Hùng Lợi mở lối thoát nghèo
Hùng Lợi là xã vùng xa, địa bàn rộng, dân cư phân tán tại 14 thôn, với 2.398 hộ, 10.881 nhân khẩu; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã còn tới 74,9%. Đây là thách thức không nhỏ trong hành trình giảm nghèo bền vững. Từ thực tế đó, Hùng Lợi đang từng bước tạo sinh kế cho người dân bằng những mô hình phát triển kinh tế phù hợp, giúp hộ nghèo, cận nghèo có thêm điều kiện vươn lên.
![]() |
| Gia đình chị Đặng Thị Kỳ, thôn Nà Lay, xã Hùng Lợi chăn nuôi vịt suối theo dự án. |
Đồng chí Bàn Văn Thân, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Lợi cho biết: “Giai đoạn 2026 - 2030, xã xác định kinh tế lâm nghiệp gắn với chăn nuôi là hai trụ cột chủ lực. Đây là hướng đi được lựa chọn trên cơ sở lợi thế về đất đai, diện tích rừng và điều kiện tự nhiên của địa phương, hướng tới phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong chăn nuôi, xã ưu tiên những vật nuôi có thế mạnh như trâu, bò sinh sản và vỗ béo, lợn bản địa, lợn rừng lai, gia cầm thả vườn, vịt suối... Cùng với hỗ trợ con giống, người dân được hướng dẫn kỹ thuật, chú trọng chăn nuôi an toàn sinh học, phòng, chống dịch bệnh và từng bước hình thành các nhóm hộ liên kết sản xuất”.
Từ nguồn lực Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình giảm nghèo bền vững, xã đã triển khai dự án nuôi trâu vỗ béo, sinh sản với 64 con cho 64 hộ tại các thôn Khuổi Bốc, Bản Khẻ, Khuôn Nà, Nà Tang, Quân, Lè; dự án nuôi vịt suối 3.480 con cho 29 hộ tại các thôn Nà Lay, Bản Chương, Toòng... Tổng kinh phí thực hiện gần 2 tỷ đồng.
Không chỉ phát triển những vật nuôi truyền thống, người dân Hùng Lợi còn mạnh dạn thử sức với những mô hình mới, trong đó có nuôi ốc nhồi ở thôn Tấu Lìn.
Là Trưởng thôn Tấu Lìn, đồng thời thuộc diện hộ cận nghèo và là trưởng nhóm 6 hộ tham gia mô hình nuôi ốc nhồi, anh Sùng Văn Tây hiểu rõ những khó khăn của người dân trong thôn. Tháng 5, mô hình được triển khai trên diện tích gần 1,5 ha, với 6 hộ tham gia, đều là hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là vật nuôi mới nên ban đầu các hộ còn bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm về kỹ thuật chăm sóc, nguồn nước và phòng bệnh. Được cán bộ Trung tâm Dịch vụ công của xã trực tiếp hướng dẫn, các hộ vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chủ động theo dõi quá trình sinh trưởng của ốc. Đầu tháng 9, những lứa ốc đầu tiên được xuất bán, sản lượng khoảng 7 tấn, với giá 57 nghìn đồng/kg.
Anh Sùng Văn Tây chia sẻ: “Kết quả bước đầu từ mô hình nuôi ốc nhồi không chỉ mang lại nguồn thu mà còn tạo thêm niềm tin cho các hộ cận nghèo trong thôn chúng tôi. Từ chỗ còn dè dặt với một vật nuôi mới, người dân đã có thêm cơ sở để tính toán việc duy trì, mở rộng diện tích và phát triển mô hình theo hướng hàng hóa”.
![]() |
| Cán bộ Trung tâm Dịch vụ công xã Hùng Lợi hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi ốc nhồi cho hộ gia đình anh Sùng Văn Tây, thôn Tấu Lìn. |
Ở thôn Nà Lay, chị Đặng Thị Kỳ, Bí thư Chi bộ thôn, được hỗ trợ 120 con vịt suối từ tháng 5. Trước đây, gia đình chị cũng nuôi vịt nhưng chỉ nhỏ lẻ, chủ yếu tận dụng thời gian và diện tích sẵn có. Tham gia mô hình, chị có điều kiện mở rộng đàn, được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh. Chị Kỳ chia sẻ: “Trước gia đình tôi cũng nuôi vịt nhưng số lượng ít nên hiệu quả chưa cao. Được hỗ trợ giống và hướng dẫn kỹ thuật, tôi có thêm điều kiện để mở rộng chăn nuôi. Vịt sinh trưởng khá tốt, đầu ra ổn định, tôi thấy đây là hướng phát triển kinh tế phù hợp với gia đình”. Bên cạnh nuôi vịt suối, gia đình chị còn nuôi lợn nái bán giống và trồng gần 1 ha rừng, mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng.
Đến nay, tổng đàn gia súc, gia cầm của xã đạt 131.045 con, trong đó có 2.155 con trâu, 635 con bò, 7.695 con lợn, 125 con dê và 120.560 con gia cầm. Công tác phòng, chống dịch bệnh được chú trọng, góp phần duy trì chăn nuôi ổn định. Xã cũng định hướng thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm sản xuất cộng đồng, từng bước liên kết sản xuất theo nhu cầu thị trường, gắn với phát triển sản phẩm OCOP và du lịch nông thôn.
Bằng những dự án, mô hình phát triển kinh tế Hùng Lợi đang từng bước biến lợi thế đất đai thành sinh kế, giúp người dân làm chủ kỹ thuật, chủ động sản xuất và tạo thu nhập ngay trên quê hương. Đây là nền tảng để các chương trình giảm nghèo đi vào chiều sâu, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên, từng bước cải thiện cuộc sống.
Bài, ảnh: Minh Thủy












Ý kiến bạn đọc