Bàn về khả năng thích ứng bền vững bằng công nghệ và thiết kế trong tương lai

09:18, 16/07/2026

Ngày 15/7, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) phối hợp cùng các đối tác quốc tế tổ chức Hội thảo khoa học Khả năng thích ứng bền vững bằng Công nghệ và Thiết kế 2026 (Resilience by Technology and Design-RTD 2026), với chủ đề “FutureScape-Thiết kế tương lai”.

Quang cảnh hội thảo.

Với “FutureScape”, hội thảo hướng đến kiến tạo một bức tranh toàn cảnh về tương lai. Trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI), robot, bản sao số, mô hình ngôn ngữ lớn, Living Labs và thiết kế bao trùm được kết nối với khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật nhằm giải quyết các thách thức ngày càng phức tạp của xã hội, doanh nghiệp và môi trường.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, RTD là diễn đàn khoa học liên ngành, quy tụ các nhà nghiên cứu, chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, giảng viên và sinh viên nhằm chia sẻ tri thức, thúc đẩy hợp tác và phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo hướng đến phát triển bền vững.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện.

Bên cạnh các hoạt động học thuật, RTD còn giới thiệu các sản phẩm, mô hình và giải pháp tiêu biểu từ doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, giảng viên, nhà khoa học và sinh viên, qua đó tăng cường kết nối giữa nghiên cứu và thực tiễn.

Hội thảo đi sâu vào những bài toán cấp bách hiện nay như ứng dụng robot biển tích hợp AI cho đô thị ven biển thông minh, với hệ thống được phát triển từ hơn 6.530 cặp ảnh dưới nước, có khả năng tái tạo không gian 3D và nhận diện vật thể với độ chính xác 90,4%.

Ứng dụng này mở ra tiềm năng ứng dụng trong quan trắc môi trường biển, giám sát hạ tầng ven bờ, nuôi trồng thủy sản, bảo tồn hệ sinh thái và cảnh báo thiên tai.

Hội thảo cũng tập trung thảo luận chiến lược chuyển đổi Net Zero liên ngành, kết nối công nghệ, năng lượng, môi trường, quy hoạch và chính sách; kiến tạo và tương tác với không gian 3D bằng mô hình ngôn ngữ lớn...

Diễn giả phát biểu tại hội thảo.

Diễn ra từ ngày 15 đến 20/7, với khoảng 140 hoạt động học thuật, ứng dụng, triển lãm và kết nối, RTD 2026 thu hút hơn 80 nhà nghiên cứu và chuyên gia đến từ hơn 30 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp… trong và ngoài nước.

RTD 2026 kỳ vọng mang đến cho người tham dự những kiến thức chuyên sâu, cập nhật xu hướng mới nhất, phân tích các góc nhìn đa chiều, mới mẻ về công nghệ và thiết kế.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo
Việt Nam đã chính thức vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao. Mục tiêu tiếp theo là xây dựng nền công nghiệp hiện đại, là quốc gia đang phát triển. Đây cũng là chủ đề Hội thảo do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp cùng Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) và Viện Kinh tế và Dịch vụ Nhân sinh tổ chức sáng 15-7.
16/07/2026
Chuyển từ hoàn thiện thể chế sang triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ
Chiều 15/7, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị "Thể chế khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo phát triển". Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
16/07/2026
"Muốn làm chủ AI, Việt Nam phải coi dữ liệu và năng lực tính toán là hạ tầng quốc gia"
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang trở thành động lực cạnh tranh mới giữa các quốc gia, việc đầu tư cho dữ liệu, hạ tầng tính toán và thể chế ngày càng được xem là yếu tố quyết định năng lực AI của mỗi nền kinh tế.
15/07/2026
Ứng dụng AI đánh giá chất lượng nông sản
Yêu cầu kiểm soát dư lượng hóa chất và kim loại nặng trong nông sản xuất khẩu ngày càng cao, buộc các cơ sở sản xuất phải áp dụng công nghệ hiện đại để đánh giá chất lượng sản phẩm, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
15/07/2026