Sản phẩm chè của Tuyên Quang đạt 7 giải tại Cuộc thi trà quốc tế châu Á - Thái Bình Dương

17:39, 30/10/2025

Mới đây, tại Cuộc thi trà châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 10 diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc), 7 sản phẩm chè của tỉnh Tuyên Quang đã được vinh danh gồm: 5 giải Vàng, 2 giải Bạc.

 

Cuộc thi trà châu Á - Thái Bình Dương được khởi xướng bởi Ủy ban công nghiệp trà của Hiệp hội thúc đẩy hợp tác nông nghiệp quốc tế Trung Quốc và được đồng tổ chức bởi các tổ chức trà từ 20 quốc gia trên thế giới. Cuộc thi đã trở thành một trong những hoạt động đánh giá trà chuyên nghiệp và quốc tế có ảnh hưởng nhất trong 10 năm qua. Hơn 20 chuyên gia từ châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Đại Dương và hơn 5.000 mẫu trà từ Trung Quốc và các quốc gia khác đã tham dự hoạt động này, trong đó bao gồm 800 mẫu trà từ các quốc gia và khu vực khác.

 Chứng nhận giải Vàng sản phẩm Bạch trà của HTX Hồ Thầu tham gia Cuộc thi trà châu Á - Thái Bình Dương.
Chứng nhận giải Vàng sản phẩm Bạch trà của HTX Hồ Thầu tham gia Cuộc thi trà châu Á - Thái Bình Dương.

Năm nay, Cuộc thi thu hút 342 mẫu trà từ nhiều quốc gia và khu vực, bao gồm Sri Lanka, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc đại lục và Đài Loan, trong đó có 142 mẫu đến từ bên ngoài Trung Quốc đại lục. Các sản phẩm trà được chấm chọn theo 3 nhóm: Trà xanh, trà đen và trà khác (trà vàng, trà trắng, trà ô long, trà phổ nhĩ, trà chế biến lại và trà thay thế). Thời gian đánh giá các loại trà kéo dài từ tháng 5 đến cuối tháng 10-2025.

Trước đó, năm 2024, 19 mẫu sản phẩm chè Shan tuyết tỉnh Hà Giang (trước đây) đạt giải tại Cuộc thi trà GLS tại Australia, trong đó có 8 giải Vàng, 8 giải Bạc và 3 giải Đồng.

Sau sáp nhập, tổng diện tích chè toàn tỉnh có trên 28.000 ha. Cây chè được xác định là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh và có giá trị cao. Tổng  diện tích cho sản phẩm 27.203 ha, sản lượng trên 170.000 tấn/năm; trong đó: Diện tích chè Shan tuyết là 18.000 ha (trên 7.000 ha là chè Shan tuyết cổ thụ); có trên 1.300 ha chè được chứng nhận theo tiêu chuẩn, quy chuẩn (VietGAP, hữu cơ…). Các sản phẩm chính gồm chè Shan tuyết đặc sản, chè xanh, chè đen, chè vàng được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang trên 20 quốc gia (Nga, Mỹ, các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Pakistan, Đài Loan, các nước EU…).

Các sản phẩm chè của tỉnh ngày càng khẳng định thương hiệu trên trường quốc tế. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan sản phẩm chè trưng bày tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.
Các sản phẩm chè của tỉnh ngày càng khẳng định thương hiệu trên trường quốc tế. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan sản phẩm chè trưng bày tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Theo ông Giang Đức Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường): Các sản phẩm chè của tỉnh liên tiếp được trao giải tại các cuộc thi trà quốc tế là sự khẳng định chất lượng, thương hiệu chè Tuyên Quang. Đây là cơ hội lớn để các vùng sản xuất, các doanh nghiệp, HTX chế biến trè trong tỉnh khai thác, phát huy, nâng cao giá trị sản phẩm, gắn với phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa trà xứ Tuyên. Trong thời gian tới, Chi cục tiếp tục tham mưu xây dựng chiến lược phát triển ngành chè theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến để nâng cao chất lượng, giá trị, xây dựng thương hiệu chè Tuyên Quang có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đoàn KTQP 313 cấp phát mô hình nuôi ngựa sinh sản tại xã Xín Mần
Tại xã Xín Mần, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KTQP) 313 phối hợp với UBND xã vừa tổ chức buổi cấp phát mô hình “Nuôi ngựa sinh sản” thuộc Dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với ổn định đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn.
30/10/2025
Lợi ích lớn từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Tuyên Quang là một trong những địa phương có tỷ lệ che phủ rừng cao ở miền núi phía Bắc với trên 62%, hệ sinh thái rừng đa dạng, nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Nhận rõ tầm quan trọng của rừng không chỉ về mặt bảo vệ môi trường, điều hoà khí hậu, giữ nguồn nước đầu nguồn mà còn về mặt kinh tế - xã hội, tỉnh đã triển khai chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) theo quy định của pháp luật nhằm khuyến khích bảo vệ rừng (BVR) và chia sẻ lợi ích cho người dân sống gần rừng.
30/10/2025
Sơn Vĩ bứt phá từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi
Với xuất phát điểm nền kinh tế thấp, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của xã Sơn Vĩ, nhất là về tiêu chí thu nhập. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, mức thu nhập của người dân đang ngày càng cải thiện.
24/10/2025
Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Bằng việc đổi mới phương thức sản xuất, mở rộng liên kết, xây dựng thương hiệu nông sản sạch, hữu cơ, nhiều HTX và tổ hợp tác đã tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.
24/10/2025