Mở hướng làm giàu từ cây chanh dây
Từ những triền đồi trước đây chỉ quanh năm phủ màu xanh của ngô, khoai, nay ở xã Yên Nguyên đã xuất hiện những giàn chanh dây sai trĩu quả. Cây trồng mới không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao hơn mà còn mở ra hướng chuyển đổi sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương, giúp nhiều hộ nông dân mạnh dạn vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Những ngày cuối vụ, khu vườn gần 1 ha của gia đình ông Ma Văn Viên, thôn Đèo Chắp, lúc nào cũng nhộn nhịp người thu hái. Trên những giàn chanh dây xanh tốt, từng chùm quả tím sẫm căng tròn phủ kín lối đi. Ít ai biết rằng, chỉ vài năm trước, khu đất này chủ yếu trồng ngô và khoai, thu nhập bấp bênh, hiệu quả kinh tế không cao. Nhận thấy điều kiện đất đai, khí hậu phù hợp với cây chanh dây, ông Viên quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích sang trồng gần 800 gốc. Từ khâu làm giàn, chọn giống đến chăm sóc, ông đều chủ động tìm hiểu kỹ thuật và tham gia các lớp tập huấn do địa phương tổ chức.
Ông Ma Văn Viên chia sẻ: “Lúc đầu gia đình cũng khá lo vì đây là cây trồng mới. Nhưng được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn nên cây phát triển tốt, sau khoảng 7 - 8 tháng đã cho thu hoạch. Hiện mỗi ngày gia đình thu từ 60 - 70 kg quả, giá bán khoảng 20 nghìn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, thu nhập cao hơn nhiều so với trồng ngô, sắn trước đây”. Không chỉ gia đình ông Viên, nhiều hộ dân ở Yên Nguyên cũng mạnh dạn chuyển đổi cây trồng.
![]() |
| Mô hình trồng chanh dây tại xã Yên Nguyên đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân trên địa bàn |
Gia đình ông Nguyễn Đình Luân là một trong những hộ tiên phong đưa chanh dây vào sản xuất. Tận dụng diện tích đất đồi kém hiệu quả, ông đầu tư hệ thống giàn leo, tưới nước tiết kiệm và chăm sóc theo hướng an toàn. Ông Nguyễn Đình Luân cho biết: “Chanh dây không quá khó trồng nếu người dân nắm chắc quy trình kỹ thuật, thường xuyên cắt tỉa cành, bón phân cân đối và phòng trừ sâu bệnh đúng thời điểm. So với nhiều loại cây trồng trước đây, chanh dây cho giá trị kinh tế cao hơn. Thương lái đến tận vườn thu mua nên người trồng cũng yên tâm. Gia đình tôi sẽ tiếp tục mở rộng diện tích để nâng cao thu nhập”.
Việc chuyển đổi sang trồng chanh dây đang từng bước mang lại hiệu quả rõ nét. Những diện tích đất đồi trước đây canh tác kém hiệu quả được phủ kín bằng màu xanh của các giàn chanh dây. Không chỉ tạo nguồn thu ổn định cho các hộ gia đình, mô hình còn tạo thêm việc làm thời vụ cho lao động địa phương trong các khâu làm giàn, chăm sóc và thu hoạch. Đến nay, xã Yên Nguyên có hơn 20 hộ trồng chanh dây với tổng diện tích gần 10 ha.
Để mô hình phát triển bền vững, Hội Nông dân xã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi.
Ông Triệu Văn Luyến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Nguyên cho biết: “Chúng tôi xác định chanh dây là cây trồng có nhiều tiềm năng tại địa phương. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật, kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã để mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, giúp hội viên yên tâm đầu tư lâu dài”. Cùng với các mô hình trồng dâu nuôi tằm, phát triển chăn nuôi và nhiều cây trồng có giá trị khác, chanh dây đang góp phần làm phong phú cơ cấu sản xuất nông nghiệp của xã Yên Nguyên.
Dù vẫn còn những khó khăn về biến động thị trường và yêu cầu kỹ thuật trong quá trình chăm sóc, song hiệu quả bước đầu đã khẳng định đây là hướng đi phù hợp, góp phần nâng cao giá trị trên cùng diện tích đất canh tác. Những giàn chanh dây sai trĩu quả hôm nay không chỉ mang lại những mùa thu hoạch đầy hy vọng mà còn là minh chứng cho sự mạnh dạn đổi mới trong tư duy sản xuất của người nông dân Yên Nguyên. Từ sự cần cù, dám nghĩ, dám làm cùng sự đồng hành của các cấp hội, cây chanh dây đang từng bước trở thành cây trồng triển vọng, mở thêm cơ hội nâng cao thu nhập và xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững trên vùng quê Yên Nguyên.
Bài, ảnh: Ngân Hà











Ý kiến bạn đọc