Nhân rộng cánh đồng dứa
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và người dân các xã Sơn Dương, Sơn Thủy đã chủ động rà soát, đưa cây dứa vào trồng thay thế diện tích đất đồi kém hiệu quả. Bước đầu, mô hình đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, mở ra hướng đi bền vững trong phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung.
Đánh thức tiềm năng đất đồi
Cuối năm 2025, trước thực trạng nhiều diện tích chè khai thác lâu năm bị suy thoái, thu nhập của người dân bấp bênh, chính quyền xã Sơn Dương đã chủ động rà soát, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Cây dứa được chọn làm cây chủ lực để đánh thức tiềm năng đất đồi.
Chị Nguyễn Thị Mỵ, thôn Sơn Thủy, xã Sơn Dương chia sẻ: Trước đây, toàn bộ diện tích đất đồi của gia đình tôi trồng chè. Qua nhiều năm khai thác, cây già cỗi, năng suất giảm mạnh, thu nhập bấp bênh. Khi được chính quyền xã định hướng, tuyên truyền về hiệu quả của cây dứa, gia đình tôi quyết định phá bỏ diện tích chè kém hiệu quả để chuyển sang trồng dứa. Đến nay, cây dứa phát triển tốt, phù hợp với thổ nhưỡng đất đồi địa phương, hứa hẹn một vụ mùa cho thu nhập cao hơn nhiều so với trước.
![]() |
| Cán bộ, hội viên Hội LHPN xã Sơn Thủy tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình trồng dứa hiệu quả tại thôn Làng Thiện. |
Ông Trần Ngọc Khởi, Giám đốc HTX Dịch vụ, Thương mại Nông lâm nghiệp FARM cho biết: Qua khảo sát thực tế tại các địa phương có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tương đồng, cây dứa đạt năng suất bình quân từ 45 - 60 tấn/ha. Với giá bán và thị trường thu mua ổn định, doanh thu ước đạt từ 120 - 150 triệu đồng/ha/năm, cao hơn đáng kể so với các loại cây trồng truyền thống trước đây. Hiện nay, thành viên HTX đã tham gia chuyển đổi với tổng diện tích khoảng 15 ha, bước đầu hình thành vùng sản xuất tập trung. Dự kiến đến năm 2027, toàn bộ diện tích này sẽ bước vào thời kỳ thu hoạch rộ.
Để việc chuyển đổi không rơi vào cảnh "được mùa mất giá", chính quyền xã Sơn Dương xác định khâu liên kết tiêu thụ sản phẩm giữ vai trò quyết định. Ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Dương khẳng định: Địa phương tập trung phát triển các loại cây trồng mũi nhọn, có giá trị kinh tế cao. Xã đã chuyển đổi trên 30 ha đất trồng chè kém hiệu quả sang trồng dứa. Quá trình triển khai được thực hiện bài bản, chặt chẽ từ khâu lựa chọn giống, cải tạo đất, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc. Hiện xã đã liên kết với Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao cung ứng giống, vật tư và bao tiêu sản phẩm cho người dân, đảm bảo đầu ra ổn định, lâu dài.
Mở rộng các mô hình kinh tế hộ
Tại thôn Làng Thiện, xã Sơn Thủy, mô hình trồng dứa mật không gai của gia đình chị Đặng Thị Chiến đã cho hiệu quả kinh tế cao. Chị Chiến cho biết: Năm 2023, gia đình chị trồng 1 ha dứa mật. Hiện có khoảng 7 sào đang cho thu quả ổn định. Giống dứa này dễ trồng, dễ chăm sóc, chi phí đầu tư ban đầu không quá cao và đặc biệt có khả năng chống chịu sâu bệnh, chịu hạn tốt. Sản phẩm thu hoạch đến đâu được thương lái đến tận vườn thu mua đến đó, với giá dao động từ 20.000 - 22.000 đồng/kg. Bình quân mỗi năm, mô hình mang lại thu nhập từ 50 - 60 triệu đồng/ha.
Bà Nguyễn Thị Bích, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Thủy cho biết: Vừa qua, Hội đã tổ chức cho cán bộ, hội viên tham quan, học tập các mô hình trồng dứa hiệu quả trên địa bàn. Thời gian tới, Hội tiếp tục vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất vườn đồi kém hiệu quả sang trồng dứa, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.
Thực tế từ Sơn Dương và Sơn Thủy cho thấy, việc chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các cánh đồng dứa tập trung không chỉ giúp người dân gia tăng giá trị sản xuất trên từng đơn vị diện tích, mà còn thay đổi phương thức làm ăn nhỏ lẻ sang liên kết theo chuỗi giá trị.
Bài, ảnh: Lý Thu











Ý kiến bạn đọc