Từ khi Nghị định 66 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh bán trú chính thức có hiệu lực, với nhiều điểm mới như nâng mức hỗ trợ tiền ăn, bổ sung gạo và mở rộng đối tượng thụ hưởng, nghị định không chỉ giảm bớt gánh nặng cho gia đình mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.
Không còn là những mảnh ghép rời rạc, những năm qua công nghiệp và nông, lâm nghiệp của tỉnh Tuyên Quang đang tạo nên một "cú bắt tay" chiến lược, biến những lợi thế tự nhiên thành giá trị kinh tế gia tăng đột phá.
Chỉ còn gần 2 tháng nữa, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra. Để giúp các bậc phụ huynh và các em học sinh tại Tuyên Quang có cái nhìn rõ nét nhất về những điểm mới của kỳ thi năm nay, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã phỏng vấn Ông LÊ VĂN TUYÊN, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang về vấn đề này.
Chuyển đổi số đang dần hiện diện trong từng nếp sống, nếp nghĩ của người dân vùng cao Tuyên Quang. Không còn là khái niệm xa vời, công nghệ đang trở thành công cụ thiết thực để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Ở đó, đội ngũ đảng viên cơ sở chính là những người đi đầu, mở đường, đưa công nghệ đến gần hơn với bà con.
Ý kiến bạn đọc