Nấm Dẩn mở hướng giảm nghèo

08:02, 02/12/2025

Phát huy lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước lạnh quanh năm, xã Nấm Dẩn đã triển khai dự án liên kết nuôi cá nước lạnh tại các thôn Ngam Lâm và Nấm Chanh. Sau hai năm thực hiện, dự án bước đầu mang lại những tín hiệu tích cực, mở ra hướng giảm nghèo bền vững cho người dân.

Nuôi cá nước lạnh mang lại thu nhập ổn định cho người dân xã Nấm Dẩn.
Nuôi cá nước lạnh mang lại thu nhập ổn định cho người dân xã Nấm Dẩn.

Dự án nuôi cá nước lạnh được xã Nấm Dẩn triển khai từ năm 2023 theo chuỗi liên kết với Hợp tác xã Nuôi trồng nông, lâm, thủy sản Đại An với sự tham gia của 10 hộ dân thôn Nấm Chanh. Tham gia dự án, các hộ được hướng dẫn xây dựng bể nuôi, hỗ trợ con giống, thức ăn, máy sục khí và tập huấn kỹ thuật chăm sóc. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, cá sinh trưởng ổn định, đáp ứng yêu cầu xuất bán và mang lại lợi nhuận rõ rệt. Qua hai năm triển khai, các hộ dân đã có thu nhập ổn định và xác định đây là hướng phát triển kinh tế lâu dài.

Là hộ tham gia từ những ngày đầu, anh Ly Seo Lỳ, thôn Nấm Chanh chia sẻ: “Năm đầu tiên tham gia nuôi cá theo chuỗi liên kết, gia đình tôi thu lợi nhuận gần 120 triệu đồng. Dù chương trình hỗ trợ sắp kết thúc, gia đình tôi vẫn tiếp tục phát triển theo hướng này vì cá nước lạnh có đầu ra ổn định”.

Từ hiệu quả bước đầu, việc nuôi cá nước lạnh không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Năm 2024, trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bên cạnh các dự án nuôi lợn thương phẩm, trâu sinh sản, xã Nấm Dẩn tiếp tục mở rộng quy mô nuôi cá nước lạnh theo hướng cộng đồng, khuyến khích người dân tham gia tổ, nhóm liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong sản xuất.

Anh Giàng Đức Minh, thôn Ngam Lâm cho biết, gia đình vừa xuất bán lứa cá đầu tiên sau một năm chăm sóc. Với diện tích nuôi chưa lớn nhưng hiệu quả ban đầu rất khả quan. Anh Minh cười tươi chia sẻ: “Ban đầu khi mới tham gia nuôi cá, tôi cũng khá lo lắng vì chưa có kinh nghiệm. Nhưng được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật, tập huấn đầy đủ nên tôi nhanh chóng quen việc. Lứa cá vừa rồi gia đình bán được trên 100 triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với trồng lúa, ngô. Quan trọng nhất là đầu ra được đảm bảo, nên tôi rất yên tâm để tiếp tục nuôi. Tôi mong rằng hướng đi này sẽ giúp gia đình sớm thoát nghèo”.

Hiện toàn xã Nấm Dẩn có 20 hộ tham gia nuôi cá nước lạnh. Chính quyền địa phương đánh giá đây là hướng phát triển kinh tế phù hợp, có khả năng nhân rộng. Các điều kiện về nguồn nước, kỹ thuật và đầu ra sản phẩm đang ngày càng được củng cố, tạo nền tảng vững chắc cho người dân yên tâm gắn bó lâu dài.

Đồng chí Lý Quốc Hưng, Trưởng phòng Kinh tế xã Nấm Dẩn cho biết: “Nuôi cá nước lạnh là hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thời gian qua, mô hình này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, hỗ trợ mở rộng quy mô, đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, tạo đầu ra ổn định, giúp bà con yên tâm gắn bó lâu dài”.               

 Bài, ảnh: Hồng Nhung

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Giá vàng “đội” 4,5 triệu đồng/lượng trong tuần
Ngày cuối tuần 29-11, giá vàng trong nước tăng 700.000 đồng/lượng, đưa tổng mức tăng trong tuần lên tới 4,5 triệu đồng/lượng, còn so với cuối tháng 10 cao hơn 6,5 triệu đồng/lượng.
29/11/2025
UBND tỉnh cho chủ trương xây cầu mới thay cho cầu treo Tùng Tạo
Ngày 28-11, lãnh đạo phường Hà Giang 2 cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định đồng ý cho chủ trương xây dựng cầu thay cho cầu treo Tùng Tạo đã bị lũ cuốn trôi vào đầu tháng 10 vừa qua.
29/11/2025
Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh lên trên 500 triệu đồng/năm
Bộ Tài chính đề xuất mức doanh thu của hộ kinh doanh không phải nộp thuế từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm.
29/11/2025
60 ngày cao điểm chuyển đổi thuế khoán
Từ ngày 1-11 đến 30-12-2025, ngành Thuế Tuyên Quang triển khai Chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai” đối với toàn bộ gần 6.000 hộ kinh doanh. Đây là một trong những bước chuyển lớn nhất trong quản lý thuế nhiều năm trở lại đây, nhằm thực hiện chủ trương xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026 theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 198 của Quốc hội và Đề án của Bộ Tài chính.
28/11/2025