Cựu chiến binh làm giàu từ VACR
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Công Giá, hội viên Chi hội CCB thôn Đoàn Kết, xã Ngọc Đường đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Với mô hình VACR (vườn - ao - chuồng - rừng), ông không chỉ vươn lên làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm, lan tỏa tinh thần vượt khó, sáng tạo cho nhiều hội viên và người dân địa phương.
|  | 
| Cựu chiến binh Nguyễn Công Giá, thôn Đoàn Kết, xã Ngọc Đường | 
Sinh năm 1959 ở huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), năm 1978 ông Nguyễn Công Giá hăng hái viết đơn lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Năm 1984, ông hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Tuy nhiên, điều kiện ở quê khó khăn, không có việc làm, ông đã quyết định cùng gia đình lên Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) lập nghiệp với khát vọng đổi đời từ đôi bàn tay và nghị lực của người lính.
Những ngày đầu nơi đất mới, ông Giá phải đối mặt với muôn vàn thử thách: Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, không được đào tạo nghề, lại chưa quen thổ nhưỡng và khí hậu vùng cao. Với tinh thần không cam chịu đói nghèo, ông tự nhủ: “Chưa biết thì học, có quyết tâm ắt sẽ thành công”. Ông mạnh dạn nhận chăm sóc 2 ha rừng tạp tái sinh để cải tạo và phát triển mô hình kinh tế VACR. Nhờ cần cù, chịu khó, đến nay trang trại của ông đã trở thành mô hình điển hình của xã Ngọc Đường.
Hiện ông sở hữu khoảng 2.000 m2 mặt nước ao nuôi cá, với hơn 4.000 con cá rô phi lai và cá chép đang phát triển tốt. Trên diện tích 1 ha đất vườn, ông trồng na, mít, hồng, xen canh đu đủ và rau màu để tăng thu nhập thường xuyên. Mô hình VACR tổng hợp đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu nhập trên 200 triệu đồng. Trang trại còn tạo việc làm thường xuyên cho 5 - 7 lao động địa phương, vào thời điểm cao điểm có thể thu hút đến 9 người.
Từ nguồn lợi nhuận tích cóp, gia đình ông đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, mua sắm đầy đủ tiện nghi và nuôi dạy con cháu trưởng thành. Quan trọng hơn, ông luôn tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giúp đỡ những hộ khó khăn cùng phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ông cũng thường xuyên tham gia sinh hoạt hội, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, trở thành hạt nhân trong các hoạt động đoàn kết, giúp nhau làm kinh tế.
Năm 2024, ông Nguyễn Công Giá được biểu dương, khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024. Ông là minh chứng sống động cho tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm của người lính trong thời bình - luôn tiên phong, cống hiến và không ngừng vươn lên.
Bài, ảnh: Trung Nghĩa
 
				
			


 
								 
								 
								 
								 
							 
							 
							









Ý kiến bạn đọc