất, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và cải thiện bền vững chất lượng cuộc sống của người dân.
22/04/2026