Tiên phong phát triển kinh tế
Anh Lý Đức Dân, sinh năm 1993, Giám đốc Hợp tác xã Trồng và Chế biến chè Thanh Thủy là điển hình cho tinh thần dám nghĩ, dám làm. Người thanh niên này đã biến tiềm năng cây chè địa phương thành mô hình kinh tế tập thể hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định và thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp tại vùng biên giới.
![]() |
| Anh Lý Đức Dân, Giám đốc Hợp tác xã Trồng và Chế biến chè Thanh Thủy. |
Xuất phát từ thực trạng sản xuất chè tại địa phương còn manh mún, chất lượng không đồng đều và người dân hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái dẫn đến giá cả bấp bênh, Lý Đức Dân nhen nhóm ý tưởng thành lập Hợp tác xã (HTX) Trồng và Chế biến chè Thanh Thủy vào năm 2019. Anh nhận định cần một mô hình liên kết theo chuỗi giá trị để ổn định đầu ra, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu.
Với tâm huyết và quyết tâm, anh Dân cùng một số hộ đã tuyên truyền, vận động và chính thức thành lập HTX vào tháng 12/2019 với 13 thành viên. Trong vai trò Giám đốc, anh trực tiếp xây dựng phương án kinh doanh, vận động bà con tham gia và tổ chức các buổi tập huấn kỹ thuật canh tác chè an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Chỉ sau vài năm hoạt động, HTX Trồng và Chế biến chè Thanh Thủy đã khẳng định được vị thế trên thị trường. HTX không chỉ sở hữu quy trình chế biến an toàn, sản phẩm được truy xuất nguồn gốc, mà còn tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động và 15 lao động theo mùa vụ, với mức thu nhập bình quân đạt 5 triệu đồng/người/tháng.
Thành quả nổi bật là sản phẩm chè Chốt 468 đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao vào năm 2023. Đây là bước đệm lớn giúp sản phẩm mở rộng thị trường, hiện đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử uy tín như Postmart và Sàn nông sản sạch Việt Nam. Cũng trong năm 2023, anh Dân và HTX đạt giải Ba tại cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” tỉnh Hà Giang và tham gia Hội thi pha chế chè do Hiệp hội Chè Việt Nam tổ chức, khẳng định chất lượng và thương hiệu.
Không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế, anh Dân và HTX còn đóng vai trò tích cực trong các hoạt động xã hội và phong trào thanh niên. HTX đã phối hợp với Đoàn xã tổ chức 10 buổi tập huấn kỹ thuật trồng chè, tạo điều kiện cho 50 lượt đoàn viên thanh niên tham gia học nghề, sản xuất. Hằng năm, HTX ủng hộ kinh phí từ 5 - 10 triệu đồng để hỗ trợ Đoàn xã Thanh Thủy tổ chức các hoạt động tình nguyện, thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp tại địa phương.
Trong xây dựng Nông thôn mới, anh Dân luôn đi đầu vận động Nhân dân chủ động chỉnh trang khuôn viên nhà ở, giữ gìn vệ sinh môi trường. Anh tích cực cùng Đoàn xã vận động xã hội hóa xây dựng 6 căn nhà cho người có công và hộ nghèo, với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà, góp phần vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Thành công của HTX Trồng và Chế biến chè Thanh Thủy là minh chứng cho nỗ lực đồng lòng của tập thể và đặc biệt là vai trò dẫn dắt của Giám đốc trẻ Lý Đức Dân. Mô hình này không chỉ góp phần chuyển đổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết bền vững mà còn là động lực để thế hệ trẻ tiếp tục cống hiến, góp phần xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp.
Bài, ảnh: Thanh Tùng











Ý kiến bạn đọc