Quản Bạ đảm bảo một kỳ thi chất lượng tốt nhất

09:34, 05/06/2025

BHG - Chỉ còn một ngày nữa là Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026 của tỉnh Hà Giang sẽ diễn ra. Trong thời gian qua, ngành giáo dục huyện Quản Bạ đã, đang tích cực tổ chức ôn tập cho học sinh khối lớp 9 cũng như triển khai công tác chuẩn bị địa điểm thi, chủ động các phương án phục vụ học sinh tham dự kỳ thi an toàn và đạt kết quả tốt nhất.

Qua tìm hiểu thực tế nhận thấy: Dù mùa thi năm nay diễn ra trong bối cảnh chuẩn bị sáp nhập xã, thị trấn, tỉnh; chấm dứt hoạt động cấp huyện nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, đầy trách nhiệm của phòng, ban cấp huyện cùng sự quyết tâm của học sinh và gia đình; đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được triển khai chu đáo, chặt chẽ theo đúng kế hoạch đề ra. Phó Trưởng phòng Giáo dục huyện Quản Bạ Cao Xuân Nghì cho biết: “Để kỳ thi đạt kết quả cao nhất, ngay từ trong năm học và nhất là bước sang học kỳ 2, Phòng đã chỉ đạo các trường sau khi kết thúc chương trình học sẽ tiến hành cùng với phụ huynh bổ sung kiến thức cho học sinh lớp 9 để các em vững tin bước vào kỳ thi. Đồng thời, Ban Giám hiệu các trường và các thầy, cô giáo chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, đoàn viên thanh niên hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có mặt đúng giờ để đảm bảo lịch thi vì hiện thời tiết trong vùng có diễn biến bất thường, mưa to kéo dài có nguy cơ gây tắc đường; quyết tâm kỳ thi đạt kết quả cao nhất”.

Hội đồng coi thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại điểm thi Trường THPT Quản Bạ kiểm tra công tác đảm bảo cho kỳ thi.
Hội đồng coi thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại điểm thi Trường THPT Quản Bạ kiểm tra công tác đảm bảo cho kỳ thi.

Kỳ thi năm nay, để đạt kết quả tốt nhất, Phòng Giáo dục huyện đã chỉ đạo các trường THCS trên toàn huyện tổ chức ôn luyện tập trung, củng cố kiến thức cho học sinh khối 9. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của kỳ thi, làm tốt công tác tư tưởng để học sinh không bị áp lực khi tham gia kỳ thi; đẩy mạnh truyền thông về phân luồng và tuyển sinh đầu cấp, đặc biệt là hướng tới việc học THPT. Các trường cũng kịp thời nắm bắt từng ngày số học sinh không đăng ký, không dự tuyển vào lớp 10 THPT; giao chỉ tiêu và đánh giá kết quả phân luồng, hướng nghiệp học sinh sau tốt nghiệp THCS theo từng đơn vị trường học; tổ chức tư vấn, hỗ trợ phụ huynh, học sinh trong quá trình đăng ký vào lớp 10 THPT.

Cô Tạ Thị Lan – Hiệu phó Trường THCS thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ – cho biết: “Ngay sau khi có chỉ đạo của cấp trên, năm nay có đổi mới là ngoài môn Văn, Toán, các em sẽ thi thêm môn Lịch sử và Địa lý. Nhà trường đã tích cực triển khai công tác ôn luyện cho 100% học sinh khối 9, mỗi tuần 3 buổi, bắt đầu từ ngày 3.4.2025. Đồng thời, căn cứ vào học lực của các em, nhà trường chia thành các lớp khác nhau để phân công giáo viên hỗ trợ ôn luyện, giúp các em bổ sung kiến thức kịp thời”.
Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi, ngoài việc đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị và kiến thức cho học sinh, lãnh đạo Phòng cùng Ban Giám hiệu các trường và giáo viên còn thường xuyên liên hệ với phụ huynh để động viên, giúp học sinh giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin khi làm bài. Tại gia đình học sinh Vũ Gia Nhi, lớp 9, Trường THCS thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ – qua tìm hiểu được biết: Dù chỉ còn một ngày nữa là bước vào kỳ thi, nhưng em Gia Nhi vẫn ôn luyện, củng cố kiến thức đến 5 giờ sáng. Em chia sẻ: “Em rất tự tin với kiến thức của mình, nhưng vì năm nay thi thêm môn Lịch sử và Địa lý nên em cùng các bạn phải ôn kỹ hơn, sâu hơn để đạt kết quả tốt nhất, không phụ công lao bố mẹ và thầy cô”.

Em Vũ Gia Nhi, lớp 9, Trường THCS Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ miệt mài ôn thi với quyết tâm đạt kết quả tốt nhất.
Em Vũ Gia Nhi, lớp 9, Trường THCS Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ miệt mài ôn thi với quyết tâm đạt kết quả tốt nhất.

Theo ghi nhận của phóng viên tại điểm thi Trường THPT Quản Bạ, đến hết ngày 3.6, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, chất lượng. Kỳ thi hứa hẹn sẽ là một kỳ tuyển sinh công bằng, phản ánh đúng năng lực học tập của học sinh. Trong đó, yêu cầu quan trọng là đảm bảo an ninh, an toàn ở tất cả các khâu, thực hiện nghiêm quy trình bảo mật. Thầy Vũ Văn Đức – Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi Trường THPT huyện Quản Bạ – khẳng định: “Hiện nay, nhà trường đã sẵn sàng cho kỳ thi, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị tại phòng thi cho đến phòng chờ, nơi nghỉ cho học sinh ở xa. Đồng thời, công tác phối hợp với các cơ quan chức năng như điện lực, giao thông, y tế, viễn thông, an ninh trật tự trên địa bàn cũng đã được triển khai đầy đủ theo đúng phương án. Việc bảo mật đề thi được thực hiện nghiêm túc theo quy định”.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, toàn huyện Quản Bạ có 1.004/1.163 học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Cụ thể: Trường THPT Quản Bạ có 347/405 học sinh đăng ký; Trường THPT Quyết Tiến có 214/225 học sinh; Trường PTDT nội trú THCS&THPT Quản Bạ có 189/70 học sinh; Trung tâm GDNN&GDTX huyện có 123/90 học sinh. Ngoài ra, có 131 học sinh đăng ký học tại các cơ sở GDNN. Tin rằng, với sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, thầy cô giáo, sự chủ động của học sinh cùng những nỗ lực của ngành Giáo dục huyện Quản Bạ, kỳ thi năm nay sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.

Bài, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hoàng Su Phì chăm lo cho sự nghiệp giáo dục
BHG - Với tinh thần “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, những năm qua, huyện Hoàng Su Phì đã tập trung nhiều nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
31/05/2025
Hoàng Văn Bình, Trưởng thôn tận tụy, vì dân
BHG - Được bà con tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng thôn Sơn Hà, xã Ngọc Đường (thành phố Hà Giang) từ năm 2012, ông Hoàng Văn Bình luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, trở thành một trong những người uy tín, được người dân tin tưởng.
31/05/2025
Yên Minh từng bước nâng cao chất lượng giáo dục
BHG - Nhận thức rõ giáo dục là quốc sách hàng đầu, trong những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Yên Minh luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất (CSVC), chất lượng dạy và học, từng bước tạo cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh dân tộc thiểu số, nhất là tại các trường học trọng điểm ở vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn.
31/05/2025
Nàn Ma thay đổi nhận thức người dân trong xóa bỏ hủ tục, tảo hôn
BHG - Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và tinh thần đồng thuận của người dân xã Nàn Ma (Xín Mần), công tác tuyên truyền đã mang lại những chuyển biến tích cực trong đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xóa bỏ các hủ tục.
31/05/2025