Tiếp sức phát triển kinh tế địa phương

08:02, 15/07/2026

Với mạng lưới phủ khắp từ trung tâm đến vùng sâu, vùng xa, Agribank Tuyên Quang luôn khẳng định vai trò ngân hàng thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Không chỉ đưa nguồn vốn tín dụng đến đúng đối tượng, Agribank còn đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất sau thiên tai, phát triển các mô hình kinh tế mới và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhân viên Ngân hàng Agribank khảo sát mô hình vay vốn phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn xã Sơn Dương.
Nhân viên Ngân hàng Agribank khảo sát mô hình vay vốn phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn xã Sơn Dương.

Những năm qua, Agribank Tuyên Quang luôn xác định đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân là nhiệm vụ trọng tâm. Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh đã có điều kiện mở rộng quy mô, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị sản phẩm và từng bước phát triển theo hướng bền vững.

Tại Sơn Dương, Hợp tác xã Dịch vụ Thương mại Nông lâm nghiệp Farm đã triển khai tới các thành viên mô hình trồng dứa liên kết. Mô hình đang từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung sau khi các thành viên mạnh dạn chuyển đổi diện tích chè già cỗi, năng suất thấp sang cây trồng có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, để chuyển đổi 1 ha chè sang trồng dứa, các thành viên phải đầu tư hơn 200 triệu đồng, trong khi chu kỳ sinh trưởng của cây dứa kéo dài từ 15 đến 18 tháng mới cho thu hoạch. Đây là bài toán khó đối với những hộ có nguồn vốn hạn chế.

Ông Trương Ngọc Khởi, Giám đốc HTX Dịch vụ Thương mại Nông lâm nghiệp Farm chia sẻ: Được Agribank Chi nhánh Sơn Dương cho vay 2 tỷ đồng, hợp tác xã có điều kiện cùng các thành viên mở rộng thêm 10 ha dứa, chủ động đầu tư cây giống, phân bón và chăm sóc vùng nguyên liệu theo quy trình liên kết. Nguồn vốn tín dụng đã giải quyết khó khăn trước mắt và tạo động lực để các thành viên mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, hướng tới mục tiêu đạt lợi nhuận từ 250 đến 300 triệu đồng/ha sau khi trừ chi phí.

Tại Agribank Chi nhánh Sơn Dương, các chương trình tín dụng theo Nghị định số 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được triển khai hiệu quả. Chi nhánh ưu tiên nguồn vốn cho các mô hình sản xuất tập trung, hợp tác xã, doanh nghiệp và các sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao.

Không chỉ đồng hành cùng hợp tác xã, Agribank còn là điểm tựa của nhiều hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhất là các xã vùng xa.

Gia đình ông Đặng Văn Huy, xã Hồng Thái đã được Agribank Chi nhánh Nà Hang tư vấn vay 200 triệu đồng để đầu tư xây dựng 5 phòng nghỉ phục vụ khách du lịch. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, mô hình homestay của gia đình từng bước đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và khai thác lợi thế du lịch của địa phương.

Là ngân hàng thương mại giữ vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, Agribank Tuyên Quang luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế của từng địa phương để xây dựng các chương trình tín dụng phù hợp. Để nguồn vốn đến đúng đối tượng, cán bộ tín dụng thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể nắm bắt nhu cầu vay vốn của người dân, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và tư vấn phương án sử dụng vốn hiệu quả.

Bên cạnh mở rộng tín dụng, Agribank Tuyên Quang còn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào hoạt động ngân hàng. Nhiều sản phẩm, dịch vụ hiện đại như Agribank Plus, thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển khoản trực tuyến, thanh toán bằng mã QR... ngày càng được nhiều khách hàng lựa chọn.

Đội ngũ cán bộ ngân hàng thường xuyên được đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng số để nâng cao chất lượng phục vụ. Mới đây, Agribank Chi nhánh Lâm Bình Tuyên Quang đã tổ chức chương trình đào tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Trong thời gian tới, Agribank Tuyên Quang sẽ tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển “tam nông”, mở rộng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.

Bài, ảnh: Hải Hương

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Bắc Quang đa dạng mô hình phát triển kinh tế
Những năm gần đây, xã Bắc Quang đã có nhiều cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế nông thôn. Bên cạnh các cây trồng, vật nuôi truyền thống, địa phương tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế mới phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.
30/06/2026
Cụ thể hóa nghị quyết thành hành động thực tiễn
Bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chương trình hành động số 52-CTr/TU ngày 17/4/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình thực hiện.
26/06/2026
Đánh thức tiềm năng dưới tán rừng
Với hơn 852.789 ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt trên 62%, Tuyên Quang có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế lâm nghiệp. Những năm gần đây, bên cạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhiều địa phương đã khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế dưới tán rừng thông qua phát triển thảo quả, sa nhân tím và các loại cây dược liệu bản địa. Các mô hình này không chỉ mang lại nguồn thu ổn định cho người dân mà còn tạo động lực để người dân gắn bó, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
25/06/2026
Kinh tế tập thể động lực nâng tầm nông nghiệp
Từ núi rừng Tây Côn Lĩnh hay những bản làng vùng cao Hồng Thái, tiếng máy sao chè đặc sản vang lên giữa đại ngàn; những đơn hàng cam, chanh, chè được chốt qua điện thoại thông minh; sản phẩm OCOP mang mã QR theo chân khách hàng đến nhiều tỉnh, thậm chí vươn ra thị trường quốc tế. Những hình ảnh ấy cho thấy diện mạo mới của nông nghiệp Tuyên Quang. Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều nông dân đã bước vào hành trình liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu và phát triển theo chuỗi giá trị. Trung tâm của sự chuyển đổi ấy là các hợp tác xã kiểu mới - những “bà đỡ” đang góp phần thay đổi tư duy làm kinh tế ở nông thôn.
24/06/2026