Xã Hồng Thái có độ cao trên 1.000m so với mặt nước biển, 4 mùa quanh năm mây phủ. Khi trời đất giao hòa, những biển mây như những cục bông khổng lồ bồng bềnh, vương vất quanh triền núi. Một không gian khoáng đạt được mở ra. Trập trùng núi, trập trùng mây và thấp thoáng những căn nhà chênh vênh bên vách núi. Hồng Thái mùa nào cũng hùng vĩ mà hữu tình.
Chỉ cần một cái chạm tay, toàn bộ lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất cực Bắc Tổ quốc hiện ra sinh động, hấp dẫn và đầy tự hào trong không gian trưng bày hiện đại tại Bảo tàng tỉnh.
Dân tộc Pà Thẻn, sinh sống chủ yếu ở Tuyên Quang và Hà Giang (cũ), nay là tỉnh Tuyên Quang, nổi bật với những nét đặc trưng riêng, mà tiêu biểu là bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc đỏ, mang trong mình câu chuyện về cội nguồn và niềm tự hào dân tộc.
Ý kiến bạn đọc