Sức bật ở Khuôn Làn

15:55, 03/06/2026

Cách trung tâm xã Tri Phú chừng 10 km, thôn Khuôn Làn từng là vùng đất biệt lập giữa đại ngàn, nơi hạ tầng giao thông và đời sống của đồng bào Mông gặp muôn vàn khó khăn. Thế nhưng hôm nay, dòng điện lưới quốc gia cùng những con đường bê tông mới đang mở ra một chương mới cho vùng quê này. Từ sự đầu tư của Nhà nước và quyết tâm tự lực, người dân Khuôn Làn đang từng bước bứt phá, xóa bỏ tư duy cũ để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thay đổi từ tư duy

Năm 1988, những hộ dân đầu tiên từ huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng cũ) và Mèo Vạc (Hà Giang cũ) đã di cư về dải đất xã Tri Phú để khai hoang lập bản. Đến năm 1995, nơi này đã có 30 hộ sinh sống, chia thành hai khu Khuôn Làn và Khuổi Ngang. Nhằm tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, cuối năm đó, các hộ dân đã chủ động thực hiện di dân, sáp nhập lại thành thôn Khuôn Làn đồng nhất như ngày nay. Toàn thôn có 85 hộ, 440 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông. Hộ nghèo chiếm đến 89%. Người dân quanh năm gắn bó với cây lúa, cây ngô. Đất đai trù phú nên không bị đói, nhưng để có sự bứt phá vươn lên thì đó từng là điều xa vời.

Người dân thôn Khuôn Làn được hỗ trợ téc nước.
Người dân thôn Khuôn Làn được hỗ trợ téc nước.

Trưởng thôn Lý Văn Sài, người được bà con gọi vui là "trưởng thôn đa nghề" cho biết: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, người dân Khuôn Làn dần thay đổi nếp nghĩ, xóa bỏ tập tục lạc hậu, tập trung làm kinh tế để nâng cao đời sống. Toàn thôn hiện có hơn 30 hộ nuôi gia súc lớn với hơn 80 con trâu, bò; 15 ha cây ăn quả chủ yếu là cam, bưởi. Thôn còn phát triển thêm 6 ha đỗ đen xanh lòng để cung cấp nguyên liệu cho HTX nông nghiệp hữu cơ Hồng Phát. Bản thân anh Sài cũng thực hiện mô hình nuôi lợn đen bán hoang dã với hơn 50 con, trồng 6.000 m² đỗ đen xanh lòng. Anh còn vay vốn mua máy xúc, mở cửa hàng tạp hóa phục vụ nhu cầu người dân trong thôn.

Ở Khuôn Làn, Bí thư Chi đoàn Phùng Văn Dinh, dù tuổi đời còn trẻ, đã trở thành tấm gương "vượt nghèo" được nhiều người ngưỡng mộ. Nhận thấy đi theo lối mòn sẽ không thể "bứt phá", anh Dinh tự khởi nghiệp bằng việc trồng 150 gốc cam V2 và gần 5.000 m² gừng lấy củ. Mỗi năm, mô hình này mang lại cho anh gần 60 triệu đồng, số tiền không quá lớn nhưng đủ để anh cải tạo nhà ở và đầu tư thêm nông cụ sản xuất. Từ tấm gương của anh Dinh, nhiều đoàn viên trong thôn cũng dần thay đổi tư duy, mạnh dạn lập nghiệp trên mảnh đất quê hương.

Hạ tầng giao thông thôn Khuôn Làn được đầu tư giúp người dân đi lại thuận lợi.
Hạ tầng giao thông thôn Khuôn Làn được đầu tư giúp người dân đi lại thuận lợi.

Bừng sáng giữa đại ngàn

Giữa năm 2023, Sở Công thương triển khai dự án đưa điện lưới quốc gia về Khuôn Làn. Đến cuối năm, toàn thôn đã có điện. Dòng suối chạy qua thôn không còn những chiếc máy phát điện cũ kỹ, ngổn ngang dây điện tạm bợ. Mỗi tối, khi mặt trời xuống núi, nhà nào cũng bừng sáng bằng ánh điện lưới. Nhiều gia đình sắm thêm đồ dùng hiện đại phục vụ sinh hoạt. Cùng với dòng điện, hạ tầng giao thông cũng ghi nhận sự bứt phá. Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, con đường bê tông dài hơn 8 km vào Khuôn Làn đã được bê tông hóa. Từ ngày có đường mới, nhiều thương lái đã chủ động tìm đến thôn để thu mua nông sản, điều mà trước đây hiếm khi xảy ra. Trưởng thôn Lý Văn Sài bộc bạch: Để có được hạ tầng giao thông đồng bộ này, đồng bào Mông trong thôn đã chủ động hiến gần 3.000 m2 đất sản xuất, nhiều hộ gia đình thậm chí chấp nhận di dời một phần công trình nhà cửa để nhường mặt bằng cho đơn vị thi công.

Nhà văn hoá thôn Khuôn Làn được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân.
Nhà văn hoá thôn Khuôn Làn được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Giai đoạn 2023 - 2025, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn cũng được đầu tư xây dựng nhà văn hóa mới, lắp đặt hệ thống loa phát thanh, hỗ trợ hơn 20 téc nước sạch và hỗ trợ các hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Điển hình như gia đình anh Lý Văn Hành đã được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới khang trang, giúp gia đình yên tâm an cư lạc nghiệp. Anh Hành cho biết: Trước đây, cả nhà phải sống trong căn nhà tre nứa dột nát, mỗi khi mưa bão về là mất ăn mất ngủ vì sợ đổ. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, cùng với sự giúp đỡ ngày công của bà con lối xóm, gia đình tôi mới dựng được ngôi nhà kiên cố như thế này. Có chỗ ở ổn định rồi, từ nay vợ chồng tôi yên tâm lao động sản xuất, tích cực trồng ngô, nuôi trâu để lo cho các con ăn học, quyết tâm vươn lên thoát nghèo, không phụ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Trưởng thôn Lý Văn Sài khẳng định, với sự đầu tư của Nhà nước và sự thay đổi tư duy của người dân, nhiều hộ khá, giàu sẽ sớm xuất hiện ở Khuôn Làn. Tỷ lệ hộ nghèo trong thôn phấn đấu giảm khoảng 20% vào cuối năm 2026.

Sự chuyển mình mạnh mẽ của Khuôn Làn hôm nay là minh chứng rõ nét cho hiệu quả từ các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Từ một bản nghèo biệt lập, đồng bào Mông nơi đây đã viết nên câu chuyện vượt khó bằng chính nội lực và sự thay đổi tư duy làm kinh tế. Những con đường mới mở, những ngôi nhà kiên cố cùng ánh điện sáng giữa đại ngàn đang mở ra tương lai ấm no, vững bền cho vùng quê này.

Bài, ảnh: Lý Thu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Phấn đấu tổ chức 3 hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung giai đoạn 2026 - 2030
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1403/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
31/05/2026
Tạo mọi điều kiện để Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao nghiên cứu xây dựng nhà máy chế biến tại tỉnh Tuyên Quang
Sáng 31-5, tại tỉnh Ninh Bình, đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Phạm Mạnh Duyệt, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao về nhu cầu và khả năng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và phát triển vùng nguyên liệu gắn với nhà máy chế biến tại tỉnh Tuyên Quang.
31/05/2026
Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường thăm và làm việc tại Công ty cổ phần tập đoàn Thaibinh Seed
Chiều 30-5, tại tỉnh Hưng Yên, đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Phạm Mạnh Duyệt, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần tập đoàn Thaibinh Seed về kinh nghiệm phát triển giống cây trồng mới và khảo sát các mô hình trình diễn giống lúa năng suất cao, chất lượng gạo ngon.
30/05/2026
Yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng sinh học từ 1/6
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu về việc bảo đảm nguồn cung xăng sinh học từ ngày 1/6.
30/05/2026