Những người thợ “hồi sinh” thiết bị điện tử sau lũ
Đã hơn 1 tuần sau trận lũ lịch sử xảy ra tại phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2, những người thợ trong Hội Điện lạnh – Điện tử Tuyên Quang và Chiêm Hóa vẫn đang đồng hành, sát cánh, nỗ lực cùng bà con vùng lũ để khắc phục hậu quả thiên tai. Nhờ đó, hàng trăm thiết bị điện tử, điện lạnh đã được “hồi sinh” trao tận tay người dân, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho bà con vùng lũ.
![]() |
Các thành viên Hội Điện tử - Điện lạnh Tuyên Quang sửa chữa các thiết bị điện tử miễn phí tại phường Hà Giang 2. |
Ngày 4-10, khi biết được thông tin phường Hà Giang 1 và phường Hà Giang 2 chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10, nhiều tài sản của nhân dân bị hư hỏng nặng, trong đó có hàng trăm thiết bị điện tử, đồ gia dụng bị ngập nước, hư hỏng, Hội Điện tử - Điện lạnh Tuyên Quang và Chiêm Hóa đã kêu gọi các thành viên “tức tốc” vượt hơn 100km lên vùng lũ để hỗ trợ sửa chữa miễn phí các thiết bị cho người dân của 2 phường và vùng lân cận. Hơn 20 thợ lành nghề mang theo đầy đủ dụng cụ, linh kiện, thành lập các điểm sửa chữa, tập trung ở các khu vực có nhiều người dân bị ngập nặng nhất và có điều kiện thuận lợi về mặt bằng, điện, nước để thuận lợi cho công việc. Hội chia thành 4 điểm làm việc tại khu Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hà Giang cũ (phường Hà Giang 2) và nhà văn hóa tổ 1 Minh Khai (phường Hà Giang 2), Trụ sở Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang cơ sở 2 tại tổ 5 Nguyễn Trãi (phường Hà Giang 1) và Chợ Phương Thiện, phường Hà Giang 1.
Anh Nguyễn Hà Phương, thành viên Hội Điện tử – Điện lạnh Tuyên Quang cho biết: “Chúng tôi mong muốn góp một phần công sức giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Mọi việc sửa chữa đều miễn phí, không nhận thù lao”. Sau hơn 1 tuần nỗ lực, nhóm đã sửa chữa hoàn thành hơn 600 sản phẩm như tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước, quạt điện... Hiện các thành viên trong Hội vẫn đang tiếp nhận các thiết bị điện tử bị hư hỏng do ngập lụt tại khu Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Giang (cũ) tổ 17 Trần Phú, phường Hà Giang 2 và cố gắng sửa chữa cho bà con được nhiều nhất.
Không chỉ sửa chữa, các thành viên trong Hội còn hướng dẫn người dân cách xử lý thiết bị khi bị ngâm nước để tránh cháy chập, đảm bảo an toàn khi sử dụng điện. Chị Âu Thị Tính, trú tại tổ 3 Trần Phú, phường Hà Giang 2 chia sẻ: “Nhờ các anh giúp đỡ mà máy lọc nước, máy giặt của gia đình tôi hoạt động lại được. Lũ đi qua, mất mát nhiều, nhưng tình người thì vẫn còn đây”.
Việc làm nghĩa tình của các thành viên Hội Điện tử – Điện lạnh Tuyên Quang và Chiêm Hóa không chỉ giúp người dân khắc phục khó khăn trước mắt, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái” trong cộng đồng.
Văn Long
Ý kiến bạn đọc