Thành công từ nuôi cầy hương

06:05, 05/12/2025

Giữa những triền đồi xanh của thôn Quyết Tiến, xã Vĩnh Tuy, mô hình nuôi cầy hương của anh Bùi Ngọc Thịnh đã mở hướng đi mới. Từ đôi bàn tay trắng, anh Thịnh gây dựng trang trại hơn 200 trăm con cầy hương, mỗi năm cho thu nhập cả tỷ đồng, trở thành điểm đến học tập của nhiều thanh niên trong vùng.

Khát vọng vượt khó

Sinh năm 1983 trong gia đình thuần nông, những năm đầu lập nghiệp, anh Thịnh loay hoay tìm mô hình phù hợp. Việc trồng trọt phụ thuộc thời tiết, chăn nuôi truyền thống không mang lại hiệu quả bền vững. Năm 2022, trong một lần theo người bạn đến tỉnh Thái Nguyên xem mô hình nuôi cầy, anh nảy ra ý tưởng: Tại sao mình không thử nuôi loài vật này? Đó là bước ngoặt đưa anh đến con đường làm giàu hôm nay.

Những ngày đầu khởi nghiệp, anh Thịnh chỉ có vỏn vẹn mấy chục triệu đồng tiết kiệm. Cầy hương lại là loài khó nuôi, nhạy cảm với môi trường và thức ăn. Không ít người can ngăn, lo anh “đem tiền đổ xuống sông”. Nhưng với bản tính ham học hỏi, anh Thịnh tìm đọc tài liệu, đến các trang trại lớn ở Thái Nguyên, Bắc Giang để học kinh nghiệm. Anh cẩn trọng từ việc làm chuồng, thiết kế ô nuôi, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, ghi chép tỉ mỉ từng khẩu phần ăn.

Gia trại nuôi cầy hương của anh Bùi Ngọc Thịnh.
Gia trại nuôi cầy hương của anh Bùi Ngọc Thịnh.

Những lứa cầy đầu tiên không tránh khỏi thất bại. Có con chết vì sốc nhiệt, con bỏ ăn do thay đổi môi trường. Mỗi lần như vậy, anh Thịnh lại kiên trì tìm hiểu, điều chỉnh dần môi trường chăn nuôi phù hợp. “Tôi xác định đã theo thì không thể bỏ cuộc. Cầy hương cho giá trị cao nhưng đòi hỏi người nuôi phải thực sự tâm huyết”, anh Thịnh chia sẻ.

Từ vài cặp giống ban đầu, sau ba năm, số lượng cầy hương của anh Thịnh hiện tăng lên trên 200 con, gồm cả cầy sinh sản, cầy giống và cầy thương phẩm. Anh chú trọng chọn lọc những cá thể khỏe mạnh, sinh sản tốt để nhân đàn. Thức ăn được đảm bảo đa dạng: chuối chín, thịt gà, trứng và một số loại trái cây khác. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, tỷ lệ sinh sản của đàn cầy đạt trên 80%, tỷ lệ sống tốt, ít dịch bệnh.

Cầy hương hiện có giá trị kinh tế cao: cầy giống 3 tháng tuổi có giá 4,5 triệu đồng/con; cầy thương phẩm có giá dao động 1,5 đến 1,8 triệu đồng/kg.

Do cầy hương thuộc nhóm động vật quý, được quản lý của ngành chức năng, nên anh Thịnh đã đăng ký đầy đủ với cơ quan kiểm lâm theo quy định. Trang trại được kiểm tra định kỳ, đảm bảo các yêu cầu về nguồn gốc, môi trường nuôi nhốt. Việc tuân thủ pháp luật giúp mô hình vận hành đúng hướng và tạo niềm tin cho khách hàng.

Cơ hội làm giàu

Điều đáng mừng là gia trại nuôi cầy hương của anh giúp gia đình có thu nhập ổn định, trung bình doanh thu hằng năm đạt trên 2 tỷ đồng, trừ chi phí cũng để ra được trên 500 triệu đồng/năm, góp phần giữ gìn nguồn gen quý trong tự nhiên theo hướng nuôi sinh sản hợp pháp.

Nhờ uy tín, nhiều thương lái từ Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Phú Thọ tìm đến đặt mua cầy giống. Anh Thịnh còn nhận cung ứng cầy thương phẩm cho một số nhà hàng đặc sản, đồng thời phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp nghiên cứu, thử nghiệm khai thác chế phẩm từ tuyến xạ cầy, nguyên liệu được các doanh nghiệp mỹ phẩm và dược liệu quan tâm.

Đàn cầy hương sinh trưởng, phát triển tốt.
Đàn cầy hương sinh trưởng, phát triển tốt.

Một điểm khác biệt của mô hình nuôi cầy hương của anh Thịnh là cách làm bài bản. Anh đầu tư xây hệ thống chuồng kín bằng gạch, lưới thép, mái lợp chống nóng; mỗi ô có ngăn ngủ riêng, ngăn vận động, đảm bảo vệ sinh. Hệ thống xử lý chất thải được tách biệt để không ảnh hưởng đến môi trường. Anh cũng lắp đặt camera theo dõi tập tính, nhất là giai đoạn cầy sinh sản vốn rất nhạy cảm.

Ngoài ra, anh Thịnh đặc biệt chú trọng khâu phòng dịch. Định kỳ vệ sinh chuồng trại, sử dụng thức ăn sạch, bổ sung vitamin, tiêm phòng các bệnh thông thường cho động vật nuôi. Nhờ đó, nhiều năm liền đàn cầy của trang trại không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm.

Anh Thịnh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho người dân địa phương đến học hỏi mô hình, từ cách chọn giống, xây chuồng, theo dõi sức khỏe đến cách liên hệ tiêu thụ sản phẩm. Trong hai năm gần đây, có nhiều hộ trong xã mạnh dạn nuôi theo hướng dẫn của anh, bước đầu mang lại thu nhập tốt.

Không bằng lòng với thành công ban đầu, anh Thịnh đang ấp ủ mở rộng mô hình theo hướng liên kết: vừa cung cấp giống, vừa bao tiêu sản phẩm cho các hộ cùng tham gia. Anh cũng muốn tiến tới đăng ký sản phẩm OCOP từ cầy hương, từ đó nâng cao giá trị thương hiệu, đưa sản phẩm ra thị trường rộng hơn.

Đồng chí Phan Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tuy đánh giá, mô hình của anh Thịnh là một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế hộ. Việc nuôi cầy hương phù hợp vùng đồi núi, diện tích nhỏ cũng có thể phát triển, góp phần đa dạng hóa sinh kế. Mô hình tuân thủ đầy đủ quy định về bảo tồn động vật hoang dã, giúp người dân yên tâm phát triển bền vững.

Nhìn lại hành trình 3 năm gắn bó với loài vật đặc biệt này, anh Thịnh không giấu được niềm vui: “Nuôi cầy hương vất vả, nhưng nếu mình hiểu nó, chăm nó bằng cả tâm huyết thì nó sẽ mang lại quả ngọt”. Từ hộ nông dân khó khăn, nay gia đình anh đã xây dựng được cơ ngơi khang trang, con cái có điều kiện học hành đầy đủ.

Tấm gương của Bùi Ngọc Thịnh cho thấy sức mạnh của sự kiên trì, dám nghĩ, dám làm. Trong bối cảnh nông nghiệp đang cần những hướng đi mới, mô hình nuôi cầy hương không chỉ mở ra cơ hội làm giàu mà còn khẳng định vai trò của mỗi nông dân trong việc khai thác hợp lý lợi thế địa phương.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tọa đàm giải pháp phát triển chăn nuôi vỗ béo bò thịt gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm
Sáng 31-10, tại Hợp tác xã (HTX) Cát Lý, xã Thuận Hòa, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Tọa đàm khuyến nông giải pháp phát triển chăn nuôi vỗ béo bò thịt gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Tham dự có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; đại diện các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; đại diện lãnh đạo và hộ chăn nuôi các xã Thuận Hòa, Minh Tân, Ngọc Đường, Quản Bạ và phường Hà Giang 2.
31/10/2025
Đoàn KTQP 313 cấp phát mô hình nuôi ngựa sinh sản tại xã Xín Mần
Tại xã Xín Mần, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KTQP) 313 phối hợp với UBND xã vừa tổ chức buổi cấp phát mô hình “Nuôi ngựa sinh sản” thuộc Dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với ổn định đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn.
30/10/2025
Sản phẩm chè của Tuyên Quang đạt 7 giải tại Cuộc thi trà quốc tế châu Á - Thái Bình Dương
Mới đây, tại Cuộc thi trà châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 10 diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc), 7 sản phẩm chè của tỉnh Tuyên Quang đã được vinh danh gồm: 5 giải Vàng, 2 giải Bạc.
30/10/2025
Lợi ích lớn từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Tuyên Quang là một trong những địa phương có tỷ lệ che phủ rừng cao ở miền núi phía Bắc với trên 62%, hệ sinh thái rừng đa dạng, nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Nhận rõ tầm quan trọng của rừng không chỉ về mặt bảo vệ môi trường, điều hoà khí hậu, giữ nguồn nước đầu nguồn mà còn về mặt kinh tế - xã hội, tỉnh đã triển khai chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) theo quy định của pháp luật nhằm khuyến khích bảo vệ rừng (BVR) và chia sẻ lợi ích cho người dân sống gần rừng.
30/10/2025