Tạo động lực phát triển

08:27, 17/09/2026

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hành trình đưa công nghệ về thôn bản đang tạo ra một cuộc cách mạng chiều sâu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công nghệ không chỉ thu hẹp khoảng cách vùng miền mà còn trở thành động lực kiến tạo không gian phát triển mới cho các vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Công nghệ phủ sóng bản làng

Thay vì cảnh phải đi lại vất vả để thông báo từng việc đến bà con, ông Đinh Xuân Thủy, Bí thư Chi bộ thôn Xuân Hòa, xã Tân Quang, nay đã xem chiếc điện thoại thông minh là công cụ tác nghiệp không thể thiếu. Nhìn lại cách đây 4 - 5 năm, mỗi khi cần triển khai công việc hay triệu tập họp chi bộ, ông Thủy phải mất mấy ngày liền lặn lội khắp bản. Nay, mọi chuyện đã đổi khác: Chỉ cần một thông báo ngắn gọn qua nhóm Zalo, chủ trương của cấp trên hay công việc của thôn bản đều đến tay đảng viên, người dân một cách nhanh chóng, chính xác.

Tổ công nghệ cộng đồng xã Lâm Bình hướng dẫn chia sẻ ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế số.
Tổ công nghệ cộng đồng xã Lâm Bình hướng dẫn chia sẻ ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế số.

Ông Thủy phấn khởi khoe: “Có cái điện thoại thông minh, có nhóm Zalo của chi bộ, của thôn rồi thì dù thôn mới sáp nhập rộng gấp đôi cũng không lo nữa. Cái chữ, cái lời truyền đi nhanh lắm! Chỉ cần bấm máy một cái là tin báo đến tận tay đảng viên, bà con, ai cũng nắm được và làm theo ngay”. Không chỉ dừng lại ở nhóm Zalo, chi bộ ông còn tiên phong sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt và công tác.

Chủ tịch UBND xã Tân Quang, Đỗ Hà Văn cho biết: Nhờ có công nghệ mà mọi công việc từ chỉ đạo, điều hành đến triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đều được xử lý nhanh gọn, minh bạch và hiệu quả hơn gấp nhiều lần, giúp chính quyền cơ sở sát dân, hiểu dân và giải quyết kịp thời những bức xúc từ cơ sở.

Theo báo cáo của UBND xã Lâm Bình, năm 2024, tổng doanh thu từ các kênh nội dung số đạt khoảng 41,5 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 966 triệu đồng; năm 2025 đạt khoảng 40,7 tỷ đồng với gần 897 triệu đồng tiền thuế. Dự báo năm 2026, doanh thu từ các nền tảng số sẽ tăng lên gấp 1,5 lần.

Không ai bị bỏ lại phía sau

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn đặt ra những bài toán không nhỏ về hạ tầng. Hiện tại toàn tỉnh vẫn còn 57 điểm lõm sóng, trang thiết bị công nghệ thông tin tại cơ sở chưa đồng bộ, cấu hình thấp, chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Giải quyết những “khoảng trống” ấy không chỉ là nhiệm vụ kinh tế, mà là vấn đề bảo đảm công bằng xã hội. Trong Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt ra mục tiêu xóa hoàn toàn các vùng lõm sóng, nâng cấp toàn diện hạ tầng mạng băng rộng cáp quang và phổ cập điện thoại thông minh đến 100% các hộ gia đình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với quyết tâm chính trị cao độ không để ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh đang dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng. Hệ thống viễn thông tiếp tục được tối ưu với 3.130 trạm BTS hiện hữu.

Tổng hợp của các nhà mạng Vinaphone và Viettel, trong năm 2026, toàn tỉnh hoàn thành lắp đặt và phát sóng thêm 624 trạm 5G, nâng tổng số trạm 5G lên 1.217 trạm, bảo đảm phủ sóng 100% tại trung tâm các xã, phường, khu dân cư đông người, khu công nghiệp và khu du lịch. Song song với đó, hạ tầng cáp quang và mạng truyền số liệu chuyên dùng đã phủ kín 100% trung tâm xã, phường, cơ quan đơn vị, tạo nên một trục giao thông số thông suốt; các mô hình thiết thực như “chợ 4.0”, thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế, trường học hay việc ứng dụng dữ liệu dân cư đang từng bước đi vào cuộc sống.

Tại buổi làm việc về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đầu tư, mua sắm và giải ngân kinh phí; khẩn trương phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông và ngành điện lực xây dựng phương án khắc phục triệt để tình trạng lõm sóng tại các điểm, thôn, cùng lộ trình cấp điện ổn định cho 22 thôn chưa có điện lưới hoặc nguồn điện chưa bảo đảm. Lãnh đạo tỉnh đặc biệt lưu ý việc phát triển kinh tế số phải gắn chặt với thực tiễn, ưu tiên các mô hình tạo sinh kế bền vững như “Làng sáng tạo số” tại Lâm Bình, “Công dân số” tại Đồng Văn, hay “Bản đồ thông minh” tại Lũng Cú...

Chính sự chỉ đạo quyết liệt và nền tảng hạ tầng đồng bộ sẽ tiếp thêm sức mạnh để đưa Tuyên Quang vững bước tiến vào kỷ nguyên số.

Bài, ảnh: Đoàn Thư


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Việt Nam trở thành điểm đến tiếp theo của chuỗi hackathon AI khu vực
Một sân chơi công nghệ mới dành cho lập trình viên, sinh viên và các nhóm phát triển sản phẩm AI sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh cuối tháng 10, với trọng tâm là biến các công cụ trí tuệ nhân tạo thế hệ mới thành những giải pháp có khả năng ứng dụng vào nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và cộng đồng.
16/09/2026
Kết nối hạ tầng chiến lược Việt Nam-Lào-Campuchia trong bối cảnh mới
Ngày 15/9, tại Nghệ An, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm - VASS) phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào (LASES), Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC) tổ chức hội thảo thường niên lần thứ 13 với chủ đề “Kết nối hạ tầng chiến lược Việt Nam-Lào-Campuchia trong bối cảnh mới”.
16/09/2026
Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Hợp tác công nghệ cần gắn với nghiên cứu, phát triển và đào tạo nhân lực
Trước đề xuất hợp tác của AFK Sistema trong các lĩnh vực công nghệ vệ tinh, UAV và Hydrogen, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho rằng hợp tác quốc tế không chỉ hướng tới đầu tư, kinh doanh mà cần gắn với nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
16/09/2026
Chính thức tắt sóng di động 2G: Tận dụng tài nguyên cho công nghệ mới
Từ 0 giờ hôm nay (16-9), mạng di động 2G chính thức dừng hoạt động trên toàn quốc. Sau hành trình hơn 30 năm đồng hành với người dân, việc tắt sóng di động 2G để tận dụng nguồn lực hạ tầng phát triển các công nghệ mới là điều tất yếu trong bối cảnh hiện nay.
16/09/2026