Apple ghi nhận doanh thu quý kỷ lục nhờ iPhone 17

09:26, 02/05/2026

Apple dự báo tăng trưởng vượt kỳ vọng sau khi tiếp tục ghi nhận một quý doanh số mạnh, nhờ mẫu iPhone được đánh giá là “phổ biến nhất từ trước đến nay”, trong bối cảnh tập đoàn công nghệ này chuẩn bị cho lần thay CEO đầu tiên sau 15 năm.

Nhà sản xuất smartphone trị giá 4 nghìn tỷ USD vượt dự báo của Phố Wall với doanh thu 111,2 tỷ USD trong Quý 1-2026, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời dự báo mức tăng trưởng tương tự trong quý hiện tại.

Một cửa hàng Apple tại Bengaluru, Ấn Độ. Nguồn: Bijin Jose/The Indian Express

CEO Tim Cook cho biết “nhu cầu phi thường” đối với dòng iPhone 17 đã giúp Apple đạt kết quả tài chính mạnh nhất từng ghi nhận trong giai đoạn này của năm.

Đây là quý thứ hai liên tiếp Apple ghi nhận tăng trưởng doanh số hai chữ số, củng cố đà tăng trước khi ông Cook chuyển giao quyền điều hành cho Giám đốc phần cứng John Ternus vào tháng 9.

Trong phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi được công bố là người kế nhiệm, Ternus cho biết ông sẽ tiếp tục duy trì “sự thận trọng sâu sắc, cân nhắc kỹ lưỡng và kỷ luật” trong các quyết định tài chính của công ty.

“Chúng tôi có một lộ trình phát triển đáng kinh ngạc phía trước,” ông Ternus nói với các nhà phân tích.

Trong khi đó, ông Cook cho biết thời điểm chuyển giao là phù hợp khi hoạt động kinh doanh của Apple hiện “đang vận hành cực kỳ tốt”.

Apple dự báo doanh số quý hiện tại tăng 14–17% so với cùng kỳ năm trước, nhanh hơn đáng kể so với ước tính của Phố Wall do Visible Alpha tổng hợp. Cổ phiếu công ty tăng 1,9% trong giao dịch ngoài giờ.

Doanh số iPhone tăng hơn 20% lên 57 tỷ USD trong ba tháng đầu năm 2026, một phần nhờ nhu cầu mạnh tại China đối với dòng iPhone 17. Tổng doanh thu từ Trung Quốc đạt 20,5 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

“Dòng iPhone 17 hiện là dòng sản phẩm phổ biến nhất trong lịch sử của chúng tôi… chúng tôi tin rằng đã giành thêm thị phần trong quý,” Giám đốc tài chính Kevan Parekh cho biết.

Dù vậy, cổ phiếu Apple gần như đi ngang từ đầu năm, phản ánh lo ngại của nhà đầu tư về chiến lược trí tuệ nhân tạo, áp lực chi phí và câu hỏi về động lực tăng trưởng thiết bị trong giai đoạn tiếp theo.

Apple, cũng như nhiều hãng điện tử tiêu dùng, đang đối mặt chi phí chip nhớ tăng mạnh do nhu cầu bùng nổ từ việc xây dựng các trung tâm dữ liệu AI.

Điều này làm dấy lên lo ngại về biên lợi nhuận sản phẩm. Công ty đã tăng giá các mẫu laptop MacBook Air và Pro vào tháng trước.

Ông Cook cho biết chi phí bộ nhớ sẽ có “tác động ngày càng lớn” đến hoạt động kinh doanh trong phần còn lại của năm, đồng thời thừa nhận nguồn cung iPhone và máy Mac đang bị hạn chế do chuỗi cung ứng kém linh hoạt hơn bình thường.

Dù vậy, biên lợi nhuận gộp của Apple vẫn tăng lên 49,3%, so với 47% một năm trước. Cook cho biết việc sử dụng lượng chip tồn kho mua với giá thấp hơn đã giúp trì hoãn tác động chi phí. Công ty dự kiến biên lợi nhuận quý hiện tại trong khoảng 47,5–48,5%.

Theo Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại IDC, thách thức lớn nhất của Apple sẽ là tìm ra “sự cân bằng hoàn hảo giữa việc tăng giá để duy trì lợi nhuận và việc giữ giá để giành thị phần”.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ dấu hiệu cho thấy các tính năng AI của Apple đã bắt kịp sau khởi đầu chậm chạp gần hai năm trước.

Tháng 1, Apple đạt thỏa thuận sử dụng các mô hình của Google và dự kiến giới thiệu trợ lý giọng nói Siri tích hợp AI tại hội nghị nhà phát triển vào tháng 6.

Sau thành công của dòng iPhone 17, Apple cũng dự kiến công bố một mẫu smartphone màn hình gập vào mùa thu nhằm thúc đẩy doanh số thiết bị.

Trong khi đó, doanh thu máy Mac đạt 8,4 tỷ USD, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước sau khi Apple ra mắt mẫu laptop MacBook Neo giá 599 USD vào tháng 3.

Doanh thu mảng dịch vụ, bao gồm App Store và iCloud, tăng lên 31 tỷ USD, vượt kỳ vọng của thị trường, trong khi lợi nhuận ròng đạt 29,6 tỷ USD, tăng khoảng 19%.

Apple cũng công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 100 tỷ USD và tăng cổ tức thêm 4% lên 0,27 USD mỗi cổ phiếu.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
FPT “bắt tay” Intel thúc đẩy mô hình nhà máy tự vận hành bằng trí tuệ nhân tạo
FPT và Intel hợp tác phát triển nền tảng sản xuất số, đẩy mạnh tự vận hành nhà máy bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả và khả năng thích ứng.
29/04/2026
Thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên nền tảng số
Từ chỗ bán hàng theo phương thức truyền thống, nhiều hợp tác xã (HTX) nông nghiệp đã mạnh dạn đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử. Hành trình chuyển đổi này đã hình thành nên những “thương nhân” nông dân, góp phần nâng tầm giá trị nông sản Việt trong thời đại số.
29/04/2026
Nhật Bản thử nghiệm robot hình người vận chuyển hành lý ở sân bay
Ngày 27-4, truyền thông Nhật Bản đưa tin, Japan Airlines và GMO Internet Group lên kế hoạch thử nghiệm sử dụng robot hình người để vận chuyển hành lý của hành khách tại sân bay Haneda (Tokyo) từ tháng 5, nhằm đánh giá khả năng nâng cao hiệu quả lao động trong các hoạt động phục vụ mặt đất.
28/04/2026
Làm chủ tài sản trí tuệ để nâng vị thế doanh nghiệp công nghệ Việt
Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Lê Tuấn Khôi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MK Vision chia sẻ góc nhìn từ thực tiễn doanh nghiệp, phân tích những thách thức đặt ra không chỉ nằm ở việc tạo ra công nghệ, mà còn ở khả năng làm chủ, khai thác và chuyển hóa các kết quả sáng tạo thành giá trị thực tiễn...
28/04/2026
Trang thông tin dự án Vinhomes Hóc Môn