Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Bằng việc đổi mới phương thức sản xuất, mở rộng liên kết, xây dựng thương hiệu nông sản sạch, hữu cơ, nhiều HTX và tổ hợp tác đã tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.
![]() |
| HTX Tân Thái 168, xã Hàm Yên tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương. |
Phát huy thế mạnh liên kết
Xuất thân là thương lái chè, năm 2013, ông Bàn Văn Dương cùng 8 thành viên có chung chí hướng đã thành lập HTX Chè Tân Thái 168 tại thôn 1 Tân Yên, xã Hàm Yên. Với lợi thế từ mạng lưới thị trường sẵn có, các thành viên HTX được phân chia nhiệm vụ rõ ràng từ nguồn nguyên liệu đầu vào đến thị trường tiêu thụ, nhờ vậy hoạt động sản xuất, kinh doanh vận hành thông suốt, mang lại hiệu quả tích cực. Năm 2015, HTX mở thêm xưởng chế biến thứ hai, từng bước khẳng định vị thế của kinh tế tập thể trên địa bàn.
Hiện nay, HTX liên kết với 58 hộ dân, đều là người Dao quần trắng ở thôn 2 Mỏ Nghều (xã hàm Yên), xây dựng vùng chè hữu cơ hơn 30 ha. Mọi khâu từ trồng tới chế biến đều theo tiêu chuẩn hữu cơ “ba không” (không thuốc bảo vệ thực vật, không phân hóa học, không tạp chất), sản phẩm chè của HTX ngày được nâng cao chất lượng. Đến nay, hai sản phẩm chủ lực là Chè Tân Thái Dương 168 được công nhận OCOP 3 sao và Chè nõn Tân Thái Dương 168 đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Việc đạt chứng nhận OCOP đã giúp HTX xây dựng được thương hiệu riêng, doanh thu bình quân đạt 3,5 - 4 tỷ đồng/năm, tăng 15 - 20% so với trước khi được công nhận.
Tại tổ dân phố Quang Trung, thuộc phường Hà Giang 1, cây na được xem là cây thế mạnh trong phát triển kinh tế, với diện tích hơn 30 ha. Để phát huy hiệu quả chất lượng, năm 2016, phường đã thành lập Chi hội nghề nghiệp tổng hợp na núi đá Quang Trung gồm 60 thành viên tham gia; thực hiện đúng các quy trình chăm sóc, bón phân, tạo tán, người trồng đã tạo ra được những quả na chất lượng, mẫu mã đẹp và được người tiêu dùng khắp nơi đón nhận.
Tổ trưởng Chi hội nghề nghiệp tổng hợp na núi đá Quang Trung, bà Nguyễn Thị Hòa cho biết: “Được sự hỗ trợ của UBND tỉnh, các cơ quan chức năng hỗ trợ vay vốn, bao bì, mẫu mã, tem mác và bố trí địa điểm tiêu thụ sản phẩm ở các khu chợ, khu trung tâm nhờ vậy sản phẩm na của tổ được nhiều người biết đến. Với na to loại A giá bán đạt 100 nghìn đồng/kg, na trung bình được giá 50 - 60 nghìn đồng/kg”.
Tháo gỡ rào cản, tạo động lực phát triển
Dù đóng vai trò quan trọng, nhiều HTX, nhất là ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn vẫn gặp nhiều trở ngại trong tiếp cận chính sách hỗ trợ, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực quản trị và ứng dụng công nghệ số vào sản xuất. Quy mô sản xuất phần lớn còn nhỏ lẻ, manh mún; năng lực nội tại hạn chế; cán bộ quản lý HTX chưa bắt kịp yêu cầu đổi mới và hội nhập.
Chủ tịch Liên Minh HTX tỉnh Cao Hùng Dũng cho biết: Để kinh tế tập thể, HTX trở thành động lực phát triển, cần có những cải cách mạnh mẽ hơn nữa về thể chế, chính sách. Trước hết, tiếp tục đẩy mạnh tư vấn hỗ trợ HTX thành lập mới, kết nạp thành viên, tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn của Trung ương, địa phương. Đồng thời, phối hợp với các địa phương, ngành chuyên môn và Liên minh HTX Việt Nam triển khai các chương trình hỗ trợ, tổ chức cho HTX tham gia hội chợ; hướng dẫn vận hành hiệu quả trang thiết bị, sàn thương mại điện tử. Đây là điều kiện quan trọng để khuyến khích doanh nghiệp lớn hợp tác với HTX, hình thành chuỗi giá trị bền vững.
Kinh tế tập thể đã và đang trở thành điểm tựa quan trọng, vừa nâng cao thu nhập cho người dân, vừa khẳng định thương hiệu nông sản địa phương. Với sự đồng hành của chính sách và tinh thần chủ động đổi mới, kinh tế tập thể, HTX ở Tuyên Quang hứa hẹn sẽ mở ra nhiều dư địa phát triển trong giai đoạn mới.
Bài, ảnh: Như Quỳnh















Ý kiến bạn đọc