Hiệu quả từ các công trình trọng điểm, bệ phóng vững chắc cho giai đoạn 2026 – 2030
Năm 2025 khép lại trong bối cảnh đầy biến động của kinh tế và những thách thức khắc nghiệt từ thiên tai. Tuy nhiên, bằng chiến lược đầu tư xây dựng bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, Công ty Điện lực Tuyên Quang không chỉ giữ vững "mạch máu" năng lượng mà còn hoàn thành xuất sắc các công trình hạ tầng mang tính bản lề. Những thành quả này đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời đặt nền móng vững chắc cho lộ trình phát triển giai đoạn 2026 – 2030.
![]() |
| Cán bộ Trung tâm Điều khiển xa, Công ty Điện lực Tuyên Quang quản lý vận hành hệ thống lưới điện. |
Năm 2025, bức tranh kinh tế chung vẫn còn nhiều gam màu trầm, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đối mặt với khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Đối với ngành Điện, thách thức không chỉ đến từ áp lực cung ứng điện mà còn từ những diễn biến bất thường của thời tiết.
Đặc biệt, sự tàn phá của cơn bão số 10 và 11 gây ngập lụt diện rộng, sạt lở đất đá đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng nặng nề đến hệ thống lưới điện toàn tỉnh. Trong bối cảnh đó, bản lĩnh của những người thợ điện Tuyên Quang đã được khẳng định. Với phương châm "4 tại chỗ" được kích hoạt ở mức cao nhất cùng tinh thần làm việc "không ngừng, không nghỉ", tập thể Công ty Điện lực Tuyên Quang đã tập trung tổng lực để khắc phục thiên tai. Mục tiêu tối thượng là sửa chữa lưới điện, cấp điện trở lại cho khách hàng nhanh nhất có thể, sớm ổn định đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất.
Không chỉ kiên cường giữ vững lưới điện tỉnh nhà, tinh thần nghĩa tình của Công ty Điện lực Tuyên Quang còn lan tỏa mạnh mẽ. Công ty đã cử 2 Tổ xung kích tinh nhuệ hỗ trợ khắc phục lưới điện tại tỉnh Nghệ An và 1 tổ xung kích hỗ trợ các gia đình đồng nghiệp tại khu vực Hà Giang (cũ). Những hành động này minh chứng cho sự đoàn kết, kỷ luật và năng lực ứng phó linh hoạt của đơn vị trước mọi tình huống.
![]() |
| Công nhân Đội Quản lý Điện lực Khu vực Yên Sơn kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện, cung cấp cho nhân dân trên địa bàn. |
Vượt lên trên những khó khăn thường nhật, điểm sáng lớn nhất của Công ty Điện lực Tuyên Quang trong năm 2025 chính là công tác đầu tư xây dựng. Xác định hạ tầng điện phải đi trước một bước, Công ty đã dồn lực hoàn thành các công trình xây dựng trọng điểm, mang tính chất "bản lề" cho giai đoạn 2026 – 2030. Hiệu quả đầu tư được thể hiện rõ nét qua việc đưa vào vận hành nâng công suất máy biến áp (MBA) T2 lên 40.000 kVA tại Trạm biến áp (TBA) 110kV Bắc Quang và Dự án nâng công suất MBA T1 tại TBA 110kV Sơn Dương. Đây là những mắt xích quan trọng giúp giải quyết bài toán chống quá tải, đảm bảo nguồn và lưới vận hành an toàn, tin cậy.
Bên cạnh đó, hạ tầng viễn thông dùng riêng phục vụ điều hành lưới điện cũng được hiện đại hóa với việc hoàn thành 2 dự án thay dây cáp quang trên đường dây 110kV. Hệ thống này đóng vai trò then chốt trong lộ trình chuyển đổi số và tự động hóa lưới điện của đơn vị.
Một thành tích đặc biệt ấn tượng mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc là việc xóa "vùng lõm" điện. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chạy đua với thời gian để hoàn thành các công trình cấp điện khu vực điện áp thấp, mạch vòng tự động hóa lưới điện. Đến trước ngày 15-12-2025, Công ty đã hoàn thành cấp điện cho 24/24 điểm lõm điện và lõm sóng viễn thông.
![]() |
| Cán bộ Công ty Điện lực Tuyên Quang tuyên truyền cho người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. |
Việc hoàn thành các dự án này không chỉ đơn thuần là chỉ tiêu kỹ thuật mà còn mang lại hiệu quả to lớn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng và đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động. Đây chính là nguồn lực và động lực để Công ty hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2025 cũng như cả giai đoạn trung hạn 2021 – 2025. Thành công của các dự án đầu tư xây dựng và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ từ Ban lãnh đạo Công ty.
Xuyên suốt năm qua, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã áp dụng các giải pháp quản trị linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả. Các nhiệm vụ được triển khai có trọng tâm, trọng điểm; những khó khăn, vướng mắc được tập trung tháo gỡ kịp thời. Đặc biệt, Công ty đã giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài, đồng thời ứng phó nhanh nhạy với các phát sinh mới. Nhờ đó, tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị tiếp tục xu hướng phát triển ngày càng tốt hơn và bền vững.
Trong công tác cung ứng điện, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã nỗ lực tối đa để đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân và phục vụ tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội trên địa bàn tỉnh.
Những thành quả đạt được trong năm 2025 có sự đóng góp quan trọng từ sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang và Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Cùng với đó là sự đoàn kết, đổi mới sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hết mình của tập thể cán bộ công nhân viên.
Bước sang năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, với nền tảng hạ tầng lưới điện đã được củng cố vững chắc từ các dự án trọng điểm năm 2025, Công ty Điện lực Tuyên Quang đang nắm trong tay thế và lực mới. Đơn vị cam kết sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả đầu tư, đẩy mạnh hiện đại hóa lưới điện thông minh, đảm bảo an ninh năng lượng để phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.
Bài, ảnh: Quốc Việt – Trần Hùng













Ý kiến bạn đọc