Phát triển công nghiệp vùng cửa ngõ Sơn Thủy
Sau sáp nhập, Sơn Thủy không chỉ được mở rộng về quy mô diện tích và dân số, mà còn giữ vị trí cửa ngõ quan trọng ở phía Nam của tỉnh, thuận lợi cho giao thương, vận chuyển nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. Đây là lợi thế để xã thu hút đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp gắn với mạng lưới giao thông liên vùng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong những năm tới.
![]() |
| Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Feldspar An Bình, Khu công nghiệp Sơn Nam, xã Sơn Thủy có thu nhập ổn định. |
Với diện tích tự nhiên hơn 76 km2, xã Sơn Thủy nằm trên trục kết nối giữa tỉnh với các vùng giáp ranh của tỉnh Phú Thọ. Trên địa bàn hiện đã có Khu công nghiệp Sơn Nam quy hoạch 150 ha, thu hút 6 doanh nghiệp đầu tư sản xuất trong lĩnh vực điện tử, may bao bì, nguyên liệu làm gạch, vật liệu xây dựng và ván bóc. Cụm công nghiệp này tạo việc làm ổn định cho trên 700 lao động, với mức lương cơ bản đạt khoảng 7 triệu đồng/tháng và đóng góp hàng chục tỷ đồng vào nguồn thu ngân sách mỗi năm, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Một trong những minh chứng rõ nét cho hiệu quả thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp tại Khu công nghiệp Sơn Nam là Công ty TNHH Feldspar An Bình. Gần 20 năm đi vào hoạt động, doanh nghiệp luôn duy trì sản xuất ổn định và liên tục mở rộng thị trường. Bình quân hằng năm, Công ty sản xuất trên 100 nghìn tấn sản phẩm bột đá các loại, doanh thu đạt khoảng 40 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước từ 3 - 5 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp tạo việc làm cho 58 lao động, trong đó 70% là người đồng bào dân tộc thiểu số, thu nhập năm 2025 đạt 11,5 triệu đồng/tháng.
Ông Nguyễn Đức Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Feldspar An Bình cho biết: “Điều khiến doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài là môi trường sản xuất ổn định và sự đồng hành của chính quyền các cấp trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, nơi đây có nguồn lao động tại chỗ dồi dào, chăm chỉ và làm chủ được dây chuyền sản xuất tiên tiến, hiện đại”.
Tận dụng những tiềm năng, lợi thế sẵn có, xã Sơn Thủy vừa thực hiện ký giao 34 ha đất để triển khai Cụm công nghiệp Ninh Lai - Thiện Kế trong giai đoạn I. Hiện nay, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy. Đồng thời, xã định hướng mở rộng quy hoạch thêm hơn 40 ha trong giai đoạn II, nâng tổng quy mô cụm công nghiệp lên khoảng 80 ha, mở ra điểm nhấn phát triển mới.
Đồng chí Trần Văn Bút, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy khẳng định: “Trên cơ sở quy hoạch chung, xã sẽ tập trung thu hút đầu tư, phát triển các khu, cụm công nghiệp theo định hướng hiện đại, tăng trưởng xanh, mang lại những giá trị lâu bền. Cùng với đó, chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng khoa học, công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, đúng quy định, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất”.
Ngoài ra, trên địa bàn xã có trên 28.000 người, lực lượng trẻ chiếm tỷ lệ lớn và có nhu cầu việc làm, giúp các doanh nghiệp yên tâm tuyển dụng, giảm chi phí đào tạo và hạn chế tình trạng dịch chuyển lao động. Vì vậy, xã chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện để lực lượng trong độ tuổi lao động tiếp cận các khóa đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng làm việc, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong tình hình mới.
Bài, ảnh: Mộc Lan











Ý kiến bạn đọc