Giá xăng, dầu đồng loạt tăng từ chiều 30-7

23:52, 30/07/2026

Theo Quyết định của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 30-7, giá xăng dầu trong nước đều tăng mạnh từ 900 đồng đến hơn 1.800 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III tăng 1.424 đồng/lít. Ảnh: Thanh Hiền

Cụ thể:
- Giá xăng E5RON92 tăng 1.500 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng E10RON95-III 471 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 22.388 đồng/lít;
- Giá xăng E10RON95-III tăng 1.424 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ xăng dầu không cao hơn 22.859 đồng/lít;
- Giá dầu diesel 0.05S tăng 1.856 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 27.624 đồng/lít;
- Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 916 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 16.478 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu hôm nay 30-7, liên Bộ quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) cho các loại xăng sinh học là 500 đồng/lít, dầu diesel là 1.000 đồng/lít và dầu mazut là 500 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột giữa Mỹ và Iran tạm thời hạ nhiệt nhưng sau đó có dấu hiệu bùng phát trở lại; Iran tiếp tục tấn công một số tàu đi qua eo biển Hormuz; xung đột quân sự có dấu hiệu lan rộng tại khu vực Trung Đông khi Mỹ, Saudi Arabia và các nhóm vũ trang tại Iraq được Iran hậu thuẫn có các cuộc tấn công lẫn nhau; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tập trung vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Bộ Công Thương mới đây đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3-9-2014 và các Nghị định sửa đổi, bổ sung của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Một nội dung quan trọng là đổi mới cơ chế điều hành giá theo nguyên tắc thị trường, trao quyền chủ động cho doanh nghiệp nhưng đồng thời tăng cường trách nhiệm và sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước. Theo đó, Nhà nước không công bố giá cơ sở định kỳ như hiện nay; thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối được quyền tự quyết định và công bố giá bán lẻ trong hệ thống phân phối của mình trên cơ sở công thức giá quy định tại Nghị định.

Sau khi điều chỉnh giá, thương nhân có trách nhiệm kê khai giá và gửi thông báo đến cơ quan quản lý để kiểm tra, giám sát. Đối với vùng sâu, vùng xa, giá bán lẻ của thương nhân phân phối không được vượt quá mức giá cao nhất do thương nhân đầu mối công bố tại cùng địa bàn nhằm bảo đảm an sinh xã hội. Nhà nước chỉ công bố một yếu tố hình thành giá là chi phí kinh doanh định mức để thương nhân áp dụng, góp phần ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý.

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tỷ giá USD hôm nay (30-7): Đồng USD giảm giá sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed
Tỷ giá USD hôm nay (30-7): Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.306 đồng.
30/07/2026
Xây dựng chuỗi giá trị nông sản
Nhu cầu thị trường, cộng với sự năng động của những nông dân làm giám đốc đã từng bước hình thành những hợp tác xã kiểu mới: Vừa cung cấp đầu vào, vừa chế biến, liên kết, tìm kiếm đầu ra cho người nông dân.
29/07/2026
Lê Tuyên Quang được mùa, được giá
Hiện nay đang bước vào mùa thu hoạch lê. Theo ngành nông nghiệp, vụ này, lê Tuyên Quang được mùa, được giá.
29/07/2026
Giáp Trung giảm nghèo từ phát triển sinh kế bền vững
Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) đang tạo động lực quan trọng giúp người dân xã Giáp Trung phát triển sản xuất, từng bước chuyển đổi tư duy từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện mở rộng quy mô chăn nuôi, nâng cao thu nhập, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
29/07/2026