Miễn học phí: Cơ hội học tập công bằng

- Quyết định của Bộ Chính trị về việc miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT từ năm học 2025 - 2026 đã mang đến niềm vui, sự phấn khởi cho giáo viên, học sinh và người dân cả nước. Đây là một quyết định mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục, đối với thế hệ tương lai của đất nước. Tại Tuyên Quang, tin vui đã lan tỏa và nhận được sự đồng tình của tất cả các tầng lớp Nhân dân.

Chăm lo đến sự nghiệp giáo dục

Quyết định này của Bộ Chính trị được đưa ra sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về khả năng cân đối tài chính trong và sau quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện Nghị quyết 18. Thời điểm thực hiện chủ trương miễn học phí là từ đầu năm học mới 2025 - 2026.

Từ năm học 2025 - 2026, học sinh từ mầm non đến THPT sẽ được miễn học phí. Trong ảnh: Học sinh trường THCS Thái Hòa (Hàm Yên) tham gia ngày hội đọc sách.

Bộ Chính trị cũng giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và một số bộ, ngành liên quan và các địa phương phối hợp cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc quyết định này.

Ông Đỗ Văn Lân, cán bộ nghỉ hưu ở phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang) cho biết: “Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo, coi “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Chính vì thế, quyết định của Bộ Chính trị về miễn học phí lại một lần nữa thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục. Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, là nền tảng để phát triển đất nước. Việc miễn học phí là một trong những biện pháp quan trọng để thực hiện chủ trương này”.

Quyết định miễn học phí đã nhận được sự đồng thuận cao của toàn xã hội. Các tầng lớp nhân dân đều bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá cao quyết định này. Đây là một minh chứng cho thấy sự quan tâm của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục. Nhà giáo Đặng Thị Hường, nguyên Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh khẳng định: “Quyết định miễn học phí là một quyết định đúng đắn, kịp thời, mang tính nhân văn sâu sắc. Quyết định này sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong thời gian tới”.

Quyết định lịch sử đầy tính nhân văn này với nền giáo dục nước nhà đến trong thời điểm cả đất nước, cả hệ thống chính trị đang nhanh chóng chuyển mình cho kỷ nguyên mới của dân tộc đã thực sự mang đến một động lực cả tinh thần và vật chất to lớn với hàng triệu thầy cô giáo, hàng triệu gia đình có con em đi học.

Học sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2024 - 2025.

Niềm vui khôn tả

Quyết định miễn học phí là một tin vui lớn đối với các bậc phụ huynh, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Việc giảm bớt gánh nặng chi phí học tập sẽ giúp các gia đình có thêm điều kiện để chăm lo cho con em mình. Nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước quyết định này. Chị Nguyễn Thị Tâm ở xã Tân Long (Yên Sơn) cho biết: Gia đình chị có 2 người con đang học bậc THCS nên việc được miễn học phí trong năm học tới như là một món quà rất lớn đã đến với gia đình chị. Từ số chi phí tiết kiệm được gia đình chị sẽ đầu tư thêm vào các mô hình chăn nuôi, trồng trọt để cuộc sống khấm khá hơn. Người dân rất vui mừng và biết ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm bằng chính sách thiết thực nhất”.

Quyết định miễn học phí cũng là một niềm vui lớn đối với các em học sinh. Các em sẽ có thêm động lực để học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội. Nhiều em học sinh đã bày tỏ sự quyết tâm học tập tốt hơn để không phụ lòng mong mỏi của Đảng, Nhà nước và gia đình. Em Hướng Xuân Minh, lớp 8A, trường THCS Lê Quý Đôn (TP Tuyên Quang) cho biết: “Khi được nhà trường thông báo sẽ được miễn học phí trong năm học tới chúng em rất vui mừng vì gia đình em đỡ được một khoản. Trong những ngày qua, cả nhà em ai cũng vui khi biết được thông tin này. Em sẽ cố gắng nỗ lực để đạt được kết quả học tập tốt nhất”.

Các thầy cô giáo cũng rất vui mừng trước quyết định này. Việc miễn học phí sẽ giúp giảm bớt áp lực cho các thầy cô trong việc thu các khoản đóng góp từ học sinh. Đồng thời, các thầy cô cũng có thêm động lực để nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần đào tạo ra những thế hệ học sinh giỏi, có ích cho đất nước.

Thầy giáo Lê Văn Ngoãn, Hiệu trưởng trường THCS và THPT Thượng Lâm (Lâm Bình) phấn khởi nói: “Là giáo viên có nhiều năm công tác ở địa bàn vùng sâu, vùng xa nên thầy thấu hiểu sự vất vả, thiếu thốn của học sinh và gia đình các em. Hiện nay, nhà trường có 504 học sinh thì chiếm trên 1/3 là học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Do vậy quyết định miễn học phí đối với học sinh từ mầm non đến THPT là một tin rất vui đối với thầy và trò nhà trường, các gia đình sẽ đỡ đi một phần kinh phí khi nuôi các con đi học. Đây là một động lực rất lớn đã động viên giáo viên và học sinh cùng nỗ lực vươn lên “dạy tốt - học tốt” để đạt được kết quả tốt nhất”.

Bài, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục