Robot Trung Quốc chạy 100m nhanh hơn kỷ lục của Usain Bolt

09:28, 24/08/2026

Robot hình người Tiangong Ultra hoàn thành 100m trong 9,39 giây, thấp hơn kỷ lục thế giới 9,58 giây của Usain Bolt.

Ngày 22-8, robot hình người Tiangong Ultra hoàn thành cự ly 100m trong 9,39 giây tại vòng loại Thế vận hội Robot Hình người Thế giới lần thứ hai, diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Robot hình người Lightning của Honor cán đích tại giải bán marathon robot hình người ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 19-4-2026. Ảnh: Reuters

Tiangong Ultra thuộc đội Tianzhuo của Trung tâm Đổi mới Robot Hình người Bắc Kinh. Thành tích 9,39 giây giúp robot đứng đầu lượt chạy và thấp hơn mốc 9,58 giây mà huyền thoại điền kinh Jamaica Usain Bolt lập tại Berlin năm 2009, hiện vẫn là kỷ lục thế giới 100m nam dành cho con người.

Cuộc đua diễn ra khá sít sao. Robot Lightning của Honor vươn lên dẫn đầu ở giai đoạn đầu nhưng bị Tiangong Ultra vượt qua ở những mét cuối và cán đích sau 9,47 giây. Một robot của Unitree trong cùng lượt chạy đạt thành tích 12,41 giây.

Khả năng kiểm soát sau khi về đích của các robot vẫn còn hạn chế. Tiangong Ultra lao vào khu vực đệm rồi ngã, trong khi Lightning cũng đổ xuống sau khi hoàn thành phần thi.

So với kỳ thi đầu tiên năm 2025, tốc độ của Tiangong Ultra đã cải thiện rõ rệt. Khi đó, robot này giành chiến thắng ở nội dung 100m với thời gian 21,50 giây. Sau một năm, thời gian hoàn thành cự ly đã giảm hơn một nửa.

Các robot tranh tài tại giải bán marathon robot hình người ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Video: Reuters

Trước giải đấu, Lightning từng được truyền thông Trung Quốc ghi nhận chạy thử 100m trong 9,32 giây, đạt tốc độ tối đa 14,5m/giây. Tuy nhiên, đây là kết quả trong một bài thử, còn thành tích tại vòng loại chính thức ngày 22-8 là 9,47 giây.

Tiangong Ultra cũng gây chú ý ở nội dung nhảy cao tại chỗ khi đạt 2,8843m, cao hơn nhiều so với thành tích 95,641cm của nhà vô địch ở kỳ thi trước.

Thế vận hội Robot Hình người Thế giới năm nay diễn ra từ ngày 22 đến 26-8, quy tụ 2.056 robot thuộc 666 đội đến từ 16 quốc gia, tăng mạnh so với 280 đội ở mùa giải đầu tiên. Các đội tranh tài ở 51 nội dung, từ chạy, bóng đá, khiêu vũ đến các bài kiểm tra kỹ năng phục vụ sản xuất và đời sống.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh phát triển robot hình người như một ngành công nghiệp chiến lược, hướng tới mở rộng ứng dụng trong sản xuất, logistics và nhiều lĩnh vực thực tế khác.

Tổng hợp

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Doanh nghiệp Việt và cuộc đua làm chủ AI
AI đang dần chuyển từ một công cụ hỗ trợ thành một phần trong hoạt động vận hành và đầu tư của doanh nghiệp. Không chỉ ứng dụng AI để tiết giảm nhân lực, chi phí, nhiều doanh nghiệp Việt đã bắt đầu đầu tư trực tiếp vào công nghệ, hướng tới nâng cao năng lực sản xuất và làm chủ các giải pháp mới.
24/08/2026
Làn sóng trí tuệ nhân tạo đẩy chi phí xe thông minh tăng cao
Cuộc đua phát triển xe thông minh tại Trung Quốc đối mặt với một rào cản mới khi tình trạng thiếu hụt linh kiện điện tử cùng đà tăng mạnh của giá nguyên liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) khiến chi phí sản xuất leo thang.
24/08/2026
Bộ Chính trị sửa đổi chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 215-QĐ/TW, ngày 18/8/2026 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 230-QĐ/TW, ngày 10/1/2025 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
24/08/2026
Tạo giá trị cho nền kinh tế số từ dữ liệu địa điểm
Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ của dữ liệu, với hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện và nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia được hình thành. Tuy nhiên, việc có nhiều dữ liệu không đồng nghĩa với có nền kinh tế dữ liệu.
24/08/2026