Vĩnh Tuy “đón sóng” công nghiệp
Trên hành trình xuôi theo Quốc lộ 2, xã Vĩnh Tuy hiện lên như một điểm giao thoa của nhịp sống mới. Những chuyến xe tải nối dài, container chở hàng liên tục ra vào khu sản xuất, tiếng máy vận hành rộn vang giữa vùng quê cho thấy sự chuyển mình rõ nét của địa phương trên hành trình công nghiệp hóa.
![]() |
| Hệ thống nhà xưởng tại Cụm công nghiệp Nam Quang tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. |
Khai thác lợi thế
Sau sáp nhập, xã Vĩnh Tuy có quy mô hơn 12.000 dân với 27 thôn, sở hữu lợi thế đặc biệt có Quốc lộ 2 chạy qua và tiếp giáp với nút giao Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Hạ tầng giao thông từng bước hoàn thiện đã mở ra không gian phát triển mới, giúp địa phương rút ngắn khoảng cách kết nối với các trung tâm kinh tế lớn.
Trong dòng chảy thu hút đầu tư tại địa phương, Cụm công nghiệp Nam Quang là khu vực tiêu biểu với 5 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động. Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thái Hoàng, không khí sản xuất diễn ra nhộn nhịp ngay từ sáng sớm. Từng kiện ván ép liên tục được hoàn thiện, đóng gói để chuẩn bị xuất khẩu sang thị trường Mỹ và châu Âu.
Tổng Giám đốc Công ty Trần Hải Anh cho biết: “Việc lựa chọn Vĩnh Tuy để đặt nhà máy là quyết định dựa trên lợi thế về vị trí và nguồn lao động. Giao thông thuận lợi giúp doanh nghiệp tiết giảm đáng kể chi phí logistics, trong khi nguồn lao động tại chỗ dồi dào, dễ đào tạo. Đây là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất và mở rộng thị trường xuất khẩu”.
Hiện nay, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thái Hoàng duy trì sản xuất 3 ca liên tục để đáp ứng các đơn hàng. Trên diện tích nhà xưởng rộng 2 ha, dây chuyền sản xuất cho sản lượng đạt 30 nghìn m3 ván ép mỗi năm. Doanh nghiệp đang tạo việc làm ổn định cho gần 150 lao động địa phương với mức thu nhập trung bình khoảng 8 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, công ty tổ chức ăn giữa ca, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động nhằm đảm bảo điều kiện làm việc cho công nhân.
Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tuy chia sẻ: Việc kết nối trực tiếp với Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giúp giảm chi phí logistics, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây là nền tảng để địa phương từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ. Thời gian qua xã tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai dự án, đồng thời chú trọng đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ”.
![]() |
| Công nhân Công ty TNHH Năng lượng HTC Vina sản xuất gỗ viên nén xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. |
Đổi thay từ công nghiệp
Từ những nhà máy, xưởng sản xuất mọc lên dọc tuyến Quốc lộ 2, công nghiệp đang từng bước tạo nên diện mạo mới cho vùng quê Vĩnh Tuy. Cùng với các doanh nghiệp trên địa bàn, Công ty TNHH Năng lượng HTC Vina có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, diện tích nhà xưởng rộng 1,2 ha, chuyên sản xuất gỗ viên nén xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Hiện công ty tạo việc làm cho 17 công nhân địa phương.
Nếu như trước đây, sau mỗi vụ mùa, nhiều lao động trẻ trên địa bàn xã Vĩnh Tuy lựa chọn rời quê đi làm thuê ngoại tỉnh thì nay, không ít người đã có việc làm ổn định ngay tại quê hương. Từ người nông dân quen với ruộng đồng, nhiều lao động dần thích nghi với môi trường nhà máy, dây chuyền sản xuất công nghiệp.
Anh Nguyễn Văn Thành, công nhân Công ty TNHH Năng lượng HTC Vina chia sẻ, trước đây anh từng đi làm thuê tại các tỉnh dưới xuôi với công việc bấp bênh, xa gia đình. Từ khi vào làm tại công ty sản xuất gỗ viên nén, thu nhập của anh đạt 8 triệu đồng mỗi tháng, cuộc sống ổn định hơn, có điều kiện chăm lo cho gia đình và con cái ngay tại quê nhà.
Cùng với các nhà máy, nhiều loại dịch vụ cũng phát triển hơn. Quán cơm, cửa hàng tạp hóa, dịch vụ vận tải, sửa chữa cơ khí… xuất hiện ngày càng nhiều quanh khu vực cụm công nghiệp, tạo thêm sinh kế cho người dân. Nhiều hộ dân mạnh dạn mở rộng kinh doanh, đầu tư phương tiện vận tải, từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang làm dịch vụ, thương mại.
Trên Quốc lộ 2, những container nối nhau rời nhà máy hướng ra cảng biển, mang theo sản phẩm của vùng đất này đến với thị trường quốc tế. Vĩnh Tuy hôm nay đang từng bước chuyển mình trở thành điểm sáng phát triển công nghiệp, mở ra sinh kế ổn định cho người dân địa phương.
Bài, ảnh: Phạm Hoan












Ý kiến bạn đọc