Đồng Yên xây dựng vùng cây ăn quả tập trung
Bằng việc thay đổi tư duy canh tác, lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện địa phương và chú trọng liên kết tiêu thụ, thời gian qua xã Đồng Yên đã và đang hình thành các vùng cây ăn quả tập trung quy mô lớn, góp phần nâng cao giá trị nông sản và cải thiện đời sống người dân.
![]() |
| Ông Hoàng Công Khanh (phải) trao đổi với cán bộ xã về hiệu quả sản xuất tại vườn cam đang cho thu hoạch. |
Để phát huy hiệu quả sản xuất, xã Đồng Yên triển khai nhiều giải pháp nhằm thay đổi tư duy canh tác của người dân. Thay vì trồng các loại cây lương thực ngắn ngày giá trị thấp, những năm gần đây xã vận động người dân chuyển sang cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, lựa chọn những giống phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung.
Hiện nay, xã Đồng Yên có trên 800 ha trồng các loại cây ăn quả, trong đó diện tích cam các loại khoảng 550 ha, với tổng sản lượng ước đạt trên 8.000 tấn/năm. Bên cạnh đó, diện tích thanh long ruột đỏ đã đạt hơn 130 ha, tăng gần 100 ha so với năm 2020, sản lượng ước đạt hơn 2.000 tấn. Đáng chú ý, sản phẩm thanh long ruột đỏ của Hợp tác xã Thanh long ruột đỏ Đồng Yên đã được công nhận đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh, góp phần khẳng định chất lượng, từng bước xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Là một trong những hộ gắn bó lâu năm với cây cam, ông Hoàng Công Khanh, thôn Vĩnh Chúa, chia sẻ: Việc chăm sóc được định hướng theo an toàn sinh học, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học. Nhờ đó, vườn cam sinh trưởng ổn định, ít sâu bệnh, chất lượng quả được nâng lên rõ rệt. Hiện cam đang vào vụ thu hoạch, cam chanh lòng vàng được thương lái thu mua trực tiếp tại vườn với giá khoảng 10.000 đồng/kg.
Cùng với cam và thanh long, chuối già Nam Mỹ đang được xã xác định là mô hình sản xuất mới, có tiềm năng trở thành cây trồng chủ lực. Cây chuối được định hướng phát triển theo hướng sản xuất hữu cơ, VietGAP, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương; đồng thời gắn với xây dựng sản phẩm OCOP. Thực tế cho thấy, việc chuyển đổi sang trồng chuối già Nam Mỹ mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, với lợi nhuận dự kiến cao gấp 1,5-2 lần so với nhiều loại cây trồng truyền thống. Đặc biệt, sản phẩm được tiêu thụ thông qua hợp đồng liên kết, giúp người dân giảm thiểu rủi ro, yên tâm sản xuất và không còn phụ thuộc vào thương lái.
Tại thôn Vĩnh Chà, anh Lò Văn Nin là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi 3 ha cam kém hiệu quả sang trồng chuối già Nam Mỹ. Đến nay, gia đình anh đã mở rộng diện tích lên 10 ha với hơn 20.000 cây chuối đang độ sinh trưởng và phát triển. Theo anh Nin, chuối là loại cây dễ trồng, kỹ thuật đơn giản, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư thấp; ngay vụ đầu tiên đã cho thu gần 300 triệu đồng, sản lượng làm ra luôn trong tình trạng cung không đủ cầu.
Đồng chí Nguyễn Thành Chung, Chủ tịch UBND xã Đồng Yên, cho biết: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng được xã xác định là giải pháp trọng tâm nhằm hình thành các vùng cây ăn quả tập trung, phát triển theo hướng hàng hóa. Trên cơ sở đó, xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng và chăm sóc các cây trồng chủ lực như cam, thanh long, chuối; từng bước thay đổi tư duy sản xuất từ manh mún, nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, chú trọng chất lượng và giá trị sản phẩm. Qua đó, tạo nền tảng để xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân.
Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với chuỗi liên kết không chỉ tạo hướng đi mới cho phát triển kinh tế nông nghiệp mà còn giúp Đồng Yên hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân, hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, mở cánh cửa thoát nghèo cho bà con địa phương.
Bài, ảnh: Như Quỳnh











Ý kiến bạn đọc