Tiên phong mang nghề mới về quê
Giữa nhịp sống yên bình ở xã Yên Nguyên có một nông dân âm thầm đưa nghề mới vốn chỉ thấy ở thành thị hay khu công nghiệp. Đó là ông Đàm Văn Tuấn, thôn Hợp Long 1, người đã biến xưởng cơ khí cũ của gia đình thành cơ sở gia công linh kiện điện tử không chỉ giúp tăng thu nhập cho bản thân mà còn mang lại sinh kế ổn định cho nhiều lao động địa phương.
![]() |
| Ông Đàm Văn Tuấn hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân. |
Mở hướng làm ăn mới
Ở ngay cạnh tuyến tỉnh lộ chạy qua xã Yên Nguyên, xưởng gia công linh kiện điện tử của ông Đàm Văn Tuấn rộn ràng tiếng cười nói xen lẫn tiếng máy quấn dây đồng lách cách. Ít ai nghĩ rằng, người nông dân vốn gắn bó với ruộng đồng ấy lại là người tiên phong mang nghề mới về vùng quê này. Trước đây, gia đình ông Tuấn làm nghề cơ khí, bán hàng tạp hóa, quanh quẩn với vài máy hàn, máy cắt và hàng quán thu nhập bấp bênh. Trong những năm đi làm công nhân tại Khu công nghiệp Quang Minh (TP Hà Nội), ông có dịp “bén duyên” với nghề gia công linh kiện điện tử. Nhận thấy đây là công việc đòi hỏi tỉ mỉ nhưng phù hợp với sức lao động của người dân nông thôn, lại có thể làm tại nhà, ông Tuấn ấp ủ ý định đưa nghề này về quê.
Đến năm 2021, ông Tuấn cùng vợ là bà Trần Thị Hà đã quyết định mạnh dạn đặt vấn đề nhận đơn hàng từ một công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử có trụ sở ở Khu Công nghiệp Quang Minh về gia công tại nhà. Tận dụng nhà xưởng cơ khí cũ, hai vợ chồng ông tự tìm hiểu, mua sắm thêm dụng cụ, học cách gia công từng chi tiết điện tử, đáp ứng theo mẫu đơn hàng phía đối tác yêu cầu. Công việc chính là gia công cuộn cảm và cuộn biến áp, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác, thường xuyên thay đổi mẫu mã theo từng lô hàng. Bởi vậy, vợ chồng ông luôn là người học trước, thử trước rồi mới “cầm tay chỉ việc” cho từng lao động. Dần dần, xưởng nhỏ của ông mở rộng, từ vài công nhân ban đầu rồi tăng lên 20 đến 25 người, chủ yếu là lao động tại các xã Yên Nguyên và các xã lân cận là Bình Xa, Thái Sơn. Công nhân làm việc theo doanh số sản phẩm, giờ giấc linh hoạt, phù hợp với phụ nữ nông thôn.
Tạo việc làm, giữ chân người lao động
Là người đã gắn bó với xưởng từ những ngày đầu, chị Nguyễn Thị Hoa, thôn An Lâm, xã Thái Sơn chia sẻ: “Tôi làm việc này ngay ở quê, vừa tranh thủ lúc nông nhàn, vừa chăm sóc được gia đình. Làm việc trong nhà, không phải đi xa, lại có thu nhập 3 - 5 triệu đồng mỗi tháng nên tôi rất hài lòng. Đây là công việc phù hợp với đa số phụ nữ nông thôn”.
Cùng chung cảm nhận, chị Mai Thị Huế, thôn Hợp Long 1, xã Yên Nguyên bày tỏ sự hài lòng: “Tôi đã làm 3 năm và được đóng bảo hiểm, mỗi tháng cũng có thu nhập từ khoảng 4 - 5 triệu đồng. Như các chị em khác, tôi may mắn được nhận vào làm ở đây, công việc không nhiều áp lực, đặc biệt là giờ giấc khá linh hoạt vì làm hưởng theo sản phẩm. Quyền lợi, trách nhiệm luôn gắn liền với nhau nên ai cũng nỗ lực làm việc hết mình giúp nâng cao chất lượng, hạn chế mức thấp nhất các sản phẩm bị lỗi. Do được làm ngay gần nhà, tôi có thời gian chăm sóc chồng con, vừa có thêm thu nhập, so với làm đồng, mức thu nhập khi làm ở xưởng gia công linh kiện điện tử cao hơn hẳn mà lại ổn định quanh năm”.
Điều khiến công nhân gắn bó chính là cách làm linh hoạt, gần gũi của ông bà chủ xưởng. Ông Tuấn và bà Hà không áp đặt giờ giấc cứng nhắc, mà tạo điều kiện cho người lao động sắp xếp thời gian phù hợp. Ai có con nhỏ, có thể tạm nghỉ sớm để đón con; ai muốn tăng thu nhập, có thể làm thêm ngoài giờ. Ông bà cũng thường xuyên động viên, chia sẻ, hướng dẫn kỹ lưỡng để mọi người làm đúng kỹ thuật, hạn chế lỗi sản phẩm. Gia công linh kiện điện tử, công việc tuy nhỏ nhưng cần tỉ mỉ, chịu khó. Mỗi lần thay đơn hàng mới, hai vợ chồng ông Tuấn đều chủ động học làm cho thành thạo, sau đó mới hướng dẫn lại cho công nhân. Ông bà coi họ như người thân trong gia đình, cùng nhau cố gắng để có thêm thu nhập, giữ uy tín với đối tác.
Sau hơn 4 năm, mô hình gia công linh kiện điện tử của gia đình ông Đàm Văn Tuấn đã đi vào ổn định. Mỗi tháng, xưởng cung ứng hàng chục nghìn linh kiện cuộn cảm, cuộn biến áp cho doanh nghiệp đối tác. Mức thu nhập bình quân 3 đến gần 6 triệu đồng/tháng giúp nhiều lao động yên tâm gắn bó, không phải đi xa làm ăn.
Theo ông Tuấn, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn đơn hàng thay đổi liên tục theo yêu cầu của công ty, đòi hỏi ông và công nhân phải học hỏi không ngừng. Bên cạnh đó, việc mở rộng mặt bằng, đầu tư thêm máy móc cũng cần vốn, song gia đình ông vẫn cố gắng duy trì, vừa làm vừa tích lũy. Ông Tuấn bày tỏ mong muốn: “Tôi mong nhiều người dân quê mình mạnh dạn học nghề để không phải rời quê đi làm ăn xa”.
Đồng chí Nguyễn Gia Luyện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Nguyên nhận xét: Ông Đàm Văn Tuấn là người năng động, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đưa nghề mới về địa phương. Mô hình gia công linh kiện điện tử của ông không chỉ tạo việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi mà còn giúp giải phóng sức lao động, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Giữa vùng quê Yên Nguyên yên bình, xưởng gia công nhỏ của vợ chồng ông Đàm Văn Tuấn khẳng định hướng đi mới hiệu quả. Từ bàn tay cần cù và tinh thần học hỏi, ông đã thành công khi mang nghề mới về làng, mang lại công việc, niềm vui cho những người lao động nông thôn.
Phóng sự: Lý Thịnh











Ý kiến bạn đọc