Nông dân khẩn trương thu hoạch lúa vụ Xuân

10:04, 24/05/2025

BHG - * Do khí hậu ngày càng biến đổi phức tạp và để chủ động ứng phó với thời tiết bất thường, các đợt mưa kéo dài, bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương thu hoạch lúa vụ Xuân theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nhằm đảm bảo an ninh lương thực, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu sản xuất nông nghiệp trong năm 2025.

Người dân xã Quang Minh (Bắc Quang) rộn ràng thu hoạch lúa vụ Xuân. Ảnh: Thu Phương.
Người dân xã Quang Minh (Bắc Quang) rộn ràng thu hoạch lúa vụ Xuân. Ảnh: Thu Phương.

Tại huyện Bắc Quang, vụ Xuân năm nay toàn huyện gieo cấy gần 3.000 ha lúa, đạt 102% so với kế hoạch; trong đó, có hơn 1.200 ha trà lúa Xuân sớm. Nhờ lựa chọn giống phù hợp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, diện tích lúa sớm sinh trưởng tốt, hiện đang bước vào thời điểm thu hoạch, năng suất ước đạt 60 tạ/ha. Tuy nhiên, trước thời tiết bất lợi, tiềm ẩn nhiều rủi ro, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn huy động tối đa nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa. Đến nay, bà con đã thu hoạch được khoảng 20% diện tích lúa.

Trên cánh đồng các xã Vĩ Thượng, Tiên Yên, Xuân Giang, Tân Trịnh… của huyện Quang Bình cũng đang rộn ràng bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Với kinh nghiệm của nhà nông, để tránh thấp nhất thiệt hại do có thể xuất hiện nhiều đợt mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tăng cao, người dân đã nhanh chóng thu hoạch lúa, ưu tiên ở các vùng trũng, thấp, khu vực gần sông, suối. Huyện Quang Bình có tổng diện tích hơn 1.800 ha lúa, bà con rất phấn khởi vì vụ này lúa được mùa, tỷ lệ hạt chắc đạt cao, chất lượng tốt.

Người dân xã Tân Trịnh (Quang Bình) phấn khởi vì lúa được mùa, hạt chắc.
Người dân xã Tân Trịnh (Quang Bình) phấn khởi vì lúa được mùa, hạt chắc. Ảnh: Mộc Lan

Vụ Xuân năm nay, toàn tỉnh gieo cấy hơn 9.000 ha lúa. Riêng trà lúa Xuân sớm chủ yếu ở các vùng sản xuất trọng điểm như huyện Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên. Để sản xuất an toàn, ngành Nông nghiệp đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các địa phương tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm tốt công tác chăm sóc, phòng trừ các loại sâu bệnh hại cây lúa trên các trà lúa muộn và thu hoạch nhanh, gọn các trà lúa đã chín. Đồng thời, thu hoạch đến đâu làm đất ngay đến đó, thực hiện cày vùi sâu gốc rạ, giữ nước trên ruộng, rắc vôi bột để hạn chế nguồn sâu bệnh trước khi gieo cấy lúa vụ Mùa.

Tin, ảnh: M.LAN - T.PHƯƠNG

Vụ Xuân năm nay, huyện Vị Xuyên gieo cấy được trên 1.825 ha lúa, đạt 99,8% kế hoạch. Chủ yếu cấy các loại giống lúa có năng suất cao như Việt lai 20, Kinh Sở, Thái Xuyên, PC6, QL15. Ngoài ra, huyện tập trung gieo cấy trên 95 ha lúa hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị tại 3 xã: Đạo Đức, Linh Hồ, Ngọc Linh; phối hợp với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Bắc Giang cấy khảo nghiệm 0,5 ha giống lúa thuần BG6 và 0,5 ha giống lúa thuần ĐD2 tại xã Tùng Bá; phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed cấy khảo nghiệm giống lúa thuần TBR 97, lúa lai 3 dòng Phúc Thái 168 tại xã Phú Linh với quy mô 1,5 ha.

Người dân xã Việt Lâm (Vị Xuyên) thu hoạch trà lúa Xuân sớm.
Người dân xã Việt Lâm (Vị Xuyên) thu hoạch trà lúa Xuân sớm.

Từ đầu vụ đến nay, thời tiết khá thuận lợi, ít sâu bệnh hại cây trồng, người dân tích cực chăm sóc lúa đúng quy trình kỹ thuật, giúp lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay, người dân tại các xã vùng thấp bắt đầu vào vụ thu hoạch trà sớm lúa Xuân, dự kiến năng suất, sản lượng đều tăng. Trà lúa Xuân cấy muộn đang giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Người dân cần tích cực chăm sóc, theo dõi diễn biến tình hình sâu bệnh hại để kịp thời xử lý, đảm bảo vụ Xuân thắng lợi.

Tin, ảnh: AN GIANG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xúc tiến đầu tư - tạo đà phát triển
BHG - Xác định năm 2025 là năm “nước rút” thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, tỉnh ta đang tăng tốc, tạo bứt phá trong thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư (XTĐT), trọng tâm cải thiện môi trường đầu tư để tạo đà phát triển.
23/05/2025
Bắc Quang, kiến trúc bản địa kiến tạo diện mạo nông thôn
BHG - Quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn mở ra bước ngoặt quan trọng đối với huyện Bắc Quang, đánh dấu sự thay đổi căn bản trong tư duy quy hoạch và phát triển. Từ đó, kiến tạo diện mạo Nông thôn mới (NTM) khang trang, có trật tự, giàu bản sắc và thực sự đáng sống.
23/05/2025
No ấm từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội
BHG - Những năm qua, tín dụng chính sách đã trở thành một “trụ cột” trong hệ thống chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Nguồn vốn ưu đãi kịp thời, đúng lúc, đúng đối tượng đã đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, đặc biệt là người nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội.
23/05/2025
Công khai, minh bạch trong chi trả dịch vụ môi trường rừng
BHG - Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là giải pháp quan trọng được huyện Mèo Vạc tập trung triển khai nhằm đưa chính sách đi vào cuộc sống, đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần tạo sinh kế cho người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
23/05/2025