Nêu gương làm kinh tế giỏi
Học tập và làm theo Bác về phong cách nêu gương, nhiều đảng viên ở xã biên giới Minh Tân đã tiên phong phát triển kinh tế, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả để người dân học tập và làm theo, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo tại địa phương.
Thay đổi tư duy sản xuất
Con đường vào thôn Lùng Thiền hôm nay phủ kín màu xanh của rừng mỡ, quế, keo trải dài trên những triền núi. Giữa màu xanh ấy là căn nhà sàn gỗ khang trang của ông Lý Sào Sơn, sinh năm 1971, dân tộc Dao, đảng viên gương mẫu trong lao động sản xuất.
![]() |
| Đồi cây mỡ của đảng viên Lý Sào Sơn (trái), thôn Lùng Thiền, xã Minh Tân phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. |
Ít ai biết rằng, trước đây gia đình ông từng thuộc diện đặc biệt khó khăn, cuộc sống quanh năm chỉ trông vào vài nương ngô, nương sắn. Trăn trở trước cái nghèo đeo bám, ông Sơn luôn nghĩ: Đảng viên phải đi đầu thì bà con mới tin và làm theo. Thấm nhuần lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây”, ông mạnh dạn chuyển hướng phát triển kinh tế rừng. Từ vài diện tích nhỏ ban đầu, đến nay gia đình ông đã có hơn 8 ha rừng mỡ, quế, keo, bạch đàn; đồng thời thuê thêm 3 ha đất để mở rộng diện tích trồng quế và bạch đàn. Chỉ tính riêng năm 2025, gia đình ông khai thác 4 ha rừng mỡ, thu gần 1 tỷ đồng. Sau khai thác, ông tiếp tục trồng mới để duy trì nguồn thu lâu dài.
Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Sơn còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cây giống, ngày công cho nhiều hộ dân trong thôn. Ông Lý Triệu Ngọc, thôn Lùng Thiền cho biết, nhờ được ông Sơn hướng dẫn cách trồng rừng, chăn nuôi và giúp đỡ vật chất, gia đình ông đã thoát nghèo trong năm 2025.
Ở thôn Tân Sơn, chị Phàn Thị Mai, sinh năm 1983, dân tộc Dao, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn cũng là đảng viên năng động trong phát triển kinh tế tổng hợp. Nhận thấy điều kiện tự nhiên phù hợp phát triển chăn nuôi, năm 2023 chị mạnh dạn đầu tư nuôi nhím, đây là mô hình còn mới mẻ ở địa phương. Từ 4 con giống ban đầu, đến nay đàn nhím của gia đình đã phát triển lên 12 con thương phẩm, giá bán khoảng 12 triệu đồng/con. Không dừng lại ở đó, đầu năm 2026, chị tiếp tục đầu tư nuôi hơn 150 con gà thương phẩm; cải tạo 3 ao cá với diện tích trên 3.000 m2 để nuôi cá trắm, cá chép, cá trôi. Ngoài ra, chị cũng duy trì nuôi từ 4 - 6 con lợn sinh sản. Mỗi năm, từ bán cá, lợn, nhím và gà đã đem lại cho gia đình chị nguồn thu hơn 100 triệu đồng.
Điều đáng quý là từ mô hình của mình, chị Phàn Thị Mai tích cực vận động hội viên phụ nữ thay đổi tư duy sản xuất, cải tạo vườn tạp, phát triển chăn nuôi hàng hóa. Nhiều hội viên trước đây chỉ sản xuất nhỏ lẻ, nay đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập.
Lan tỏa tinh thần nêu gương
Những năm gần đây, xã Minh Tân xác định phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế là một trong những giải pháp quan trọng để giảm nghèo bền vững.
Theo đồng chí Lý Nam Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Minh Tân, cấp ủy xã thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên đi tham quan, học tập các mô hình kinh tế hiệu quả; vận động đảng viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế từng thôn. Đảng viên phải là những người đi trước, dám làm trước để Nhân dân tin tưởng, học tập và làm theo.
Từ định hướng đó, nhiều mô hình kinh tế do đảng viên làm chủ đã hình thành và phát huy hiệu quả như trồng rừng kinh tế, chăn nuôi bò hàng hóa, nuôi nhím, nuôi dúi, nuôi cá đặc sản, phát triển dịch vụ vận tải, sản xuất nông nghiệp tổng hợp… Đến nay, toàn xã có trên 30 mô hình kinh tế tiêu biểu do đảng viên làm chủ.
Thực tế cho thấy, từ sự tiên phong của đội ngũ đảng viên, phong trào phát triển kinh tế ở Minh Tân đang có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều hộ dân trước đây còn trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước, nay đã chủ động vay vốn, học hỏi kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Hiện nay, toàn xã duy trì tổng diện tích gieo trồng gần 900 ha, tổng sản lượng lương thực hơn 4.000 tấn; tổng đàn gia súc, gia cầm gần 35.000 con; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 64%. Nhiều chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế rừng tiếp tục được triển khai, tạo điều kiện để người dân mở rộng mô hình kinh tế. Cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 39,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm.
Học tập và làm theo Bác ở xã Minh Tân không còn là những khẩu hiệu chung chung mà được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Từ tinh thần nêu gương của đội ngũ đảng viên, vùng biên Minh Tân đang từng ngày khởi sắc, mở ra hy vọng về cuộc sống ấm no nơi biên cương.
Bài, ảnh: TRẦN KẾ











Ý kiến bạn đọc