Doanh nhân Tuyên Quang, bản lĩnh, sáng tạo và nhân văn

08:03, 10/10/2025

Trong dòng chảy đổi mới của đất nước, đội ngũ doanh nhân Tuyên Quang không chỉ kiến tạo giá trị vật chất mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, phụng sự cộng đồng. Bằng tâm huyết, trí tuệ của mình, họ đã tô đẹp hình ảnh doanh nhân Tuyên Quang bản lĩnh, sáng tạo, nhân văn.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Hữu Thập trao quà hỗ trợ người dân xã Xuân Vân bị thiệt hại do mưa lũ.
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Hữu Thập trao quà hỗ trợ người dân xã Xuân Vân bị thiệt hại do mưa lũ.

Nghị quyết mở đường, doanh nhân tiên phong

Liên quan đến các trụ cột phát triển đất nước, chỉ từ cuối năm 2024 đến tháng 5/2025, Bộ Chính trị ban hành hai nghị quyết có ý nghĩa chiến lược gồm: Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Hai nghị quyết này không chỉ đặt nền móng cho đổi mới sáng tạo mà còn khẳng định vai trò trung tâm của kinh tế tư nhân trong phát triển đất nước, mở ra cơ hội lớn cho cộng đồng doanh nghiệp bứt phá.

Từ những định hướng đó, tỉnh Tuyên Quang đã chủ động cụ thể hóa bằng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiều mô hình sản xuất mới, dự án công nghệ cao được triển khai, tạo khí thế mới trong cộng đồng doanh nhân. Anh Bùi Từ Trung, Giám đốc Công ty TNHH Sao Việt chia sẻ: “Chúng tôi đang đầu tư gần 200 tỷ đồng vào dây chuyền sản xuất hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chế biến gỗ xuất khẩu. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng, khẳng định vị thế doanh nghiệp Tuyên Quang trong ngành gỗ xuất khẩu mà còn tạo sinh kế bền vững cho hơn 500 lao động địa phương”.

Những quyết sách mới còn mở ra “thời cơ vàng” để doanh nhân Tuyên Quang bứt phá trong kỷ nguyên số. Anh Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ, Du lịch và Thương mại Hà Giang Trẻ cho biết: “Chúng tôi đang số hóa toàn bộ quy trình kinh doanh, từ bán tour trực tuyến, quảng bá điểm đến trên nền tảng số đến kết nối với gần 30 hợp tác xã có sản phẩm OCOP và hệ thống homestay đạt chuẩn du lịch, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Tuyên Quang thân thiện, hiện đại, bản sắc đến bạn bè trong nước và quốc tế”.

Hiện nay, toàn tỉnh có 6.130 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký lên đến gần 91.000 tỷ đồng, trong đó 98% là doanh nghiệp tư nhân, nhỏ và vừa, hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại - dịch vụ (58%), công nghiệp - xây dựng (37%) đến nông - lâm nghiệp và thủy sản (5%). Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Hữu Thập chia sẻ: “Dù quy mô vốn còn khiêm tốn, song khu vực kinh tế tư nhân đã trở thành động lực then chốt của nền kinh tế tỉnh, đóng góp khoảng 36 - 37% GRDP, hơn 60% nguồn thu ngân sách nội địa và trên 80% việc làm phi nông nghiệp”.

Dấu ấn nhân tâm

Nếu sản xuất, kinh doanh là thước đo bản lĩnh thì thiện nguyện chính là thước đo của nhân tâm. Triết lý này được minh chứng rõ nét qua hàng loạt hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa của cộng đồng doanh nhân Tuyên Quang, từ việc tặng quà Tết, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, đến việc xây dựng các công trình phúc lợi và hỗ trợ trực tiếp các đối tượng yếu thế, chung tay cùng cộng đồng khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đó, lan tỏa tinh thần doanh nghiệp nghĩa tình, xã hội nhân văn.

Chỉ từ năm 2024 đến nay, cộng đồng doanh nhân xứ Tuyên đã xây dựng 35 căn nhà tình nghĩa, trị giá hơn 1,8 tỷ đồng trao tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách ở xã Kiên Đài. Đồng thời, đóng góp hơn 46 tỷ đồng hỗ trợ công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chủ trương của tỉnh, giúp người dân có mái ấm mới đảm bảo “3 cứng” để “an cư lạc nghiệp”.

Đặc biệt, trong những thời khắc gian khó, tinh thần “Doanh nghiệp vì cộng đồng” càng tỏa sáng hơn bao giờ hết, trở thành sợi dây gắn kết trách nhiệm xã hội với nghĩa tình đồng bào, hun đúc nên sức mạnh đoàn kết và lòng nhân ái của giới doanh nhân. Trong đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp đã đóng góp hơn 11 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch, chung tay bảo vệ sức khỏe nhân dân. Khi bão số 3 (Yagi) tháng 9/2024 gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh, cộng đồng doanh nhân đã huy động hơn 15 tỷ đồng, hàng trăm lượt xe vận tải, xe chuyên dụng và hàng nghìn ngày công tham gia khắc phục hậu quả. Mới đây, sau bão Bualoi, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chung tay ủng hộ vùng lũ, trao tặng gần 1.000 suất quà cứu trợ, trị giá hơn 500 triệu đồng đến tận tay người dân xã Lũng Cú, Tân Quang, Minh Ngọc, Xuân Vân...

Đặc biệt, doanh nhân Tuyên Quang còn tài trợ gần 900 triệu đồng xây dựng Trường Mầm non Chom Thoong, tại huyện Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Công trình đã được bàn giao đưa vào hoạt động, góp phần tô đẹp tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó keo sơn giữa hai tỉnh Tuyên Quang - Xiêng Khoảng cũng như hai nước Việt Nam - Lào.

Vượt khó, bứt phá

Mặc dù giành nhiều kết quả nổi bật, song cộng đồng doanh nghiệp Tuyên Quang vẫn đang đối diện không ít khó khăn, thách thức. Bởi phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, vốn mỏng, sức cạnh tranh còn hạn chế; nhiều sản phẩm, nhất là nông sản và hàng OCOP vẫn phụ thuộc vào thị trường truyền thống, thiếu công nghệ chế biến sâu và chiến lược mở rộng thị trường bền vững.

Anh Nguyễn Việt Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Cam Ta (xã Vĩnh Tuy) cho biết: “Chúng tôi đã đầu tư dây chuyền chế biến cam sành với tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ đồng, mỗi năm cung cấp cho thị trường hơn 4.000 sản phẩm cam chế biến. Tuy nhiên, để hoàn thiện dây chuyền sản xuất quy mô tiểu thủ công nghiệp, đảm bảo khép kín từ chế biến đến bảo quản sản phẩm, cần nguồn vốn trên 20 tỷ đồng - vượt quá khả năng hiện tại của doanh nghiệp”.

Thực tế cho thấy, thiếu vốn, thiếu công nghệ đang là rào cản lớn khiến nhiều doanh nghiệp dù có khát vọng đầu tư, đổi mới nhưng chưa thể bứt phá. Bên cạnh đó, hạ tầng số và logistics chưa theo kịp nhu cầu phát triển, trong khi một số cơ chế, chính sách còn chồng chéo, thiếu tính đồng bộ, gây khó khăn trong quá trình tiếp cận nguồn lực và triển khai dự án. Thêm vào đó, thiên tai, dịch bệnh và biến động thị trường tiếp tục là “phép thử” khắc nghiệt đối với sức chống chịu của doanh nghiệp. Chỉ từ năm 2024 đến nay, toàn tỉnh có đến 57 doanh nghiệp bị thiệt hại hơn 41 tỷ đồng do lũ lụt, ảnh hưởng trực tiếp đến dòng vốn, việc làm và chuỗi cung ứng địa phương.

Là tổ chức đại diện của 538 doanh nghiệp hội viên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền tỉnh nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao trong sản xuất, quản trị; tăng cường liên kết chuỗi giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp để tạo nên bản sắc và sức mạnh của doanh nhân xứ Tuyên.

Ông Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chia sẻ: “Chúng tôi rất mừng là chính quyền các cấp đã thay đổi tư duy từ quản lý sang đồng hành, coi doanh nghiệp là đối tác phát triển, như lời Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc khẳng định: “Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh”. Đây không chỉ là cam kết về một môi trường đầu tư thông thoáng, kiến tạo mà còn đặt lên vai cộng đồng doanh nhân Tuyên Quang trách nhiệm phát triển bền vững để cùng kiến tạo một Tuyên Quang giàu bản sắc, nhân văn và thịnh vượng”.

Bài, ảnh: Thu Phương - Hoàng Hà

Người “thổi hồn” cho du lịch xanh

 

Bằng tình yêu và trách nhiệm của người làm du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh (HHDL) Lại Quốc Tĩnh (trong ảnh) đã và đang thắp lên tinh thần du lịch xanh, lấy bản sắc văn hóa làm nền tảng, biến giá trị truyền thống thành sức mạnh và trao lại giá trị bền vững cho cộng đồng.

Hơn hai mươi năm trước, chàng kỹ sư xây dựng Lại Quốc Tĩnh rời quê lúa Thái Bình ngược lên miền đá xám nơi cực Bắc Tổ quốc. Ít ai ngờ rằng người đàn ông ấy sẽ gắn bó cả đời, dành trọn tâm huyết làm du lịch bằng tình yêu và trách nhiệm. Từ tình yêu con người và văn hóa bản địa, anh Tĩnh chọn cho mình con đường riêng kiến tạo khu nghỉ dưỡng H’Mong Village nằm giữa triền núi đá tai mèo để đánh thức vẻ đẹp nguyên sơ của vùng đất này. Khu nghỉ dưỡng được xây dựng trên diện tích hơn 20 ha bố trí theo hình váy xòe rẻ quạt của thiếu nữ người Mông gồm: 30 nhà trình tường, lợp ngói âm dương, 15 căn bungalow hình Quẩy Tấu, khu nhà nghỉ cộng đồng; trưng bày các sản phẩm làng nghề; hồ bơi vô cực…

Anh Lại Quốc Tĩnh khẳng định: “H’Mong Village không chỉ là một dự án kinh doanh mà là hành trình gìn giữ và hồi sinh văn hóa của đồng bào vùng Cao nguyên đá. Mỗi không gian, mỗi chi tiết đều tái hiện nếp sống mộc mạc, dung dị nhưng giàu bản sắc của người Mông. Chúng tôi hướng tới mô hình du lịch xanh - du lịch có trách nhiệm, nơi du khách đến đây được trải nghiệm bản sắc văn hóa, còn người dân địa phương được hưởng lợi nhờ có sinh kế ổn định”.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và triết lý “làm du lịch bằng trái tim”, công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch H’Mong Village đã gặt hái nhiều thành tựu nổi bật: vinh dự nhận Giải thưởng “Khách sạn Xanh ASEAN” năm 2022; Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam vinh danh là “Doanh nghiệp Văn hóa tiêu biểu thời kỳ hội nhập” năm 2024. Đặc biệt, tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025, H’Mong Village tiếp tục nằm trong top 10 “Khách sạn Xanh tốt nhất Việt Nam”.

Trong vai trò Chủ tịch HHDL tỉnh, anh Lại Quốc Tĩnh tiếp tục truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp bằng tư duy phát triển bền vững. Dưới sự chèo lái đó, HHDL đã triển khai nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá và kết nối du lịch xanh, gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống tới nhiều tỉnh thành trong cả nước. Sự đồng hành chặt chẽ giữa Hiệp hội và chính quyền các cấp đã góp phần giúp tỉnh được vinh danh là Điểm đến văn hóa hàng đầu khu vực năm 2024. Đây là dấu mốc khẳng định hướng đi đúng đắn trong chiến lược phát triển du lịch bền vững mà anh theo đuổi.

Bài, ảnh: Quỳnh Châu 


Bóng hồng giữa thương trường

Ở tuổi 29, chị Nguyễn Thị Thùy Dương (trong ảnh), Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Sơn Thịnh Phát (xã Sơn Dương) đã có gần một thập kỷ gắn bó với thương trường - nơi chị chọn không chỉ để mưu sinh mà để khẳng định bản lĩnh của người trẻ dám dấn thân.

Năm 2018, khi thị trường vận tải và xe cá nhân ở Tuyên Quang bắt đầu sôi động cũng là lúc Sơn Thịnh Phát ra đời với sứ mệnh cung cấp lốp ô tô, dầu nhớt, phụ tùng chính hãng và dịch vụ kỹ thuật tận tâm, giao nhận nhanh trong khu vực.

Bắt đầu là kế toán ở tuổi 22, Dương sớm thể hiện tư duy quản trị và tinh thần ham học hỏi. Chỉ ba năm sau, chị được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc, đảm nhiệm mảng kinh doanh và vận hành, trở thành một trong những nữ lãnh đạo trẻ hiếm hoi của lĩnh vực vốn được coi là sân chơi của nam giới.

“Rào cản lớn nhất của người trẻ khi đảm nhận vai trò quản lý là vượt qua định kiến về tuổi tác, bởi không ít khách hàng và đối tác còn hoài nghi năng lực. Nhưng chỉ cần cầu thị, ham học hỏi, làm thật, giữ chữ tín và tạo ra giá trị thì đó chính là cách bền vững nhất để chinh phục niềm tin”, Dương chia sẻ. Dưới sự điều hành của chị, Công ty dù quy mô nhỏ, chỉ trên 10 lao động (không kể bộ phận kinh doanh) nhưng vẫn duy trì thu nhập bình quân 10 - 20 triệu đồng/người/tháng và đạt doanh thu bình quân hơn 20 tỷ đồng mỗi năm.

Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt của chị, Sơn Thịnh Phát trở thành doanh nghiệp gắn kết kinh tế với trách nhiệm xã hội, thông qua các chương trình thiện nguyện ý nghĩa như: “Chung tay vượt lũ”, “Cơm 0 đồng”, “Áo ấm cho em”, “Tết cho bệnh nhi nghèo”. Mới đây, chị cùng cán bộ, nhân viên Công ty và người dân địa phương tổ chức nấu hàng nghìn suất “Cơm 0 đồng” hỗ trợ người dân trong tỉnh và xã Phú Bình (Thái Nguyên) bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 và 11.

Từ một kế toán trẻ đến nữ doanh nhân bản lĩnh, Nguyễn Thị Thùy Dương đã khẳng định mình bằng trí tuệ, nghị lực và lòng nhân ái, trở thành “bóng hồng” rực sáng giữa thương trường.

Bài, ảnh:  Mỹ Uyên 


Đưa công nghệ số 1 thế giới vào chăn nuôi bò sữa

 

Được thành lập vào năm 2016, Công ty Cổ phần Hồ Toản, dưới sự điều hành của Ban Giám đốc, đặt biệt là ông Lê Đức Đô (trong ảnh), Giám đốc sản xuất đã nhanh chóng đạt được những thành tựu vượt bậc.

Công ty hiện có tổng đàn bò 2.700 con, trong đó 1.300 con đang cho sữa, sản lượng bình quân đạt 45 - 50 tấn sữa/ngày. Năm 2024, công ty sản xuất hơn 15,4 triệu kg sữa, doanh thu đạt trên 264 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2025, công ty tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với doanh thu hơn 215 tỷ đồng, lợi nhuận 18 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Công ty hiện giải quyết việc làm cho 120 lao động trực tiếp, với thu nhập bình quân hơn 12 triệu đồng/người/tháng, cùng hàng trăm lao động gián tiếp.

Ông Lê Đức Đô, Giám đốc sản xuất của công ty chia sẻ, Công ty đã ứng dụng những công nghệ sản xuất số 1 thế giới để chăn nuôi bò và sản xuất sữa. Nguồn thức ăn là cỏ nhập khẩu được trồng trên diện tích 40 ha liên kết cùng 15 hộ dân tại các tổ dân phố của phường Mỹ Lâm để đảm bảo nguồn thức ăn cho bò. Mô hình trang trại được xây dựng theo quy mô chăn nuôi tập trung với hệ thống chuồng trại, kho trữ thức ăn đảm bảo. Việc chăn nuôi tại trang trại hiện áp dụng quy trình kỹ thuật công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm trong chăn nuôi. Mỗi con bò đều được gắn chíp điện tử để quản lý, kiểm soát khẩu phần ăn, chế độ dinh dưỡng cũng như dịch bệnh, năng suất sữa.

Toàn bộ thức ăn tinh được nhập khẩu từ Úc, Italia, Nam Phi và Mỹ. Nhờ vậy năng suất sữa của mỗi con bò đạt 12 tấn/chu kỳ, so với trung bình của cả nước là 7 tấn/chu kỳ. Năm 2023, công ty đã trở thành đối tác chiến lược, cung cấp nguyên liệu cho Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof, nếu như năm 2023 là cung cấp số lượng sữa 5 tấn/ngày thì hiện nay đã tăng lên 50 tấn/ngày. 

Bài, ảnh: Lê Duy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Quy trình vận hành hồ chứa thực hiện đúng quy định
Trong bối cảnh mưa lũ ngày càng cực đoan, nguy cơ mất an toàn hồ chứa luôn hiện hữu, đồng thời việc xả lũ điều tiết nước sẽ ảnh hưởng tới ngập úng vùng hạ du, đòi hỏi các cơ quan quản lý, đơn vị vận hành các hồ chứa thủy điện phải chủ động hơn bao giờ hết.
10/10/2025
Đoàn công tác của Cục Thống kê làm việc tại tỉnh Tuyên Quang
Sáng 9-10, Đoàn công tác của Cục Thống kê do Phó Cục trưởng Nguyễn Trung Tiến làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thống kê tỉnh Tuyên Quang về hoạt động thu thập dữ liệu và sản xuất số liệu thống kê, tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
09/10/2025
Thuế tỉnh trao thưởng hóa đơn may mắn
Chiều 9 - 10, Thuế tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Chương trình trao thưởng hóa đơn may mắn quý I và quý II năm 2025 cho cá nhân, hộ kinh doanh may mắn trúng thưởng.
09/10/2025
Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước sản xuất kinh doanh hiệu quả
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 191/CĐ-TTg ngày 8-10-2025 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh hiệu quả đối với doanh nghiệp nhà nước.
09/10/2025