Thắng Mố quyết tâm thoát nghèo từ nội lực

12:03, 27/04/2026

Sau gần một năm thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, xã Thắng Mố vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do đặc thù vùng cao núi đá. Tuy nhiên, nhờ tận dụng hiệu quả nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi; đồng thời linh hoạt trong cách làm, từng bước thay đổi tư duy sản xuất của người dân, địa phương đang dần đạt được mục tiêu giảm nghèo một cách thực chất và bền vững.

Một góc nông thôn mới xã Thắng Mố đang khởi sắc từng ngày.
Một góc nông thôn mới xã Thắng Mố đang khởi sắc từng ngày.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã trao đổi với đồng chí Giàng Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Mố, về công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Phóng viên: Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết đôi nét về tình hình kinh tế - xã hội và những khó khăn đặc thù mà xã Thắng Mố phải đối mặt trong công tác giảm nghèo?

Đồng chí Giàng Minh Tuấn: Xã Thắng Mố được thành lập từ ngày 01/7/2025, trên cơ sở sáp nhập từ ba xã Thắng Mố, Sủng Cháng và Sủng Thài thuộc huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang. Đây là xã vùng cao núi đá, cách trung tâm tỉnh 260 km về phía Bắc, tổng diện tích tự nhiên 6.771ha với 36 thôn bản, trong đó có 2 thôn biên giới.

Toàn xã có 2.627 hộ với hơn 15.800 nhân khẩu, gồm 12 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm 93,5%. Địa hình đặc biệt phức tạp, hơn 90% diện tích là núi đá, độ dốc lớn, chia cắt mạnh; đất sản xuất ít, manh mún. Thiên tai, bão lốc xảy ra thường xuyên. Khó khăn lớn nhất là giao thông, khi trên 60% đường vẫn là đường đất, đá chưa được bê tông hóa, gây trở ngại cho lưu thông hàng hóa và tiêu thụ nông sản. Đầu năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của xã gần 55%, phản ánh rõ những thách thức mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thắng Mố đang phải đối mặt.

Đồng chí Giàng Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Mố.
Đồng chí Giàng Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Mố.

Phóng viên: Trong giai đoạn 2021–2025, xã đã triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Giàng Minh Tuấn: Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025.

Về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, xã thực hiện 18 dự án với tổng vốn phê duyệt hơn 10 tỷ đồng, hỗ trợ 476 hộ dân tham gia. Trọng tâm là các dự án chăn nuôi bò cái sinh sản, bò vỗ béo và dê thương phẩm. Đến nay, đàn bò đã sinh sản được trên 700 con bê; hơn 250 con đã được xuất bán, mang về thu nhập trên 3,75 tỷ đồng cho các hộ tham gia. Đây là hướng đi phù hợp với tập quán chăn nuôi của đồng bào dân tộc thiểu số và điều kiện tự nhiên tại địa phương.

Về xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã đã phê duyệt hỗ trợ 297 hộ với kinh phí hơn 13 tỷ đồng, trong đó 253 hộ được làm nhà mới, 44 hộ được sửa chữa. Mỗi hộ được hỗ trợ từ 40 đến 60 triệu đồng. Đây không chỉ là con số, mà là niềm hạnh phúc cho bà con vùng biên; giúp bà con có ngôi nhà kiên cố, yên tâm sản xuất, thoát nghèo.

Bên cạnh đó, xã còn được đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, trường học từ nguồn lồng ghép Chương trình MTQG. Đặc biệt, việc cứng hóa các tuyến đường nội thôn, liên thôn là ưu tiên hàng đầu, vì đường thông thì hàng hóa mới xuống được trung tâm, bà con mới có thể bán nông sản, thoát được cái vòng tự cung tự cấp đã đeo bám bao đời nay.

Phóng viên: Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả đạt được trong năm 2025 và những hạn chế còn tồn tại?

Đồng chí Giàng Minh Tuấn: Nhìn thẳng vào thực tế, kết quả năm 2025 là đáng ghi nhận nhưng cũng cho thấy con đường phía trước còn rất dài. Trong năm, toàn xã có 143 hộ thoát nghèo, tỷ lệ giảm nghèo đạt 5,45%, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 50%.

Điều tôi thấy đáng mừng hơn cả những con số đó, là sự chuyển biến về nhận thức. Trước đây, tâm lý trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước còn khá phổ biến. Nay nhiều hộ đã chủ động tiếp cận vốn vay ưu đãi, đăng ký tham gia dự án sản xuất, tự tìm hướng thoát nghèo. Đó mới là nền tảng bền vững nhất.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn xã vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa hình thành được chuỗi giá trị hàng hóa. Nguy cơ tái nghèo luôn tiềm ẩn mỗi khi có biến động thời tiết, dịch bệnh hoặc giá cả thị trường bất lợi.

Lãnh đạo UBND xã Thắng Mố kiểm tra cơ sở hạ tầng trường học được hoàn thiện từ nguồn kinh phí Chương trình MTQG.
Lãnh đạo UBND xã Thắng Mố kiểm tra cơ sở hạ tầng trường học được hoàn thiện từ nguồn kinh phí Chương trình MTQG.

Phóng viên: Trong thời gian tới, xã Thắng Mố sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào để thúc đẩy giảm nghèo thực chất và bền vững?

Đồng chí Giàng Minh Tuấn: Chúng tôi xác định năm trọng tâm. Thứ nhất, tiến hành rà soát thực tế đến từng hộ gia đình để đánh giá hiệu quả các dự án đang triển khai, từ đó có giải pháp chỉ đạo sát thực, tránh tình trạng hỗ trợ không đúng đối tượng hoặc không phù hợp điều kiện cụ thể.

Thứ hai, thường xuyên cử cán bộ chuyên môn xuống cơ sở hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, nhằm phát huy tối đa hiệu quả các dự án được đầu tư.

Thứ ba, hướng dẫn và thúc đẩy các hộ dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ theo đúng phương án đã xây dựng, để nông sản của bà con không còn bán nhỏ lẻ, tự phát như hiện nay.

Thứ tư, tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc; thực hiện nghiêm công tác tiêm phòng định kỳ để bảo vệ thành quả chăn nuôi, đây là sinh kế chính của hầu hết các hộ nghèo trong xã.

Thứ năm, khơi thông và nâng cao hiệu quả dòng vốn từ các Chương trình MTQG, để nguồn vốn từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và dân tộc thiểu số phát huy tối đa giá trị, xã tập trung đưa vốn đến đúng người, đúng địa chỉ có nhu cầu thực sự, có đủ điều kiện sản xuất và khát khao vươn lên. Việc trao nguồn lực đúng người, đúng thời điểm chính là đòn bẩy quan trọng nhất để hiệu quả giảm nghèo trở nên rõ nét, thực chất và bền vững. Chính quyền xã sẽ đồng hành, tạo điều kiện, nhưng bà con phải là người làm chủ hành trình thoát nghèo của mình.

Xin cảm ơn đồng chí!

Thực hiện: Lý Thu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cháng Lộ vươn mình
Nằm giữa vùng núi cao của xã Thắng Mố, thôn Cháng Lộ từng là cái tên gắn liền với nghèo đói, thiếu thốn và cô lập. Thế nhưng, nhờ sức mạnh tổng hợp từ các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), trong đó có chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, dân tộc thiểu số và miền núi và sự đồng lòng của đồng bào 5 dân tộc anh em, Cháng Lộ đang từng bước vươn lên.
27/04/2026
Giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh
Trong kỳ điều hành ngày 21-4, giá xăng, dầu đồng loạt giảm, trong đó dầu diesel ghi nhận mức giảm sâu nhất, tới 3.185 đồng/lít.
26/04/2026
Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 736/QĐ-TTg ngày 24-4-2026 về việc bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.
26/04/2026
Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2026-2030) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
26/04/2026