Tesla giới thiệu siêu xe điện có thể bay

14:14, 17/10/2026

Siêu xe điện Roadster của Tesla đã di chuyển trên đường dốc dựng đứng, rời khỏi đường dốc trong tư thế lộn ngược và điều chỉnh chuyển động bằng các bộ đẩy khí nén.

Mẫu xe thể thao điện Roadster thế hệ mới. Ảnh: Tesla

Ngày 15-10, Hãng xe điện Tesla giới thiệu mẫu xe thể thao điện Roadster thế hệ mới tại cơ sở SpaceX ở McGregor, bang Texas, với màn trình diễn sử dụng hệ thống đẩy khí nén để đưa xe rời mặt đất, xoay vòng trên không và hạ cánh.

Công ty cho biết, mẫu xe hướng tới khả năng vận hành vượt trội so với các dòng xe điện thể thao thông thường, dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2028.

Trong buổi giới thiệu, Roadster trình diễn khả năng di chuyển trên đường dốc dựng đứng, rời khỏi đường dốc trong tư thế lộn ngược và điều chỉnh chuyển động bằng các bộ đẩy khí nén.

Sau màn trình diễn, xe trở lại mặt đất và di chuyển về phía khu vực khán giả. Ông chủ của Tesla và SpaceX, tỷ phú Elon Musk đánh giá màn trình diễn thành công.

Roadster mới có thiết kế lấy cảm hứng từ máy bay trinh sát siêu thanh SR-71 Blackbird và chiến đấu cơ F-35 của Mỹ. Xe sử dụng thân vỏ với những đường nét góc cạnh, vật liệu nhẹ như magnesium, titanium và sợi carbon, cùng khoang lái mang phong cách buồng lái phi cơ.

Công ty công bố Roadster có mục tiêu tăng tốc từ 0 lên 60 dặm/h (khoảng 97km/h) trong 0,81 giây.

Tầm hoạt động dự kiến vượt 300 dặm (khoảng 483km) sau mỗi lần sạc, trong khi tốc độ tối đa của phiên bản cao cấp được đặt mục tiêu vượt 230 dặm/h (khoảng 370km/h).

Tesla giới thiệu ba phiên bản gồm: Performance dành cho đường phố, Thrust hướng đến đường đua và Rocket thuộc phân khúc cao cấp. Phiên bản Rocket được thiết kế một chỗ ngồi và đặt mục tiêu tăng tốc 0-97km/h trong chưa đầy 0,59 giây.

Tesla đã mở lại chương trình nhận đặt chỗ cho Roadster thế hệ mới, nhưng chưa công bố giá bán cuối cùng và toàn bộ thông số kỹ thuật của các phiên bản thương mại. Các mục tiêu về hiệu suất và thời điểm sản xuất hiện vẫn phụ thuộc vào quá trình phát triển, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm.

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bưu chính là hạ tầng thiết yếu của kinh tế số
Sáng 17-10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) tại kỳ họp thứ hai, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hồ Chí Minh) nhận định, dự thảo Luật đã nắm bắt xu thế bưu chính không còn là "thư tín", mà là hạ tầng thiết yếu của kinh tế số.
17/10/2026
Sửa Luật Bưu chính đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế số
Sáng 17-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi).
17/10/2026
Hoàn thiện chính sách, bảo đảm chuyển đổi số, thúc đẩy tiếp cận thông tin, phát triển kinh tế
Quan điểm “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng” được khẳng định và thể hiện rõ trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của nước ta trong những năm trở lại đây, nhất là khi Việt Nam tích cực cam kết "giảm phát thải ròng bằng 0", thực hiện mục tiêu "Netzero" vào năm 2050.
17/10/2026
Việt Nam hướng tới tự chủ công nghệ lõi và xác lập chủ quyền số
Trong bối cảnh cuộc chạy đua chuẩn hóa mật mã hậu lượng tử đang diễn ra quyết liệt trên phạm vi toàn cầu, ngày 17/10, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội thảo công bố 3 dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về mật mã hậu lượng tử.
17/10/2026