Đổi thay ở Khai Hoang Bản Vàng

07:59, 31/10/2025

Phát huy lợi thế đất đai, khí hậu, người dân thôn Khai Hoang Bản Vàng, xã Yên Minh đã chuyển đổi cây trồng và làm giàu nhờ cây ăn quả. Những khu vườn xanh mướt, trĩu quả được ví như “miệt vườn” trên Cao nguyên đá đang giúp thôn trở thành vùng kinh tế động lực của địa phương.

pÔng 
Vàng Mìn Pao chăm sóc
vườn mít Thái.
Ông Vàng Mìn Pao chăm sóc vườn mít Thái.

Thăm vườn cây ăn quả của gia đình ông Vàng Mìn Pao, người có uy tín trong thôn, ai cũng ấn tượng với sự cần cù, say mê lao động của ông. Ở tuổi 81, ông Pao vẫn ngày ngày chăm sóc vườn cây, gia đình ông là một trong những hộ đầu tiên ở Khai Hoang Bản Vàng tiên phong trồng cây ăn quả, từ hồng không hạt, vải, mận Tam hoa, rồi mở rộng thêm diện tích trồng dứa mật, ổi và mít Thái. Hiện nay, ông Pao và các con đang canh tác hơn 3 ha cây ăn quả, trong đó 500 gốc ổi, mít Thái đang cho thu hoạch ổn định, mang lại thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

Ông Pao nhớ lại, trước đây người dân trong thôn chủ yếu trồng ngô, mía trên những sườn đồi dốc, năng suất thấp, đất đai bỏ hoang nhiều. Trước thực trạng đó, ông bắt đầu tìm hiểu, cải tạo đất để trồng cây ăn quả. Những năm đầu, việc trồng hồng, vải, mận gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm, nhưng không nản lòng ông kiên trì học hỏi, áp dụng kỹ thuật bón phân hữu cơ, tỉa cành tạo tán, che phủ gốc giữ ẩm. Từ đó, cây trồng dần hợp đất, vườn bắt đầu sai quả, đời sống cũng khấm khá hơn.

Không chỉ ông Pao, nhiều hộ trong thôn cũng mạnh dạn thay đổi cách làm để phát triển kinh tế. Gia đình chị Phùng Thị Mây, trước đây toàn bộ diện tích đất hơn 2 ha chủ yếu trồng ngô hiệu quả thấp. Năm 2018, chị chuyển sang trồng ổi, dứa, mít, mận, xoài Kim Hoàng. Nhờ chịu khó chăm bón, sử dụng màng bọc quả phòng sâu bệnh, ruồi vàng, 400 gốc cây ăn quả của gia đình sinh trưởng tốt, cho năng suất ổn định. Thôn có lợi thế giao thông thuận lợi, các thương lái tìm đến thu mua tận vườn giúp gia đình chị Mây giảm chi phí vận chuyển, có đầu ra ổn định, mỗi năm thu nhập trên 150 triệu đồng.

t
Người dân thu hoạch và bán hoa quả  tại chỗ.
 Người dân thu hoạch và bán hoa quả tại chỗ.

Thôn Khai Hoang Bản Vàng có 28/34 hộ trồng cây ăn quả. Từ những mô hình manh mún ban đầu, hiện tổng diện tích cây ăn quả đã mở rộng ra 64,8 ha. Đồng chí Vùi Thị Hiếu, Trưởng thôn cho biết: “Từ vùng trồng cây ăn quả tập trung đã hình thành nhiều sản phẩm mang thương hiệu của thôn như: Vải nhung, dứa mật, xoài Yên Minh... được thị trường ưa chuộng và có đầu ra ổn định. Nhờ đó đời sống người dân ngày càng khá giả, trung bình các hộ trồng cây ăn quả có thu nhập từ 150 - 300 triệu/năm”.

Vốn nổi tiếng với dứa mật, loại dứa quả nhỏ, thơm ngọt, ruột có mật đặc trưng, người dân thôn Khai Hoang Bản Vàng không chỉ giữ được giống đặc sản mà còn ứng dụng kinh nghiệm dân gian để cho quả trái vụ, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Tiêu biểu là hộ ông Phùng Quáng Sài, nhờ áp dụng phương pháp kích thích cây ra hoa trái mùa, mỗi năm gia đình ông thu 4 tấn dứa, thu về khoảng 80 triệu đồng. Ngoài ra, vườn cho thu hoạch khoảng 1 tấn xoài Yên Minh và 2 tạ mận mỗi năm, góp phần tăng thêm nguồn thu ổn định cho gia đình.

Đến nay, trên 80% đất sản xuất ở thôn Khai Hoang Bản Vàng được phủ kín bởi những vườn cây ăn quả xanh tốt quanh năm. Cấp ủy, Ban công tác Mặt trận thôn đã định hướng bà con sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu chuẩn an toàn. Từ đó, người dân chú trọng sản xuất sạch, áp dụng kỹ thuật sử dụng màng bọc sinh học để bảo vệ quả giúp sản phẩm an toàn, giữ được hương vị tự nhiên. Dưới tán cây, bà con tận dụng trồng thêm rau màu ngắn ngày, chăn nuôi gà thả vườn tạo nguồn thu phụ. Đồng thời hình thành mô hình kinh tế vườn kết hợp du lịch trải nghiệm, thu hút du khách tham quan, thưởng thức nông sản tại chỗ.

Nhờ phát huy tiềm năng đất đai và tinh thần cần cù, Khai Hoang Bản Vàng chỉ còn 4 hộ nghèo, cận nghèo. 

Bài, ảnh: Phạm Hoan

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Sản phẩm chè của Tuyên Quang đạt 7 giải tại Cuộc thi trà quốc tế châu Á - Thái Bình Dương
Mới đây, tại Cuộc thi trà châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 10 diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc), 7 sản phẩm chè của tỉnh Tuyên Quang đã được vinh danh gồm: 5 giải Vàng, 2 giải Bạc.
30/10/2025
Đoàn KTQP 313 cấp phát mô hình nuôi ngựa sinh sản tại xã Xín Mần
Tại xã Xín Mần, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KTQP) 313 phối hợp với UBND xã vừa tổ chức buổi cấp phát mô hình “Nuôi ngựa sinh sản” thuộc Dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với ổn định đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn.
30/10/2025
Việt Nam – Singapore thúc đẩy thương mại gạo
Ngày 30-10, bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại Gyeongju (Hàn Quốc), Việt Nam và Singapore đã ký Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) thương mại gạo.
30/10/2025
Lợi ích lớn từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Tuyên Quang là một trong những địa phương có tỷ lệ che phủ rừng cao ở miền núi phía Bắc với trên 62%, hệ sinh thái rừng đa dạng, nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Nhận rõ tầm quan trọng của rừng không chỉ về mặt bảo vệ môi trường, điều hoà khí hậu, giữ nguồn nước đầu nguồn mà còn về mặt kinh tế - xã hội, tỉnh đã triển khai chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) theo quy định của pháp luật nhằm khuyến khích bảo vệ rừng (BVR) và chia sẻ lợi ích cho người dân sống gần rừng.
30/10/2025