Cháng Lộ vươn mình
Nằm giữa vùng núi cao của xã Thắng Mố, thôn Cháng Lộ từng là cái tên gắn liền với nghèo đói, thiếu thốn và cô lập. Thế nhưng, nhờ sức mạnh tổng hợp từ các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), trong đó có chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, dân tộc thiểu số và miền núi và sự đồng lòng của đồng bào 5 dân tộc anh em, Cháng Lộ đang từng bước vươn lên.
![]() |
| Đời sống vật chất và tinh thần của người dân Cháng Lộ được nâng lên. |
Vùng đất khó được tiếp sức
Cháng Lộ có 125 hộ với 764 nhân khẩu, với 5 dân tộc anh em cùng sinh sống: Mông, Pu Péo, Hán, Cờ Lao và Giấy. Địa hình chia cắt bởi sườn núi dốc đứng, đường vào thôn mùa mưa trơn trượt, mùa khô bụi mù, đó từng là hình ảnh thường thấy ở Cháng Lộ. Thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt, thiếu thông tin, ba cái thiếu ấy cứ đan xen, níu chân người dân trong vòng nghèo đói kéo dài.
Ông Giàng Mí Chứ, Trưởng thôn Cháng Lộ chia sẻ: "Hơn 10 năm trước, Cháng Lộ là cái tên gắn liền với cái nghèo, cái đói. Đời sống bà con chỉ quẩn quanh bên nương ngô dốc đá, mỗi năm một vụ trông vào nước trời. Mùa khô đến, sương muối phủ trắng núi rừng, hạt ngô không trổ bắp, cái đói rình rập. Giao thông cách trở, nước sinh hoạt thiếu thốn khiến ước mơ về một cuộc sống ấm no quá xa vời”.
Thế nhưng, bức tranh xám màu ấy giờ đã lùi vào quá khứ. Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, thôn Cháng Lộ đã được "tiếp sức" mạnh mẽ và toàn diện từ hạ tầng đến sinh kế.
Về hạ tầng, từ nguồn kinh phí hơn 3,3 tỷ đồng, thôn đã xây dựng được 2,5 km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa. Nhà văn hóa thôn khang trang được xây dựng, trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng và trung tâm thông tin chính sách. Hệ thống nước sinh hoạt hợp vệ sinh được lắp đặt, chấm dứt cảnh phụ nữ, trẻ em gùi nước từ khe suối xa hàng cây số về nhà.
Về nhà ở, giai đoạn 2021 – 2025, thôn được hỗ trợ sửa chữa và xây mới 24 căn nhà ở cho các hộ nghèo. Gia đình ông Giàng Mí Già là một trong những hộ được thụ hưởng. Năm 2024, ông được hỗ trợ hơn 40 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới kiên cố. Với những hộ nghèo như gia đình ông Già, đây không chỉ là một căn nhà, đó là nền tảng đầu tiên để họ nghĩ đến chuyện thoát nghèo bền vững.
![]() |
| Nhà văn hoá thôn Cháng Lộ được xây mới khang trang. |
"Đòn bẩy" sinh kế
Nếu hạ tầng là nền móng, thì các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chính là "đòn bẩy" thực sự giúp người dân Cháng Lộ tạo ra thu nhập ổn định. Trong giai đoạn 2023 – 2024, thôn đã triển khai liên tiếp 4 dự án lớn: Dự án chăn nuôi gà thương phẩm (2023) và ba dự án chăn nuôi bò cái sinh sản theo từng tổ trong năm 2024, với tổng kinh phí đầu tư trên 2,4 tỷ đồng.
136 hộ dân tham gia, được hỗ trợ trực tiếp con giống chất lượng và kèm theo hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bài bản từ cán bộ chuyên môn. Không chỉ đơn thuần là "cho con giống", mô hình còn chú trọng chuyển giao kiến thức, giúp bà con biết cách phòng bệnh, chăm sóc vật nuôi đúng kỹ thuật để đạt năng suất cao và bán được giá.
Từ những đàn gà thương phẩm lứa đầu tiên, đến những con bò cái sinh sản đang cho ra những nghé khỏe mạnh, bức tranh kinh tế hộ gia đình ở Cháng Lộ đang dần có màu sắc tươi sáng hơn. Nhiều hộ đã bước đầu có thu nhập từ chăn nuôi, chủ động mua thêm con giống để mở rộng đàn, dần giảm phụ thuộc vào cây ngô nương bấp bênh.
Ông Hầu Mí Chơ, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Thắng Mố khẳng định: Tỷ lệ hộ nghèo tại thôn Cháng Lộ đã giảm trên 5% mỗi năm, một tốc độ giảm nghèo đáng ghi nhận so với xuất phát điểm vô cùng khó khăn của thôn. Mặc dù vẫn còn cao, chiếm trên 50%, nhưng nhận thức của bà con đã thay đổi rõ rệt, không còn tâm lý trông chờ ỷ lại, nhiều hộ đã chủ động tiếp cận vốn vay ưu đãi, đăng ký tham gia các dự án sản xuất, đó là nền tảng quan trọng nhất để giảm nghèo thực chất và bền vững.
![]() |
| Hạ tầng giao thông thôn Cháng Lộ được đầu tư giúp người dân đi lại thuận lợi. |
Năm 2026, trong bối cảnh cả nước triển khai Chương trình MTQG tích hợp mới theo chủ trương đã được Quốc hội phê duyệt, Cháng Lộ đang đứng trước những cơ hội lớn hơn: Đầu tư hạ tầng tiếp tục được ưu tiên cho thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao và phát triển du lịch cộng đồng được khuyến khích nhân rộng.
Điều quan trọng hơn là thôn Cháng Lộ không đơn độc trên hành trình ấy. Sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền xã Thắng Mố; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành và đoàn thể và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, tương trợ của cộng đồng 5 dân tộc anh em đó chính là sức mạnh nội sinh quý giá nhất, không chương trình nào có thể thay thế.
Từ những nương ngô dốc đá, từ những mái nhà tạm bợ qua bao mùa sương muối, Cháng Lộ đang từng bước vươn mình. Hành trình còn dài, còn nhiều gian nan, nhưng khi hạ tầng đã mở đường, sinh kế đã bén rễ và nhận thức đã thay đổi, ngày Cháng Lộ thoát nghèo bền vững không còn là điều quá xa vời.
Bài, ảnh: Lý Thu











Ý kiến bạn đọc