Chuẩn bị mọi điều kiện sản xuất vụ xuân
Xác định vụ xuân là vụ quan trọng nhất trong năm, vì vậy ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho sản xuất vụ xuân trong khung thời vụ tốt nhất, bảo đảm năng suất, chất lượng cao.
![]() |
| Nông dân xã Yên Nguyên chủ động làm đất cho sản xuất vụ Xuân. |
Theo dự báo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, vụ Đông xuân 2025 - 2026 có khả năng không khí lạnh đến sớm hơn so với mọi năm, có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại nghiêm trọng tại khu vực vùng núi phía Bắc, đặc biệt các xã vùng núi cao phía Bắc đề phòng xảy ra băng giá kèm theo hiện tượng sương muối. Do vậy, các địa phương cần chủ động bố trí thời vụ, cơ cấu giống để đảm bảo lúa, ngô trỗ vào thời gian an toàn (tránh vào thời gian gặp thiên tai bão, áp thấp nhiệt đới, rét đậm và rét hại).
Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Để đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, góp phần ổn định, nâng cao sản lượng lương thực và hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2025 và triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2026; Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các xã phường chỉ đạo phòng chuyên môn hướng dẫn cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng chi tiết, phù hợp với từng tiểu vùng khí hậu của địa phương.
Đồng chí Hùng nhấn mạnh, quá trình gieo mạ, áp dụng triệt để biện pháp che phủ nilon chống rét cho toàn bộ diện tích mạ, trước khi đưa mạ ra cấy phải thực hiện luyện mạ đúng kỹ thuật. Tuyệt đối không ngâm ủ, gieo mạ và cấy vào những ngày nhiệt độ không khí dưới 15 độ C. Đối với các xã vùng cao của tỉnh như Nà Hang, Lâm Bình, Hồng Thái, Bắc Mê, Quản Bạ, Yên Minh... Đảm bảo 100% diện tích mạ gieo phải được che phủ bằng nilon.
Hiện nay, các địa phương đang tập trung lực lượng, máy móc đẩy nhanh tiến độ làm đất và hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ làm đất trên diện tích không gieo trồng cây vụ Đông và diện tích cây vụ Đông đã thu hoạch… với phương châm là “ruộng chờ mạ”. Vệ sinh đồng ruộng bằng các biện pháp cày bừa kỹ, dọn sạch cỏ bờ ruộng, kênh mương dẫn nước; rà soát chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả và khả năng thiếu nước sang trồng cây hng năm, cây lâu năm phù hợp theo quy định, tập quán canh tác, đất đai và có thị trường tiêu thụ ổn định để nâng cao giá trị.
Bà Trần Thị Đông, xã Vị Xuyên cho biết: Thời điểm này năm ngoái gia đình đã chuẩn bị các điều kiện để làm đất phục vụ chuẩn bị sản xuất vụ xuân. Tuy nhiên năm nay theo khuyến cáo, bà lùi lịch làm mạ, gieo cấy để tránh những tác động xấu từ thời tiết ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây lúa.
Trên địa bàn phường An Tường, Đội quản lý, khai thác công trình thủy lợi cũng đã tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng xong các trạm bơm đồng thời huy động tối đa lực lượng của các đội sản xuất để khơi thông mương máng tạo thuận lợi để dẫn nước về đồng nhanh nhất, sớm nhất.
Dự báo sản xuất vụ xuân năm nay sẽ gặp một số khó khăn, như rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn. Tuy nhiên, với việc chủ động triển khai kế hoạch sản xuất của ngành Nông nghiệp, các địa phương và người dân, vụ lúa xuân năm nay có thể đạt năng suất, sản lượng cao theo kế hoạch đề ra.
Bài, ảnh: Quốc Việt











Ý kiến bạn đọc