Sáng bức tranh kinh tế

08:44, 13/01/2026

Những ngày đầu năm 2026, trên các công trình trọng điểm, trong nhà máy, xưởng sản xuất hay những vùng chuyên canh nông nghiệp của tỉnh, nhịp lao động vẫn hối hả. Dòng chảy kinh tế không ngừng nghỉ, phản ánh một năm mới nhiều nỗ lực vượt khó, và khát vọng vươn lên trong năm mới với những gam màu tươi sáng trong bức tranh phát triển chung.

Các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.
Các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Nhịp tăng trưởng từ điều hành quyết liệt

Năm 2025 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, cũng là năm tỉnh triển khai khối lượng công việc đặc biệt lớn sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh đó, kinh tế của tỉnh vẫn giữ được đà tăng trưởng ổn định với 19/25 chỉ tiêu chủ yếu ước đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 8,01%, đạt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Từ chỉ đạo điều hành đến thực tiễn sản xuất, kinh doanh, tinh thần “tăng tốc, bứt phá” được thể hiện rõ nét. Công nghiệp và xây dựng từng bước phục hồi, một số dự án mới đi vào hoạt động đã góp phần gia tăng năng lực sản xuất. Nông nghiệp bảo đảm khung thời vụ, chủ động ứng phó thiên tai, dịch bệnh, giữ vững vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Khu vực thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục sôi động, trở thành điểm nhấn trong cơ cấu tăng trưởng. Trong năm 2025, toàn tỉnh ước đón 3,9 triệu lượt khách, tổng chi tiêu khách du lịch ước đạt 10.523 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch.

Những ngày cuối tháng 12/2025, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung đã góp phần quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp địa phương. Hội chợ tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã và thương nhân trong nước kết nối trực tiếp với đối tác quốc tế, đặc biệt là các địa phương của Trung Quốc, qua đó gia tăng cơ hội tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu. Đặc biệt, một số hội chợ được tổ chức những ngày vào dịp đầu năm 2026 đã giúp đưa các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Đồng chí Trần Việt Thế, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết: Các hội chợ thu hút đông đảo người dân tham quan, mua sắm. Hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm nông sản, OCOP, hàng công nghiệp nông thôn và dịch vụ đã góp phần nâng cao giá trị hàng hóa, thúc đẩy sản xuất gắn với nhu cầu thị trường. Nhiều doanh nghiệp đã tìm kiếm được đối tác, thiết lập kênh phân phối mới, tạo tiền đề cho hợp tác bền vững trong các lĩnh vực chế biến, logistics và dịch vụ hỗ trợ thương mại.

Để thúc đẩy kinh tế, công tác giải ngân vốn đầu tư công được tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt. Với tinh thần làm việc xuyên ngày nghỉ Tết dương lịch, các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn… được đôn đốc thường xuyên, tạo động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh, bảo đảm thủ tục cho người dân, doanh nghiệp thông suốt, không gián đoạn trong giai đoạn chuyển tiếp bộ máy.

Hoạt động xúc tiến thương mại góp phần tiêu thụ các sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh.
Hoạt động xúc tiến thương mại góp phần tiêu thụ các sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh.

Nỗ lực tạo đà cho giai đoạn mới

Ngày 19/12/2025 vừa qua, lễ thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang diễn ra mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng trung du và miền núi phía Bắc. Tuyến đường không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch và giao thương hàng hóa. Cao tốc sẽ tăng cường liên kết vùng, phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Sau khi thông xe kỹ thuật, trên công trường tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, không khí lao động vẫn diễn ra khẩn trương. Từ sáng sớm đến chiều muộn, thậm chí xuyên đêm, tiếng máy, tiếng xe nối đuôi nhau, hòa vào nhịp bước hối hả của hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang căng mình bám tuyến. Các mũi thi công tăng ca liên tục hoàn thiện những hạng mục. Niềm phấn chấn hiện rõ trong ánh mắt của những người công nhân sau ngày thông xe kỹ thuật bởi ai cũng hiểu tuyến cao tốc không chỉ nối dài những cung đường mà còn mở ra không gian phát triển mới, mang theo kỳ vọng bứt phá cho vùng đất Tuyên Quang trong chặng đường phía trước.

Anh Đỗ Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phương Đông cho biết: “Từ nhiều ngày nay, toàn bộ cán bộ kỹ sư, công nhân của chúng tôi làm việc với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao nhất; huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, tăng ca cả ngày nghỉ để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sau lễ thông xe kỹ thuật chúng tôi vẫn duy trì tiến độ để thực hiện các hạng mục theo kế hoạch”.

Năm 2026 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, tỉnh xác định mục tiêu tăng trưởng trên 10%, tạo đà cho giai đoạn phát triển nhanh và bền vững hơn. Trọng tâm trước hết là hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời lập mới các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất cấp xã sau sáp nhập, bảo đảm phân bổ hợp lý không gian phát triển. Huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực đầu tư, ưu tiên hạ tầng giao thông chiến lược, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt cho vùng cao, vùng khó khăn.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tỉnh xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ then chốt, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ và hiệu quả dự án; chủ động tháo gỡ khó khăn về thủ tục, giải phóng mặt bằng, khơi thông nguồn lực từ khu vực tư nhân, ODA, NGO. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ tiếp tục được coi là “đòn bẩy mềm” thúc đẩy tăng trưởng.

Trên hành trình mới năm 2026, những thành quả của năm 2025 chính là nền móng quan trọng. Từ những công trình đang hình thành, những vùng sản xuất đang chuyển mình, đến quyết tâm đổi mới trong điều hành, bức tranh kinh tế của tỉnh đang dần hiện lên với gam màu tươi sáng hơn. Đó không chỉ là kết quả của một năm nỗ lực, mà còn là lời cam kết cho một giai đoạn phát triển mạnh mẽ phía trước.       

              Bài, ảnh: Đặng Kim


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Giá vàng tăng 70 triệu đồng/lượng trong năm 2025
Ngày cuối cùng của năm 2025 (ngày 31-12), giá vàng trong nước giảm 300.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, so với đầu năm, giá kim loại quý tăng tới 70 triệu đồng/lượng.
31/12/2025
Giá bạc tăng mạnh, gây sốc cho giới đầu tư
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới chứng kiến phiên giao dịch đầy bất ngờ khi giá bạc đột ngột bứt phá mạnh, tăng hơn 10,5% và áp sát mốc 80 USD/ounce, gây sốc cho giới đầu tư.
31/12/2025
Mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP
Những gian hàng rực sáng bên dòng sông Lô, hương chè Shan tuyết quyện trong gió lạnh cuối năm, tạo nên không khí sôi động tại Hội chợ OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2025. Hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương, kết nối sản xuất với thị trường tiêu thụ. Qua đó, từng bước khẳng định vị thế sản phẩm OCOP Tuyên Quang, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.
31/12/2025
Hơn 100 gian hàng OCOP tham gia hội chợ cuối năm 2025
Tối 27-12, tại đường Chiến Thắng Sông Lô (phường Minh Xuân), Sở Công thương tổ chức khai mạc Hội chợ OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2025.
27/12/2025