Tuyên Quang còn nhiều khó khăn, hạ tầng giao thông liên thôn, liên xã ở địa bàn vùng cao, vùng sâu vùng xa nhiều nơi đã xuống cấp, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Để mở rộng các cung đường, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt phương châm “Dân vận khéo”, khơi dậy tinh thần tự lực của nhân dân trong việc hiến đất làm đường. Đằng sau mỗi mét đất, mỗi bờ tường rào được tự nguyện bàn giao, là sự hy sinh, gác lại niềm riêng vì sự phát triển chung của cộng đồng. Những con đường mới đang rộng mở, trở thành minh chứng sinh động cho sự hòa quyện giữa ý Đảng và lòng dân.