Con đường từ ý Đảng - lòng Dân

08:53, 08/04/2026

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, xã Bằng Lang tập trung vận động Nhân dân hiến đất, mở rộng nền đường các tuyến đường liên thôn, xóm và đường nội đồng, góp phần thúc đẩy sản xuất, phát triển giao thương hàng hóa. Những tuyến đường hình thành từ sự chung sức ấy đang làm đổi thay diện mạo trên địa bàn.

Bảo đảm dân chủ

Để triển khai hiệu quả việc hiến đất mở rộng đường giao thông, các thôn trên địa bàn xã Bằng Lang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong Nhân dân. Nội dung, phương án thực hiện được đưa ra bàn bạc công khai tại các cuộc họp thôn, bảo đảm dân chủ, phù hợp với điều kiện thực tế, giúp người dân nắm rõ và chủ động thực hiện.

Trong quá trình vận động, cùng với việc tổ chức họp dân, đội ngũ cán bộ thôn trực tiếp đến từng nhóm hộ có liên quan để trao đổi, giải thích, thống nhất các tuyến đường cần mở rộng. Việc vận động được thực hiện linh hoạt, bám sát từng hoàn cảnh cụ thể, nhất là với những hộ có diện tích đất bị ảnh hưởng. Nhờ đó, những băn khoăn ban đầu từng bước được tháo gỡ, tạo sự thống nhất cao.

Người dân thôn Khuổi Thè, xã Bằng Lang tham gia san gạt, mở rộng đường giao thông.
Người dân thôn Khuổi Thè, xã Bằng Lang tham gia san gạt, mở rộng đường giao thông.

Ông Nguyễn Văn Ty, Trưởng thôn Hạ Thành, xã Bằng Lang cho biết: “Khi mới triển khai, một số hộ còn băn khoăn do liên quan đến đất đai, công trình. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, phân tích rõ lợi ích lâu dài, bà con đã đồng tình, ủng hộ chủ trương. Khi một số hộ đi đầu thực hiện, các hộ khác cũng tự giác làm theo”.

Từ đó, việc hiến đất mở rộng đường nhận được sự hưởng ứng của người dân tại nhiều thôn trên địa bàn. Không khí chuẩn bị được đẩy nhanh, tạo tiền đề cho việc triển khai tại các thôn.

Hiến đất, góp công mở đường

Từ cuối năm 2025, phong trào hiến đất mở rộng các tuyến đường trên địa bàn xã Bằng Lang được triển khai và nhanh chóng lan rộng. Nhiều thôn đồng loạt thực hiện, bước đầu đạt kết quả tích cực.

Trong quá trình triển khai, người dân thống nhất mở rộng mặt đường từ 5 m lên 6 - 7 m đối với các tuyến đường liên thôn, xóm; mở thêm các tuyến đường nội đồng phù hợp với nhu cầu đi lại sản xuất. Đến nay, đã có 6 thôn thực hiện, mở rộng được gần 7,3 km với tổng diện tích hiến đất khoảng 17.850 m2. Cùng với mở rộng đường, việc tạo mặt bằng xây dựng các công trình công cộng như đường điện, kênh mương, nhà văn hóa cũng được triển khai đồng bộ, gắn với nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân. Qua đó, hạ tầng trên địa bàn từng bước được cải thiện, tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo.

Không chỉ hiến đất, nhiều hộ dân còn sẵn sàng chặt bỏ cây lâu năm, phá dỡ tường rào, lấp ruộng, đất vườn, ao, rừng để mở rộng các tuyến đường. Những phần diện tích gắn bó lâu dài với đời sống, sản xuất được tự nguyện dành cho lợi ích chung, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chung sức của người dân.

Bên cạnh đó, các hộ dân còn đóng góp gần 500 ngày công lao động cùng kinh phí để triển khai thực hiện. Người dân trực tiếp tham gia san gạt mặt bằng, tháo dỡ công trình, chuẩn bị nền đường, góp phần hoàn thiện mặt bằng tuyến đường.

Ông Nguyễn Đức Cường, thôn Chàng Thẳm, xã Bằng Lang chia sẻ: “Gia đình tôi hiến một phần đất vườn, phá dỡ trên 200 m tường bao và tham gia ngày công để mở rộng đường. Trước đây đường nhỏ, đi lại khó khăn, nay đường rộng hơn, xe cộ đi lại thuận tiện, việc vận chuyển nông sản dễ dàng hơn, nên gia đình rất ủng hộ”.

Từ kết quả bước đầu, xã Bằng Lang xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, triển khai tại các thôn chưa thực hiện, hướng tới sự đồng bộ trên địa bàn. Đây là cơ sở để địa phương từng bước hoàn thiện hạ tầng theo định hướng phát triển chung.

Đồng chí Hoàng Văn Tim, Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Lang cho biết: “Từ việc người dân hiến đất, đóng góp công sức, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã được mở rộng, tạo thuận lợi cho đi lại và sản xuất. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, từng bước bê tông hóa, hoàn thiện hệ thống giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân”.

Bài, ảnh: Hồng Nhung


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nâng cao năng lực điều hành trước biến động thị trường
Những đợt điều chỉnh giá xăng dầu liên tiếp đang tạo áp lực không nhỏ lên chi phí sản xuất, vận tải và đời sống người dân. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là thích ứng, mà còn là năng lực điều hành linh hoạt, kịp thời, giữ ổn định thị trường từ cơ sở. Thực tiễn cho thấy, khi “đầu vào” biến động, vai trò quản lý Nhà nước chính là điểm tựa quan trọng để giữ nhịp phát triển.
08/04/2026
Hợp tác xã sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung có 5 sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn “Hàng hóa - dịch vụ người tiêu dùng tin cậy”
Hợp tác xã Sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung vừa được Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam công bố nằm trong danh sách “Hàng hóa – dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2025”, đồng thời tham gia Chương trình “Doanh nghiệp ký vì người tiêu dùng năm 2026”.
08/04/2026
Phấn đấu chi trả nhanh, đúng quy định tiền dịch vụ môi trường rừng
Sáng 7- 4, tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai phương hướng quý II năm 2026.
07/04/2026
Bộ nhận diện thương hiệu chung cho sản phẩm mật ong bạc hà chất lượng cao
UBND tỉnh vừa có Quyết định số 984/QĐ-UBND, ngày 4-4-2026 về phê duyệt Bộ nhận diện thương hiệu dùng chung cho sản phẩm mật ong Bạc hà chất lượng cao trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị, khẳng định uy tín và tăng sức cạnh tranh cho đặc sản vùng cao.
07/04/2026