Nỗ lực làm giàu
Mạnh dạn xây dựng mô hình nuôi chim bồ câu theo hướng trang trại, thanh niên Hứa Văn Bắc, sinh năm 1993, thôn Tân Lâm, xã Bắc Quang là tấm gương tiêu biểu đi đầu phát triển kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
![]() |
Đoàn viên Hứa Văn Bắc, thôn Tân Lâm, xã Bắc Quang. |
Năm 2018, sau thời gian làm việc tại Bắc Ninh để tích lũy vốn, anh Bắc trở về quê mạnh dạn vay thêm 100 triệu từ nguồn vốn hỗ trợ khởi nghiệp để xây dựng trang trại nuôi chim bồ câu. Anh Bắc chia sẻ: “khó khăn lớn nhất là nguồn vốn, đặc biệt thời điểm trùng với giai đoạn dịch Covid-19, việc tiêu thụ bị gián đoạn bắt buộc trang trại phải nuôi quay vòng tại chỗ, chi phí duy trì trang trại lên hơn 400 triệu đồng. Vì để có được quy mô trang trại như vậy cũng không dễ nên tôi tiếp tục cố gắng bám trụ. May mắn dịch bệnh qua sớm, trang trại tiếp tục phát triển”.
Giống chim bồ câu Pháp có khả năng kháng bệnh tốt, không đòi hỏi diện tích nuôi quá lớn, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Bắt đầu khởi nghiệp với 300 đôi, vừa nuôi vừa học hỏi kỹ thuật, đến nay trang trại của anh Bắc đã phát triển lên 5 khu nhà với hơn 5.000 đôi và 1 khu nhà chuyên ấp trứng. Trang trại được áp dụng hệ thống nước tự động, máy dọn phân giúp đảm bảo vệ sinh và kháng bệnh, cùng chế độ phun khử trùng định kỳ hàng tháng, hạn chế dịch bệnh.
Hiện sản phẩm chủ yếu tiêu thụ trong tỉnh và các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn. Cơ sở cung cấp hai loại sản phẩm chính: Chim thịt với giá 70.000 - 80.000 đồng/con và chim giống với giá 280.000 - 300.000 đồng/đôi. Ngoài nuôi bồ câu, anh Bắc còn mở cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi và sản xuất máy ấp trứng gia cầm, mang lại thu nhập hơn 800 triệu đồng mỗi năm.
Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, mô hình còn tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương với mức lương bình quân 6,5 triệu đồng/tháng. Chị Lộc Thị Thùy, lao động tại trang trại chia sẻ: “Trước đây làm ở nhà hàng cách hơn 10 km, đi lại vất vả mà mức lương cũng tương đương như ở đây. Nhận được thông báo tuyển dụng tôi xin vào làm và gắn bó hơn 3 năm, thu nhập cũng được tăng dần theo kinh nghiệm”.
Là người trẻ ham học hỏi, anh tích cực ứng dụng công nghệ vào sản xuất và quảng bá sản phẩm. Hiện anh khai thác trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube và Facebook để chia sẻ kinh nghiệm và quảng cáo mô hình. Kênh YouTube “Bồ câu Pháp Hà Giang” của anh đã có hơn 8.600 người theo dõi, trở thành kênh kết nối khách hàng, giúp nhiều người biết và tìm đến mua giống trực tiếp tại trang trại.
Đồng chí Hoàng Thị Thu Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Quang cho biết: Mô hình nuôi chim bồ câu Pháp của đoàn viên Hứa Văn Bắc là mô hình hay, hiệu quả. Đây không chỉ là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm mà còn là tấm gương sáng để nhiều đoàn viên, thanh niên tại địa phương mạnh dạn phát triển kinh tế.
Như Quỳnh
Ý kiến bạn đọc