Công ty Điện lực Tuyên Quang đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

18:58, 09/06/2026

Để đảm bảo điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra từ ngày 10 đến 13-6, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chủ động xây dựng các phương án sẵn sàng cấp điện ổn định phục vụ tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Nhân viên Điện lực Hàm Yên xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
Nhân viên Điện lực Hàm Yên xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.

Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND, ngày 22/5/2026 của UBND tỉnh và chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chủ động xây dựng phương án cấp điện an toàn, liên tục phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang có 18.218 thí sinh đăng ký dự thi (bao gồm 17.017 học sinh lớp 12 và 1.201 thí sinh tự do). Toàn tỉnh bố trí 62 điểm thi với quy mô 929 phòng, trong đó có 820 phòng thi chính thức, 47 phòng chờ và 62 phòng dự phòng. Để chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện kỳ thi quan trọng này, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo nắm bắt danh sách các hội đồng thi, địa điểm in sao đề và điểm chấm thi nhằm thiết lập phương án cấp điện ưu tiên và tin cậy nhất.

Trước áp lực của thời tiết nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng đến lưới điện, ông Trần Xuân Hảo, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang cho biết: Công ty đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc khẩn trương rà soát và kiểm tra toàn diện phương án cấp điện. Lãnh đạo các đơn vị phải trực tiếp phối hợp với các điểm thi để kiểm tra tình hình vận hành đường dây trung, hạ áp và các trạm biến áp. Đồng thời, đánh giá chi tiết hệ thống điện nội bộ tại các phòng thi như hộp công tơ, aptomat, dây dẫn. Tất cả các khiếm khuyết phải được phát hiện, phân định rõ trách nhiệm và khắc phục triệt để trước ngày thi. Đặc biệt, đối với các địa điểm trọng yếu như nơi in sao đề và làm phách bài thi, ngành Điện cùng các điểm thi đã thống kê nhu cầu công suất để bố trí máy phát điện dự phòng, sẵn sàng đáp ứng ngay khi có tình huống xảy ra.

Điện lực Mèo Vạc kiểm tra máy phát và hệ thống điện tại điểm thi trường THPT Mèo Vạc.
Điện lực Mèo Vạc kiểm tra máy phát và hệ thống điện tại điểm thi trường THPT Mèo Vạc.

Không chỉ tập trung nguồn lực ở các khu vực trung tâm, công tác cấp điện tại các điểm thi thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới được Công ty Điện lực Tuyên Quang dành sự quan tâm đặc biệt. Tại những địa bàn đồi núi hiểm trở, lưới điện thường xuyên phải đối mặt với rủi ro do thời tiết cực đoan. Khắc phục những khó khăn đó, Điện lực Mèo Vạc đã khẩn trương triển khai phương án ứng trực, đảm bảo nguồn điện vững chắc phục vụ điểm thi.

Chia sẻ về nỗ lực bám lưới phục vụ kỳ thi, ông Hoàng Văn Cương, Trưởng Điện lực Mèo Vạc cho biết: Đối với khu vực vùng cao, lưới điện trải dài qua nhiều địa hình phức tạp, đòi hỏi công tác bảo trì phải vô cùng tỉ mỉ. Để chuẩn bị cho kỳ thi, anh em công nhân đã nỗ lực dọn dẹp hành lang tuyến, kiểm tra đo nhiệt độ kỹ lưỡng tại trạm biến áp cấp điện cho trường thi. Chúng tôi cũng đã bố trí sẵn sàng máy phát điện dự phòng túc trực tại điểm thi, đồng thời cắt cử lực lượng kỹ thuật ứng trực 24/24 giờ để có thể xử lý và chuyển nguồn linh hoạt. Tập thể Điện lực Mèo Vạc quyết tâm mang đến điều kiện tốt nhất, giúp các em học sinh vùng cao không bị gián đoạn nguồn sáng và hơi mát, yên tâm hoàn thành tốt bài thi của mình.

Cán bộ nhân viên Điện lực Minh Xuân kiểm tra hệ thống điện của trưởng THPT Ỷ La.
Cán bộ nhân viên Điện lực Minh Xuân kiểm tra hệ thống điện của trưởng THPT Ỷ La.

Cô giáo Hoàng Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Ỷ La, phường Minh Xuân chia sẻ: Để tổ chức tốt kỳ thi năm nay, nhà trường đã được cán bộ của Điện lực Minh Xuân đến tận nơi kiểm tra kĩ lưỡng hệ thống đường dây và trạm biến áp, hướng dẫn và tuyên truyền về các biện pháp sử dụng điện an toàn, hiệu quả. Nhờ đó, nhà trường đã đảm bảo được các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, hệ thống chiếu sáng và làm mát, giúp các em học sinh có môi trường thoải mái nhất để tập trung làm bài.

Tính đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị của Công ty Điện lực Tuyên Quang đã hoàn tất. Với phương án kỹ thuật chi tiết cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về vật tư, nhân lực ứng trực 24/24 giờ, Công ty cam kết đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định trong suốt những ngày nắng nóng. Qua đó, tiếp sức cho các sĩ tử tự tin vượt vũ môn, góp phần quan trọng vào sự thành công chung của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Quốc Việt - Trần Hùng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng sinh học từ 1/6
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu về việc bảo đảm nguồn cung xăng sinh học từ ngày 1/6.
30/05/2026
Xăng E10 từng bước đi vào đời sống
Từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 sẽ được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc theo lộ trình của Chính phủ. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong thực hiện mục tiêu phát triển năng lượng xanh, giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người dân vẫn còn băn khoăn về chất lượng nhiên liệu cũng như khả năng tương thích của xăng E10 với các loại phương tiện đang lưu hành. Phóng viên Báo Tuyên Quang đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương về công tác triển khai đưa xăng sinh học E10 vào đời sống.
28/05/2026
Thích ứng với thời tiết nắng nóng
Những ngày cuối tháng 5, nắng nóng gay gắt khiến nền nhiệt tại nhiều địa phương miền Bắc, trong đó có Tuyên Quang liên tục ở mức cao, với mức nhiệt trong ngày cao nhất lên tới 37 - 38 độ C. Việc chủ động các giải pháp bảo đảm sản xuất, chăm lo sức khỏe người lao động và cung ứng điện an toàn, ổn định đang trở thành yêu cầu cấp thiết hiện nay.
27/05/2026
Vĩnh Tuy “đón sóng” công nghiệp
Trên hành trình xuôi theo Quốc lộ 2, xã Vĩnh Tuy hiện lên như một điểm giao thoa của nhịp sống mới. Những chuyến xe tải nối dài, container chở hàng liên tục ra vào khu sản xuất, tiếng máy vận hành rộn vang giữa vùng quê cho thấy sự chuyển mình rõ nét của địa phương trên hành trình công nghiệp hóa.
14/05/2026